Nhiều hộ dân ở xã Hào Lý (Đà Bắc) làm chuồng trại, chuẩn bị thức ăn đầy đủ cho trâu, bò vào mùa đông.

Nhiều hộ dân ở xã Hào Lý (Đà Bắc) làm chuồng trại, chuẩn bị thức ăn đầy đủ cho trâu, bò vào mùa đông.

(HBĐT)- Mấy ngày nay, trên địa bàn huyện Đà Bắc có rét đậm, rét hại. Nhiều xã vùng cao vào ban đêm nhiệt độ xuống thấp kèm mưa phùn đã làm cho trâu, bò bị chết rét. Ông Phạm Minh Sơn, Trưởng phòng NN&PTNT huyện cho biết: Tính đến ngày 6/1, toàn huyện đã có 3 con trâu, nghé bị chết tại các xã Đồng Ruộng, Yên Hoà, Giáp Đắt. Nguyên nhân là do tập quán thả rông gia súc trên núi không làm chuồng trại và dự trữ thức ăn nên trâu bị chết vì đói và rét.

 

UBND huyện đã ngay lập tức có Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp vụ đông-xuân. Trong đó, nhấn mạnh việc chống đói, rét cho gia súc. Đồng thời cử cán bộ thú y, KN-KL xuống các xã nắm tình hình và hướng dẫn nhân dân áp dụng các biện pháp chống đói, rét cho trâu, bò. Trước đó, từ cuối tháng 11/2010, UBND huyện đã có văn bản gửi các xã, thị trấn về việc chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn tích cực sử dụng rơm, rạ, phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn dực trữ cho chăn nuôi. Tổ chức tốt việc trồng cỏ, trồng ngô dày, dự trữ thức ăn tinh, đảm bảo đủ nguồn thức ăn cho trâu, bò. Củng cố chuồng, trại chăn nuôi, đảm bảo vệ sinh, có chế độ cho gia súc làm việc hợp lý. Những ngày rét đậm, rét hại, nhiệt độ xuống dưới 12oC phải nuôi nhốt trâu, bò tại chuồng, bổ sung thức ăn tinh, khoáng, vitamin để tăng cường sức khoẻ. Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thời tiết để kịp, thời phòng, chống. Tuy nhiên, ở một số xã vùng cao, văn bản này chưa được nghiêm túc áp dụng vào thực tế. Ông Bàn Kỳ Than, Bí thư Đảng uỷ xã Đồng Nghê cho biết: Xã có 300 hộ đều nuôi trâu, bò để phát triển kinh tế với tổng đàn trên 1.500 con. Nhưng đến nay vẫn chưa có hộ nào làm chuồng nuôi nhốt mà chỉ thả rông trên núi. Đợt rét cuối năm 2007, xã có hơn 50 con trâu, bò chết rét, song đến nay nhiều người vẫn chưa thay đổi tập quán chăn nuôi cũ. Đến ngày 6/1, sau nhiều ngày rét đậm vẫn chưa có hộ nào đưa trâu, bò về nhà. 

 

Ông Nguyễn Văn Kỷ, Trưởng Trạm Thú y huyện Đà Bắc cho biết: Huyện có 8.976 con trâu, 8.604 con bò. Đợt rét cuối năm 2007 đã làm cho trên 1.700 con trâu, bò bị chết. Tập quán thả rông trâu, bò làm cho công tác phòng, chống đói, rét cho gia súc gặp nhiều khó khăn. Sau khi thu hoạch lúa, nhân dân các xã vùng cao chưa thực hiện dự trữ rơm rạ mà đem đốt. Trâu, bò thả trên núi có khi hàng tháng mới lên kiểm tra một lần. Trong khi đó, tỉ lệ tiêm phòng ở các xã này cũng đạt thấp, cụ thể như xã Suối Nánh chỉ đạt 20%. Vì vậy, trong năm 2010 đã xảy ra dịch tụ huyết trùng tại xã Đồng Nghê, Suối Nánh làm 84 con trâu, bò, lợn mắc bệnh, 31 con bị chết. Trâu, bò bị đói, rét, giảm sức đề kháng rất dễ bùng phát dịch bệnh. Hiện nay, tại huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) và tỉnh Sơn La đang bùng phát dịch lở mồm long móng. UBND huyện Đà Bắc đang tích cực chỉ đạo các xã giáp ranh với vùng dịch phun thuốc khử trùng tiêu độc. Ngoài ra, thành lập chốt kiểm dịch lưu động tại xã Hào Lý, giáp ranh xã Yên Sơn (Phú Thọ) để tránh dịch lây lan.

 

Cũng theo ông Phạm Minh Sơn, diện tích đất canh tác của huyện Đà Bắc không nhiều, chăn nuôi gia súc là hướng phát triển kinh tế phù hợp. Tuy nhiên để chăn nuôi trâu, bò bền vững, đem lại hiệu quả kinh tế cao thì người dân cần thay đổi tập quán thả rông, thực hiện tiêm phòng đầy đủ. Đến thời điểm này, 3 con trâu, bò bị chết rét không phải là nhiều, nhưng nếu thời tiết tiếp tục rét đậm, rét hại mà nông dân không thay đổi cách chăn nuôi thì số lượng bị chết không dừng lại. Thực tế ở các xã vùng thấp như Tu Lý, Hào Lý, bà con đã thực hiện tốt việc chống đói, rét cho trâu, bò nên đàn gia súc phát triển ổn định, không có con nào bị chết. Ông Bùi Đức Chầy, Chủ tịch UBND xã Hào Lý cho biết: Xã đã tuyên truyền đến nhân dân chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết, bảo vệ đàn gia súc. V?n d?ng gia cố, che chắn chuồng trại, nuôi nhốt trâu, bò trong những ngày rét đậm. Chỉ đạo cán bộ thú y phối hợp với trưởng bản đến từng gia đình để hướng dẫn cách làm chuồng, chuẩn bị thức ăn dự trữ bằng cách tận dụng các sản phẩm từ nông nghiệp. Sớm phát hiện những dấu hiệu khả nghi về sức khoẻ của gia súc để có biện pháp khắc phục kịp thời. Khi thấy gia súc có dấu hiệu bị nhiễm lạnh phải lập tức cho uống nước gừng kết hợp với muối; ban đêm ủ trấu trong chuồng để giữ ấm. Kinh nghiệm chăn nuôi gia súc này cần được nhân rộng, áp dụng tại các xã vùng cao để tránh thiệt hại về kinh tế cho nhân dân.

 

                                                                                               Cẩm Lệ

 

Các tin khác


Bảo vệ cây trồng vụ xuân trước thời tiết diễn biến cực đoan

Theo dự báo, thời điểm giao mùa, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng lớn tới sản xuất nông nghiệp, đồng thời cũng tạo điều kiện cho các đối tượng, dịch bệnh phát sinh, gây hại trên cây trồng. Để bảo vệ diện tích lúa và cây trồng vụ xuân, ngành nông nghiệp và các đơn vị chuyên môn tích cực rà soát các địa bàn có nguy cơ xảy ra thiên tai ảnh hưởng tới sản xuất, đẩy mạnh tuyên truyền, đồng hành với nông dân, bám sát đồng ruộng để kịp thời kiểm soát sâu, bệnh gây hại, xử lý và khắc phục các tổn thất khi có tình huống xảy ra.

Xuất khẩu giày dép khởi sắc, nhưng vẫn đối mặt nhiều nỗi lo

Đơn hàng xuất khẩu giày dép đang dần hồi phục, tuy nhiên, ngành xuất khẩu đứng thứ 2 kim ngạch thế giới của Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức lớn.

Sáng 6/5, giá vàng SJC vượt 86 triệu đồng/lượng

Sáng 6/5, trong khi Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC vượt mốc 86 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra thì các công ty vàng bạc khác giá vàng cũng gần chạm mốc này.

Xã Xuân Thủy dồn sức về đích nông thôn mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi hoàn thành được 12/19 tiêu chí. Trong năm 2024, xã phấn đấu hoàn thành 7 tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nghèo đa chiều, lao động việc làm, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng - an ninh.

Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục