Đoàn công tác của Ban Dân tộc tỉnh thăm mô hình trồng ngô của vùng Thung Rếch, xã Tú Sơn (Kim Bôi).
(HBĐT) - Ngày 3/11, đoàn công tác do Ban Dân tộc tỉnh đã tới khảo sát tình hình KT-XH vùng Thung Rếch, xã Tú Sơn (Kim Bôi).
Thung Rếch có diện tích tự nhiên 1.364, là nơi sinh sống của gần 400 hộ gia đình với 1.807 nhân khẩu thuộc 7 xóm, trong đó có 5 xóm là người dân di cư từ vùng lòng hồ sông Đà.
Năm 1994, Thung Rếch tiếp nhận 127 hộ với 394 nhân khẩu từ các xã Tân Dân, Vầy Nưa, Tiền Phong, Đồng Ruộng … của huyện Đà Bắc lên xây dựng vùng kinh tế mới. Từ đó đến nay, Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đã có sự quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm để đảm bảo an sinh xã hội. Tuy nhiên, đến nay, do sự phát triển về dân số nên quỹ đất của vùng thung trở nên hạn hẹp, việc quản lý về ANTT, ATXH cũng trở nên khó khăn hơn. Một số công trình nước sinh hoạt, đường giao thông, lớp học, nhà công vụ cho giáo viên, trung tâm sinh hoạt cộng đồng đã trở nên xuống cấp, không đảm bảo cho sinh hoạt. Cấp ủy, chính quyền và nhân dân các xóm thuộc vùng Thung Rếch đã bày tỏ nguyện vọng được Đảng, Nhà nước, địa phương tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cấp các công trình, góp phần nâng cao mức sống cho người dân. Để tìm hiểu rõ hơn tâm tư, nguyện vọng của nhân dân vùng thung, đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh đã tới thăm, khảo sát để nắm tình hình KT-XH và điều kiện sống của người dân. Đoàn đã tiếp thu những ý kiến, nguyện vọng của người dân và những kiến nghị, đề xuất của cấp ủy, chính quyền xóm, xã để đưa ra trong các diễn đàn KT - XH của tỉnh. Cùng với các sở, ban, ngành của tỉnh và huyện Kim Bôi tìm hướng giải quyết, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
Thúy Hằng