(HBĐT) - Thu nhập bình quân đạt 150 triệu đồng/năm từ trồng rau ngót là kết quả dám nghĩ, dám làm của ông Trần Văn Mừng ở xã Tân Thành (Lương Sơn).

 

Nhận thấy rau xanh là nông sản được tiêu thụ mạnh ở thị trường Hà Nội. Sau một thời gian tìm tòi, nghiên cứu, ông Mừng thấy rau ngót là loại rau dễ trồng, dễ chăm sóc lại rất hợp với khí hậu, chất đất ở đây nên gia đình ông đã mạnh dạn trồng 7 sào (2.520 m2) rau ngót để cung cấp cho thành phố Hà Nội. Ngay trong năm đầu thử nghiệm, trừ chi phí, gia đình ông đã thu lãi 50 triệu đồng từ cây rau ngót. Năm 2004, ông đã nhân rộng diện tích lên 1 ha, cho thu lãi 150 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, gia đình ông còn có thêm nguồn lợi nhuận từ kinh doanh dịch vụ tổng hợp phục vụ nhu cầu của bà con trong xã. Tổng thu nhập của gia đình ông mỗi năm đạt 300 triệu đồng. Vươn lên là một hộ giàu trong xã, ông đã xây dựng được ngôi nhà khang trang với các tiện nghi phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày. Không chỉ chú trọng phát triển kinh tế, gia đình ông còn luôn quan tâm đến xây dựng nếp sống văn hoá, các thành viên trong gia đình luôn yêu thương nhau. Vì thế, hàng năm gia đình ông đều đạt tiêu chuẩn văn hóa. ở tuổi ngoài lục tuần, ông vẫn hăng say lao động với phương châm người già sống vui, sống khỏe, sống có ích.

 

Ông còn tham gia tích cực vào công việc xã hội và là chi hội trưởng chi hội người cao tuổi xóm Tân Thành. Với trách nhiệm được giao, ông luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào của Hội. Không những thế, ông còn tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực thi đua phát triển kinh tế, XĐ-GN. Trong công tác hội, ông luôn đề ra phương hướng phấn đấu, xây dựng chi hội ngày thêm vững mạnh. Đến nay, chi hội đã xây dựng được 16,4 triệu đồng tiền quỹ các loại như: quỹ chăm sóc, quỹ phụng dưỡng, quỹ khuyến học. Từ nguồn quỹ thu được đã tổ chức chăm sóc, thăm hỏi, tặng quà hội viên, tặng thưởng cho các cháu học giỏi...

 

Học tập theo ông, phong trào trồng rau ngót phát triển mạnh trên địa bàn hai xóm của xã Tân Thành. Trung bình mỗi ngày rau ngót được đưa về Hà Nội từ 4-7 tấn. Từ đó tạo việc làm cho nhiều hộ gia đình, góp phần phát triển kinh tế và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

 

                                                                       Phương Thúy

                                                               (Trung tâm TT-GDSK)

 

 

Các tin khác


Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Huyện Lạc Sơn: Tổng đàn vật nuôi có trên 1,3 triệu con

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Sơn, hiện nay, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện đạt trên 1,3 triệu con.

Đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn thành lập thị xã Lương Sơn

Ngày 26/4, Ban chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn của tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Cựu chiến binh huyện Lạc Thủy thi đua làm kinh tế giỏi

Những năm qua, phong trào "Cựu chiến binh (CCB) thi đua làm kinh tế giỏi" trên địa bàn xã Hưng Thi (Lạc Thủy) có sức lan tỏa sâu rộng, được các hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Từ phong trào xuất hiện nhiều CCB điển hình, gương mẫu trong phát triển kinh tế, trở thành tấm gương trong lao động sản xuất, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục