Người trồng tỏi ở Noong Luông chưa thoát nghèo.

Người trồng tỏi ở Noong Luông chưa thoát nghèo.

(HBĐT) - Chưa tìm được đầu ra ổn định, việc bảo quản nhiều khó khăn, cây tỏi bản địa (tỏi tía) ở xã Noong Luông, huyện Mai Châu với vị thơm, cay đặc biệt vẫn chưa hình thành nên vùng hàng hàng hoá. Việc mở rộng diện tích giống cây này vẫn là bài toán khó, thu nhập từ cây tỏi chưa thể khuyến khích được người trồng.

 

Khó khăn đầu ra

 

Ông Hà Công Duân, Chủ tịch UBND xã Noong Luông cho biết: Cây tỏi tía được người dân ở đây đưa vào trồng từ nhiều năm nay. Trước năm 2006, bà con trồng chủ yếu chỉ để đủ dùng. Khi trạm KN-KL huyện chọn đây là điểm xây dựng mô hình, cây tỏi được trồng nhiều và ngày càng nhân rộng. Với diện tích mô hình trên 3ha, năng suất đạt hơn 25 tạ/ha, bình quân thu nhập 60 - 65 triệu đồng/ha, cây tỏi đã mang lại hy vọng xoá đói, giảm nghèo, làm đổi thay cuộc sống vốn gian khó của bà con các dân tộc Thái, Mường nơi đây.

 

Khi thời tiết chuyển sang đông cũng là lúc bắt đầu vụ trồng tỏi mới. Nhân dân trong vùng tập trung làm đất, đánh luống, bón lót trước lúc bỏ nhánh đem trồng. Đến tháng 1, tháng 2 năm sau, khi trồng được 125 - 130 ngày, lá tỏi đã già, gần khô, bà con vào mùa thu hoạch củ. Củ tỏi được nhổ, giũ sạch đất, bó thành chùm, treo lên dây ở chỗ thoáng để bảo quản hoặc cột lên gác bếp. Bên cạnh tỏi được sấy khô, một số hộ bán tỏi tươi đáp ứng nhu cầu thị trường. Tuy vậy, việc tiêu thụ sản phẩm luôn là trăn trở lớn nhất đối với bà con.

 

Ông Hà Văn Yểu, Bí thư chi bộ xóm Noong Luông, một trong những người trồng tỏi với diện tích lớn nhất buồn bã: Vụ thu hoạch năm ngoái, sản phẩm làm ra nhiều mà ít có người đến mua, giá lại thấp. Bà con phải lặn lội mang tỏi ra phố chợ hoặc ngồi dọc đường quốc lộ 6, địa phận xã Thung Khe bán lẻ theo bó.

 

Chị Hà Thị Hảo, nông dân trồng tỏi ở xóm Trà Đáy cho biết: Tỏi Noong Luông có tiếng là chắc, thơm ngon hơn hẳn các loại tỏi khác hiện có trên thị trường. Nhưng với phương thức tiêu thụ manh mún, nhỏ lẻ, theo kiểu tự sản, tự tiêu thì tỏi Noong Luông vẫn chưa có đầu ra đảm bảo, nên rất thụ động, bấp bênh. Cho đến nay vẫn chưa có khách hàng nào đến thu mua với số lượng lớn mà chủ yếu là khách mua một vài kg làm quà biếu hoặc dùng.

 

Không chỉ khó khăn về thị trường, người trồng tỏi nơi đây còn gặp những bất thuận trong quá trình bảo quản sản phẩm. Theo kinh nghiệm từ xưa đến nay, bà con sơ chế tỏi bằng cách sấy trên gác bếp và đặt vào những nơi khô ráo. Tuy nhiên, cách này cũng không được lâu dài, khó tránh khỏi hiện tượng mọc mầm, tỏi bị xốp, khô quắt rồi hỏng. Vụ tỏi năm 2009, nhiều nhà nông đã nếm trải xót xa trước cảnh hàng tạ tỏi mọc mầm rồi hỏng đành phải đổ đi.

 

Bấp bênh diện tích

         

Thực tế trên đã khiến nhiều người trồng tỏi trên mảnh đất vùng cao Pù Bin, Noong Luông nghi ngại. Trước đây, toàn xã Noong Luông có 362 hộ thì có tới 100% hộ trồng tỏi. Gần đây, số hộ trồng với diện tích lớn giảm đi nhiều. Tổng diện tích vụ tỏi vừa qua của cả xã chỉ đạt hơn 10ha. Có hộ ở vụ trước trồng vài nghìn m2 nay thu hẹp xuống còn khoảng 1.000 m2. Việc giảm diện tích trồng tỏi kéo theo sản lượng tỏi đạt thấp. Mấy vụ trước, ông Ngần Văn Tình ở xóm Noong Luông trồng từ 1.000 - 1300 m2 nhưng vụ này, ông chỉ trồng 400 m2. Cả vụ tỏi, ông thu được ngót 1 tạ củ. Phần giữ lại lấy giống cho vụ sau, phần đem ra chợ bán, ông chỉ thu về khoảng hơn 2 triệu đồng.

 

Dẫu tỏi là mặt hàng có giá trị kinh tế cao (giá mỗi kg tỏi tía khô dao động 30.000 đồng - 35.000 đồng) nhưng với phương thức bán nhỏ, lẻ, khó bảo quản lại phải vận chuyển đi xa, thu nhập mang về cho nhà nông còn lại chẳng là bao. Cũng theo ông Chủ tịch UBND xã Noong Luông, khó khăn trong tiêu thụ của người dân cũng là những băn khoăn, trăn trở của cấp uỷ, chính quyền địa phương nơi đây. Xã đã liên hệ và giới thiệu sản phẩm tỏi tía tại thị trường một số địa phương trong tỉnh như thành phố Hoà Bình và các huyện Tân Lạc, Kim Bôi... nhưng đến nay vẫn chưa có người đến thu mua. Người trồng tỏi nơi đây vẫn phải tự tìm cách tiêu thụ hàng theo cách cũ, đó là vượt quãng đường cả chục cây số đưa tỏi về bán tại các khu đông dân cư, điểm chợ quanh vùng.

 

Là xã vùng cao đặc biệt khó khăn, kinh tế chủ yếu dựa vào cây ngô, cây lạc và cây tỏi. Bình quân thu nhập đầu người của xã mới đạt 4,36 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo chiếm 31,75%. Người dân ở đây mong được quan tâm, hỗ trợ tìm đầu ra cho cây tỏi, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, đem cuộc sống ấm no cho người dân.

 

                                                         Bùi Minh                         

 

Các tin khác


Bảo vệ cây trồng vụ xuân trước thời tiết diễn biến cực đoan

Theo dự báo, thời điểm giao mùa, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng lớn tới sản xuất nông nghiệp, đồng thời cũng tạo điều kiện cho các đối tượng, dịch bệnh phát sinh, gây hại trên cây trồng. Để bảo vệ diện tích lúa và cây trồng vụ xuân, ngành nông nghiệp và các đơn vị chuyên môn tích cực rà soát các địa bàn có nguy cơ xảy ra thiên tai ảnh hưởng tới sản xuất, đẩy mạnh tuyên truyền, đồng hành với nông dân, bám sát đồng ruộng để kịp thời kiểm soát sâu, bệnh gây hại, xử lý và khắc phục các tổn thất khi có tình huống xảy ra.

Xuất khẩu giày dép khởi sắc, nhưng vẫn đối mặt nhiều nỗi lo

Đơn hàng xuất khẩu giày dép đang dần hồi phục, tuy nhiên, ngành xuất khẩu đứng thứ 2 kim ngạch thế giới của Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức lớn.

Sáng 6/5, giá vàng SJC vượt 86 triệu đồng/lượng

Sáng 6/5, trong khi Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC vượt mốc 86 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra thì các công ty vàng bạc khác giá vàng cũng gần chạm mốc này.

Xã Xuân Thủy dồn sức về đích nông thôn mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi hoàn thành được 12/19 tiêu chí. Trong năm 2024, xã phấn đấu hoàn thành 7 tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nghèo đa chiều, lao động việc làm, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng - an ninh.

Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục