Nhiều đại lý gas tuỳ tiện tăng giá. Ảnh: M.T

Nhiều đại lý gas tuỳ tiện tăng giá. Ảnh: M.T

Kể từ đầu tháng 2, các Cty kinh doanh gas đồng loạt tăng giá gas bán lẻ trong nước thêm 42.000đ/bình 12kg, nâng giá mỗi bình gas đến tay người tiêu dùng (NTD) lên mức 425.000đ - 470.000đ/bình. Như vậy là chỉ trong vòng 1 tháng đầu năm, giá gas đã tăng thêm 74.000đ/bình.

 

So với mức giá 303.000đ/bình cách đây đúng 1 năm, giá gas hiện nay đã tăng 40,2%  và tăng hơn 20% so với cuối năm 2011.

Lý do tăng giá gas từ đầu năm 2012 được các DN kinh doanh gas cho rằng do ảnh hưởng giá gas thế giới và thuế nhập khẩu. Ông Lê Phúc Đại, Tổng Giám đốc Cty CP năng lượng Vinagas cho biết: “Trong vòng 2 tháng gần đây, giá gas thế giới liên tục tăng mạnh. Tháng 12.2011 giá gas thế giới chỉ ở mức 795USD/tấn. Thế nhưng qua 2 đợt công bố giá gas thế giới ở đầu tháng 1 và đầu tháng 2, đến nay giá gas thế giới đã tăng tổng cộng thêm 230USD/tấn, đạt mức 1.025USD/tấn”.

Trước tình hình này, các Cty kinh doanh gas đã kiến nghị được giảm thuế NK. Ông Nguyễn Sỹ Thắng - Chủ tịch Hiệp hội gas Việt Nam cho biết: “Giá gas thế giới hiện ở mức cao nhất trong lịch sử ngành gas.Trong khi đó, giá gas trong nước phụ thuộc nhiều vào giá gas thế giới. Hiệp hội gas đang làm văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính xin giảm thuế NK xuống còn 2%. Nếu được chấp thuận, tuy giá gas không giảm được nhiều (khoảng 8.000đ/bình 12kg) nhưng sẽ phần nào hỗ trợ được NTD và DN kinh doanh gas”.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình - Chánh Thanh tra Sở Tài chính TPHCM, ngày 3.2, Sở Tài chính đã ra quân tiếp tục kiểm tra việc đăng ký, kê khai giá và thực hiện bán theo giá niêm yết của các Cty gas trên địa bàn TPHCM. Trước mắt, tập trung kiểm tra tại các Cty, sau đó triển khai rộng ra các đại lý, cửa hàng kinh doanh gas trên toàn TP để kiểm soát, chấn chỉnh tình trạng tăng giá tùy tiện và bảo đảm NTD được mua gas đúng giá. Theo Sở Tài chính TPHCM, ở đợt tăng giá gas ngày 5.1, Thanh tra sở đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm 3 DN: Cty Shell gas VN, Cty Total VN, Cty gas Petrolimex Sài Gòn về hành vi tăng giá quá mức trước khi đăng ký giá, ghi rõ lý do và được sự đồng ý của Sở Tài chính.

Mặt khác, theo các chuyên gia trong lĩnh vực này, giá gas hiện nay đang bị đẩy quá cao còn do mức chi cho các đại lý bán lẻ hiện nay khá cao. Theo tính toán của các Cty kinh doanh gas, với  mức 1.025USD/tấn của giá gas thế giới hiện nay, cộng với các khoản thuế, phí vận chuyển, bảo hiểm, lợi nhuận cho nhà XK thì gas về cảng tại TPHCM có giá thành khoảng 25.000đ/kg tương đương 300.000đ/bình 12kg. 30% giá mà NTD trả hiện nay là để phục vụ cho các chi phí vận chuyển, chi phí lợi nhuận trung gian.

Như vậy, bình gas giao đến tổng đại lý có mức giá trong khoảng 380.000đ - 385.000đ/bình. Thế nhưng, từ tổng đại lý đến cửa hàng bán lẻ và đến tay NTD, bình gas tiếp tục được tăng thêm 40.000 - 50.000đ/bình,  tùy hãng. GĐ một Cty kinh doanh gas tại TPHCM bật mí: “Từ năm 2005, TPHCM ngừng cấp giấy phép mới đối với đại lý kinh doanh gas nên đến nay hiện còn khoảng 900 cửa hàng và không có cửa hàng mới mở ra. Trong khi đó, mỗi đại lý, cửa hàng chỉ kinh doanh bình gas của số lượng Cty có giới hạn theo quy định. Điều này dẫn đến giảm dần sự cạnh tranh giữa các cửa hàng bán lẻ và đặc biệt là các Cty kinh doanh gas phải “o bế” để đại lý, cửa hàng bán lẻ kinh doanh gas của Cty mình. Và thế là chi phí chiết khấu hoa hồng cho cửa hàng ngày một được tăng lên, chiếm hơn 10% giá bán đến NTD”.

 

                                                           Theo LaoDong

Các tin khác


Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Kim Bôi, Cao Phong

Ngày 2/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Kim Bôi và Cao Phong.

Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân làm chậm tiến độ triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên tiến độ triển khai chậm, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng rừng, cắm mốc, trích đo, giải phóng mặt bằng (GPMB)...

Công khai người nộp thuế nợ thuế đến ngày 31/3/2024

Ngày 25/4, Cục Thuế tỉnh có Công văn số 1991/CTHBI-QLN về việc công khai người nộp thuế nợ thuế.

Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế cạnh tranh để phát triển

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận số 179/TB-VPCP, ngày 23/4/2024 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ngày 13/4/2024.

Gìn giữ và phát triển thương hiệu bột sắn dây Nhuận Trạch

Cuối năm 2023, sản phẩm tinh bột sắn dây của Hợp tác xã (HTX) liên kết dịch vụ nông nghiệp và chế biến tinh bột Nhuận Trạch ở thôn Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đối với người dân địa phương, sắn dây từng là cây trồng giúp bà con cải thiện thu nhập, xóa đói, giảm nghèo. Việc chứng nhận tinh bột sắn dây đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao là tiền đề để các hộ tiếp tục giữ gìn và phát triển, đưa sản phẩm vươn xa hơn trên thị trường.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục