Chị Nguyễn Thị Thủy (xóm Đồng Sông) chuẩn bị mạ để cấy trên phần diện tích lúa mùa bị ngập.
(HBĐT) - Ông Nguyễn Mạnh Sáu, Chủ tịch UBND xã Dân Hạ (Kỳ Sơn) cho biết: Từ đầu tháng 8 đến nay, mưa to kéo dài cộng với hai đợt thủy điện Hòa Bình xả lũ đã làm ngập nhiều diện tích đất canh tác vụ mùa của xã. Thống kê đến ngày 14/8, diện tích lúa mùa bị ngập khoảng trên 9 ha. Con số này có thể chưa dừng lại bởi tình hình mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp. Hiện, chính quyền và lực lượng khuyến nông xã đang tích cực vào cuộc cùng với nông dân nhanh chóng khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, hạn chế tối đa mức độ thiệt hại do mưa lũ gây ra cho vụ mùa năm nay.
Theo kế hoạch, vụ mùa năm nay, toàn xã Dân Hạ gieo cấy khoảng 108 ha lúa và trồng trên chục ha hoa màu các loại. Xác định lúa là cây trồng chủ đạo, ngay sau khi thu hoạch vụ chiêm - xuân, chính quyền xã và các lực lượng chức năng đã tích cực đôn đốc người dân khẩn trương làm đất, chuẩn bị các điều kiện thiết yếu để triển khai sản xuất vụ mùa đúng tiến độ và kế hoạch đề ra. Đến trung tuần tháng 7, xã gieo cấy đạt 100% diện tích. Tuy nhiên, từ đầu tháng 8 đến nay xuất hiện mưa to kéo dài nhiều ngày, mực nước sông Đà lại dâng cao bất thường do thủy điện Hòa Bình mở cửa xả lũ. Hậu quả là một số diện tích đất canh tác trên địa bàn xã bị ngập. Theo UBND xã, tổng diện tích bị ngập nước, tập trung chủ yếu tại xóm Đồng Sông, cây lúa đang giai đoạn đẻ nhánh rộ thì bị ngập quá ngọn trong nhiều ngày, dẫn tới chết toàn bộ.
Chị Nguyễn Thị Thủy, nông dân ở xóm Đồng Sông có hơn 1.000 m2 đất hai vụ lúa. Chịu ảnh hưởng bởi đợt mưa liên tiếp từ ngày 5-10/8, diện tích lúa mùa trà sớm đang phân hóa đòng thì bị ngập úng toàn bộ, dẫn đến mất trắng. Không cam tâm để đất trống trong vụ mùa, nhà chị quyết định gieo lại gần 30 kg mạ, giống bao thai. Cũng như nhà chị, các hộ dân trong xóm có diện tích lúa bị ngập đang khẩn trương bơm rút nước, làm đất để gieo cấy lại hoặc chuyển sang trồng một số cây hoa màu như ngô, lạc, đậu, dưa chuột...
Khẳng định quyết tâm không để đất trống trong sản xuất vụ mùa, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Mạnh Sáu trao đổi: Đối với diện tích bị ngập do mưa lũ, chính quyền và lực lượng khuyến nông xã đang tích cực vào cuộc, cùng với nông dân nhanh chóng khôi phục sản xuất. Giải pháp là nhanh chóng rút nước ra khỏi ruộng, tiến hành gieo cấy lại với những giống lúa ngắn ngày hơn và có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt như bao thai, PC6... Mặt khác, UBND xã khuyến cáo các hộ dân có thể chuyển sang trồng hoa màu chứ nhất định không bỏ đất trống. Việc tái sản xuất vụ mùa đang được thực hiện khẩn trương để không làm chậm tiến độ sản xuất vụ đông sắp tới. Ngoài ra, tại phần diện tích không bị ngập, lúa đang sinh trưởng và phát triển tốt, có xuất hiện một số sâu bệnh hại lúa nhưng mức độ ảnh hưởng không đáng lo ngại.
Chủ tịch UBND xã Nguyễn Mạnh Sáu khẳng định: Mùa mưa lũ còn diễn biến phức tạp nên xã xác định không được chủ quan, lơ là công tác phòng - chống lũ, bão. Cùng với chính quyền, người dân cũng đang tích cực thực hiện các biện pháp được khuyến cáo để bảo toàn thành quả sản xuất. Với nỗ lực đồng bộ, xã Dân Hạ phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2012.
Thu Trang