Có đường đời sống của bà con trong xóm Mừng thay đổi rõ rệt
(HBĐT) - Năm 2007, anh Bùi Văn Xuân ở xóm Mừng, xã Xuân Phong (Cao Phong) mua một chiếc xe máy. Nhưng anh không thể dắt được về nhà vì con đường từ trung tâm xã lên đến nhà anh hơn 8km chỉ có thể đi bộ. Anh phải gửi xe một nhà người quen ở dưới xã. Xóm Mừng có 42 hộ dân nằm chênh vênh trên núi. Con đường duy nhất để xóm nối với thế giới bên ngoài là một đường mòn như sợi chỉ vắt từ trên núi xuống xã. Mỗi lần xuống huyện đi chợ, anh phải đi bộ hơn 8 km.
Đối với xóm Mừng, anh Xuân là người sướng nhất bởi anh là người đầu tiên ở xóm mua được xe máy. Anh cho biết: Chợ Bưng là chợ huyện gần nhất xóm. Một tuần hai phiên. Để đi được chợ bà con trong xóm phải dậy từ 3-4 h sáng đi bộ vượt hơn 16 km. Mỗi người gồng gánh nào khoai sọ, măng, lúa, củi, lợn, gà để bán. Không có đường, cuộc sống của bà con trong xóm hầu hết là tự cung tự cấp. Sau nhà anh Xuân thì 2 hộ khác cũng có điều kiện mua xe máy nhưng cũng phải đi gửi chứ không mang về nhà được.
Những năm đó, khổ nhất là gia đình nào làm nhà. Mỗi khi trong xóm có hộ làm nhà thì cả xóm phải giúp đổi công nhau. Họ phải xuống tận trung tâm xã vác tấm prôximăng leo hơn 4 cây số. Một ngày một thanh niên khỏe mạnh chỉ vác được 2 tấm. Một căn nhà bình thường khoảng từ 180-200 tấm. Như vậy riêng vác tấm prôximăng cũng mất cả tháng trời. Năm 2008, một tư thương nghe nói xã có một cây gỗ re và một cây giàng giàng to lên tận xóm xem và gạ đổi 4km đường đất. Cả xóm họp bàn đi, tính lại rồi quyết định đổi. Thế là xóm Mừng được gần xã hơn.
Đầu năm 2009, Chi cục Định canh - Định cư đầu tư hơn 6 tỷ đồng tiếp tục làm nốt 6km đường (vào đến tận nhà cuối cùng của xóm). Đường đã được thông, bà con có thể đi xe máy xuống tận huyện mà không cần gửi. Từ ngày có đường, bộ mặt của xóm thay đổi hẳn. Nhà anh Xuân cũng đi tiên phong xây nhà. Anh mua vật liệu dưới huyện nhờ xe công trình làm đường, chở về làm nhà. Có đường nhiều hộ mua xe máy làm phương tiện đi lại chính. Chị Bùi Thị Soạn cho biết: Từ ngày có đường, gia đình tôi mua xe máy mang các thứ ra chợ bán và đi lại cho thuận tiện. Bao năm nay, cả nhà tôi sống dựa vào trồng măng. Từ ngày có đường, ô tô lên tận nơi mua giá cũng tăng lên. Năm ngoái, giá măng 3.000 đồng/kg, năm nay được 4.500 đồng/kg. Ngày trước chưa có đường tất cả mọi thứ phải mang đi nhiều khi ế ẩm và bị tư thương ép giá. Không bán thì gánh về cũng khổ. ông Bùi Văn Xuân, Bí thư chi bộ xóm Mừng cho biết: Từ ngày có đường, chuyện học hành của bọn trẻ cũng khá hơn. Ngày trước chuyện được vào cấp 3 hay học trường nội trú ít. Không phải các cháu ngại học mà ngại đi lại. Hai năm lại đây nhiều cháu được bố mẹ gửi xuống huyện đi học. Năm nay, xóm có một niềm vui là cháu Bùi Thị Sen trở thành cô giáo đầu tiên của xóm.
Ông Phạm Tiến Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Định canh - Định cư cho biết: Giai đoạn 1, chúng tôi rải đường cấp phối để bà con đi lại thuận tiện. Trong những năm tới, nếu có vốn, Chi cục sẽ triển khai tiếp giai đoạn 2 rải nhựa và xây dựng nhà lớp học, nhà cộng đồng, đường điện cho xóm với tổng mức đầu tư trên 20 tỷ đồng. Xóm Mừng sẽ trở thành xóm di dân của những hộ khó khăn sống du canh, du cư của các xóm khác về đây sinh sống.
Việt Lâm
(HBĐT) - Tối ngày 7/4, tại Cung văn hóa tỉnh đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ Công nghiệp - Thương mại Hoà Bình năm 2010. Tới dự có đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Ngọc Đảm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, các doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh và đông đảo nhân dân.
Ngày 7-4, Bộ Tài chính tiếp tục có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối chưa điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng, dầu.
Ngày 7-4, Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam công bố bản Báo cáo cập nhật kinh tế Ðông Á và Thái Bình Dương 2010 của WB với chủ đề "Vươn lên mạnh mẽ hơn từ khủng hoảng".
(HBĐT) - Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Ngân hàng NN&PTNT huyện Lạc Sơn Bùi Quang Tiến cho biết: Lạc Sơn là huyện thuần nông, trình độ người dân không đồng đều, nhận thức về vay vốn ngân hàng, sử dụng vốn vay còn hạn chế. Để đồng vốn sinh lời nơi đất khó là một trong những thách thức của Ngân hàng NN&PTNT huyện. Những năm gần đây, Ngân hàng NN&PTNT huyện luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu với tốc độ tăng trưởng nguồn vốn đạt từ 5-10%/năm, dư nợ tăng 20-24%/năm, nợ xấu ở mức thấp là 1,16%.
(HBĐT) - Quý I/2010, toàn tỉnh có 5 dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với số vốn đăng ký khoảng 488 tỷ đồng. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 249 dự án đầu tư, trong đó 21 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký 95,2 triệu USD và 288 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký 16.398 tỷ đồng.
Vừa qua, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2247/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình ngày 09 tháng 11 năm 2009 về việc phê duyệt Đề cương lập Quy hoạch mạng lưới bán buôn bán lẻ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.