Nông dân xã Bình Chân (Lạc Sơn) chăm sóc mía tím chờ sự ổn định của thị trường.

Nông dân xã Bình Chân (Lạc Sơn) chăm sóc mía tím chờ sự ổn định của thị trường.

(HBĐT) - Cây mía tím đã gắn bó với mảnh đất, con người Lạc Sơn hàng chục năm nay, góp phần không nhỏ trong việc cải thiện cuộc sống, giúp nhiều hộ dân xóa đói, giảm nghèo. Thấy được hiệu quả từ cây mía tím, người dân Lạc Sơn đã mạnh dạn đầu tư, mở rộng diện tích trồng mía tím. Thế nhưng, sau những tháng ngày tận hưởng “mật ngọt”, đến thời điểm này, cây mía tím đã bắt đầu có “vị đắng” khi liên tục bị rớt giá. Đến kỳ thu hoạch, không có ai mua...

 

Đến Lạc Sơn những ngày này, tiếp xúc với người dân, chúng tôi mới thấy hết “vị đắng” của mía tím. Những vườn mía xanh mướt, cây chắc nịch, tròn lẳn vẫn đang chờ người mua. Gạt những giọt mồ hôi lăn dài trên má, anh Bùi Văn Tiệp, xóm Cành 1, xã Bình Chân chỉ tay về phía ruộng mía hơn 6.000 m2 của gia đình nói: Những vườn mía kia thời  điểm này năm ngoái mọi người tranh nhau mua, nhưng nay mía đã quá tuổi vẫn chẳng ai thèm ngó tới, cũng đành để  đó chờ đợi, bây giờ có chặt ra cũng chả có ai đến mua. Gia đình anh Tiệp trồng 6.0002  mía tím, trước đây cho thu nhập mỗi năm không dưới 80 triệu đồng /năm, nhưng năm nay thì “lỗ chổng vó”. Anh Tiệp cho biết, anh vẫn còn may mắn là không phải đi vay tiền để đầu tư cho cây mía. Anh Bùi Văn Lịch, ở xóm Cành 1, xã Bình Chân đang đau đầu vì mía không thu hoạch được, trong khi nợ nần chồng chất, gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã. Anh Lịch cho biết: “Đây không phải là năm đầu tiên gia đình tôi đầu tư trồng mía, nhưng chưa thấy năm nào cây mía lại ế ẩm như năm nay. Không có tiền, tôi đành đi vay hơn chục triệu đồng để mua giống, mua phân, trả tiền thuê người làm đất, chăm sóc mía. Thấy ruộng mía tươi tốt từng ngày, vợ chồng tôi vui lắm. Vậy mà, giờ đã đến kỳ thu hoạch nhưng vẫn chẳng thấy ai ngó ngàng tới. Cũng có mấy người đến xem rồi nhưng giá thấp quá. Cứ đà này, gia đình tôi không biết làm sao có tiền để trả nợ. Một thực tế đáng buồn đó là giá mía rẻ nên nhiều người dân bỏ tiền mua mía về cho trâu bò ăn thay cỏ.

 

Từ nhiều năm nay, cây mía tím đã mang lại cho nông dân Lạc Sơn nhiều sự đổi thay đáng kể. So với các loại cây trồng khác như: ngô, sắn, lúa... thu nhập từ cây mía tím cao hơn hẳn và đầu ra của mía tím cũng thuận lợi hơn khi có thị trường tiêu thụ rộng. Giá bán của mía tím cũng tương đối cao, khoáng 3 triệu đồng /sào tùy theo chất lượng mía. Chính vì vậy, cây mía tím nhanh chóng được bà con chọn làm cây trồng chủ lực và nhân rộng diện tích. Những năm trước, việc tiêu thụ mía diễn ra thuận lợi, giá bán cao. Năm nay, chỉ những ruộng mía được thu hoạch trong khoảng thời gian đầu vụ có giá bán tương đối cao. Còn số diện tích mía thu hoạch về sau này, giá rớt thê thảm. Anh Bùi Văn Phan, xóm át, xã Vũ Lâm cho biết: “Nhà mình trồng 4.000m2 mía, năm ngoái cón bán được hơn 3 triệu /sào, năm nay chỉ bán được 2, 5 triệu đồng, trừ chi phí phân bón đã hết mất 2 triệu đồng, coi như làm không công. Việc cây mía tím rớt giá đã tác động trực tiếp đến đời sống của người trồng mía.

 

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, nguyên nhân dẫn tới tình trạng sụt giá của cây mía tím như hiện nay là do chất lượng giảm sút, mía Lạc Sơn không được ngọt và chắc thịt như những năm trước đây. Thời gian qua, do ảnh hưởng thời tiết nên chất lượng của cây mía tím cũng bị xuống, tỷ lệ những cây mía đẹp ít dần. Mặt khác, tác động của giá cả phân bón, chi phí vận chuyển, công chăm sóc đều tăng cao nên người dân ít có sự đầu tư, khiến cây mía tím đạt chất lượng thấp. Giao thông đi lại khó khăn cũng là mọt trong những nguyên nhân chính ảnh hưởng đến giá mía và việc tiêu thụ mía của huyện.

 

Theo thống kê của Phòng NN &PTNT huyện Lạc Sơn, vụ mía năm 2011, diện tích trồng mía tím đạt khoảng 650 ha. Tập trung chủ yếu ở 6 xã vùng Đại Đồng là: Vũ Lâm, Bình Chân, Bình Cảng, Tân Mỹ, ân Nghĩa, Yên Nghiệp và một số xã vùng huyện như Xuất Hóa, Định Cư, Liên Vũ, Hương Nhượng... Hiện nay, toàn huyện mới chỉ thu được khoảng 60% diện tích mía tím, số còn lại vẫn còn ngoài ruộng nhưng không có người hỏi mua. Được biết, trong kế hoạch phát triển nông nghiệp của huyện, bên cạnh cây ngô, cây sắn... cây mía tím cũng là đối tượng chủ lực. Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Văn Dậy, Phó trưởng phòng NN &PTNT huyện cho biết: “Việc sụt giá của cây mía tím hiện nay chỉ là sự biến động nhất thời do tác động của thời tiết. Khi thời tiết ấm lên, chắc chắn việc tiêu thụ mía sẽ khả quan hơn. Do đặc thù của cây mía tím chỉ là cây trồng hàng năm, nên quan điểm của huyện là chỉ gợi ý bà con trồng chứ không bắt buộc thực hiện và cần chú trọng đến chất lượng sản phẩm chứ không phải về số lượng. Đối với đất trồng cây mía tím, huyện khuyến khích bà con nông dân nên tận dụng những diện tích đất khai hoang không mang lại hiệu quả kinh tế cao do trồng những loại cây khác để chuyển sang trồng mía. ông Dạy cho biết thêm: Qua thực trạng mía rớt giá hiện nay, huyện sẽ chú trọng xem xét lại các thị trường một cách chắc chắn hơn, từ đó xây dựng kế hoạch cụ thể để tư vấn cho bà con nông dân nên tính toán một cách kỹ lưỡng thời điểm thu hoạch nhằm hạn chế những tác động của thời tiết. Đồng thời, huyện cũng khuyến cáo bà con nên bình tĩnh, giữ những diện tích mía còn lại để chờ sự ổn định trở lại của thị trường, tránh tình trạng tư thương lợi dụng ép giá.

 

 

                                                              Thanh Tuyền (TTV)

 

 

Các tin khác


Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Kim Bôi, Cao Phong

Ngày 2/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Kim Bôi và Cao Phong.

Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân làm chậm tiến độ triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên tiến độ triển khai chậm, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng rừng, cắm mốc, trích đo, giải phóng mặt bằng (GPMB)...

Công khai người nộp thuế nợ thuế đến ngày 31/3/2024

Ngày 25/4, Cục Thuế tỉnh có Công văn số 1991/CTHBI-QLN về việc công khai người nộp thuế nợ thuế.

Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế cạnh tranh để phát triển

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận số 179/TB-VPCP, ngày 23/4/2024 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ngày 13/4/2024.

Gìn giữ và phát triển thương hiệu bột sắn dây Nhuận Trạch

Cuối năm 2023, sản phẩm tinh bột sắn dây của Hợp tác xã (HTX) liên kết dịch vụ nông nghiệp và chế biến tinh bột Nhuận Trạch ở thôn Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đối với người dân địa phương, sắn dây từng là cây trồng giúp bà con cải thiện thu nhập, xóa đói, giảm nghèo. Việc chứng nhận tinh bột sắn dây đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao là tiền đề để các hộ tiếp tục giữ gìn và phát triển, đưa sản phẩm vươn xa hơn trên thị trường.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục