Nông dân xóm Dè 2, xã Bắc Phong (Cao Phong) chuyển đổi diện tích bưa bãi sang trồng mía tím.

Nông dân xóm Dè 2, xã Bắc Phong (Cao Phong) chuyển đổi diện tích bưa bãi sang trồng mía tím.

(HBĐT) - Xã Bắc Phong (Cao Phong) có tổng diện tích tự nhiên 2.326 ha, trong đó, đất sản xuất nông nghiệp chỉ có gần 800 ha. Để nâng cao hệ số sử dụng đất, hàng năm, Đảng uỷ, UBND xã đã tích cực vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khai thác nguồn lực lao động, áp dụng các tiến bộ KH-KT vào sản xuất nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế nông nghiệp. Đồng thời, từng bước chuyển sang sản xuất hàng hoá cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao.

 

Ông Bùi Văn Quê, Bí thư Đảng uỷ xã Bắc Phong cho biết: Để phát triển trồng trọt, chăn nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, mùa, vụ. Đồng thời, khai thác có hiệu quả quỹ đất nông nghiệp trên địa bàn, Đảng bộ xã đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với thực hiện các nhiệm vụ của xã. Đảng ủy xã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên phụ trách địa bàn thôn, xóm, hộ dân kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Từ đó, cấp ủy, chính quyền, tổ chức, đoàn thể trong xã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân mạnh dạn đầu tư, ứng dụng các tiến bộ KH-KT vào sản xuất. Nhằm giúp nhân dân có kỹ thuật và vốn sản xuất, hàng năm, xã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện mở các lớp tập huấn về kỹ thuật gieo trồng, biện pháp phòng trừ các loại sâu bệnh trong trồng trọt, chăn nuôi. Đặc biệt, mỗi khi có mô hình mới hiệu quả, xã đều tổ chức cho cán bộ KN đến nghiên cứu. Sau đó, tổ chức cho một số gia đình đến tham quan, học tập, vận dụng vào thực tế đồng đất của gia đình. Bên cạnh đó tạo mọi điều kiện để bà con vay vốn từ các nguồn của Ngân hàng CS-XH huyện thông qua các tổ tín chấp của các tổ chức, đoàn thể. Với cách làm này, trong những năm gần đây, trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nhân dân đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích cấy lúa bấp bênh và diện tích bưa bãi sang trồng cam, mía tím, bí xanh, khoai lang và đậu đỗ các loại. Vì vậy, năng suất, sản lượng cây trồng hàng năm tăng lên. Năm 2010, tổng diện tích gieo trồng của xã đạt 800 ha, tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm đạt trên 2.000 tấn.

Trong 7 tháng năm 2011, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với KH-KT tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện. Diện tích sản xuất nông nghiệp 7 tháng qua tăng thêm 10 ha so với năm 2010. Trong đó, diện tích cây màu các loại 350 ha, tăng 21%, cây mía tím 350 ha, tăng 16,6%; cam, quýt 20 ha, tăng 25%... Đến nay, toàn xã đã có 30 hộ trồng cam, quýt với tổng diện tích trên 20 ha. Trong đó, có khoảng 50% diện tích đã cho thu hoạch. Từ trồng cam, quýt nhiều hộ có thu nhập cao, mỗi năm có thu nhập từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng như các gia đình ông Nguyễn Văn Thinh (xóm Dài), Nguyễn Văn Cường và Nguyễn Quang Vinh (xóm   Dè 2)… Phong trào chăn nuôi phát triển mạnh mẽ. Hiện, xã duy trì đàn lợn thường xuyên trên 4.200 con, có gần 34.000 con gia cầm, trên 730 con trâu, bò góp phần tăng giá trị sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, nâng cao đời sống cho người nông dân.

 

Với biện pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi bền vững, hiệu quả góp phần đưa thu nhập bình quân của xã lên 11,5 triệu đồng/người/năm. Số hộ nghèo (tiêu chí mới) giảm còn 274 hộ.

 

                                                                           Hoàng Huy

 

Các tin khác


Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Huyện Lạc Sơn: Tổng đàn vật nuôi có trên 1,3 triệu con

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Sơn, hiện nay, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện đạt trên 1,3 triệu con.

Đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn thành lập thị xã Lương Sơn

Ngày 26/4, Ban chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn của tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Cựu chiến binh huyện Lạc Thủy thi đua làm kinh tế giỏi

Những năm qua, phong trào "Cựu chiến binh (CCB) thi đua làm kinh tế giỏi" trên địa bàn xã Hưng Thi (Lạc Thủy) có sức lan tỏa sâu rộng, được các hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Từ phong trào xuất hiện nhiều CCB điển hình, gương mẫu trong phát triển kinh tế, trở thành tấm gương trong lao động sản xuất, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục