Chợ đầu mối nông sản huyện Mai Châu phát huy hiệu quả sau đầu tư xây mới, là điểm tập trung tiêu thụ nông sản cho nông dân trong vùng.
(HBĐT) - Huyện Mai Châu có 23 xã, thị trấn nhưng hiện mới có 9 chợ nông thôn. Trước mắt, để đáp ứng nhu cầu giao lưu và giao thương hàng hóa của người dân cần mở mới 3 chợ gồm khu vực xã Đồng Bảng, Ba Khan và Mai Hạ.
Những năm qua, bằng nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung, 8/9 chợ trên địa bàn đã được xây mới, sửa chữa, nâng cấp với kinh phí lên đến nhiều tỷ đồng. Riêng vốn đầu tư xây mới chợ nông sản thị trấn và chợ Xăm Khòe 20,8 tỷ đồng. Các chợ Bao La, Co Lương, Xà Lĩnh, Suối Rút, Phúc Sạn, Noong Luông được triển khai bằng nguồn vốn cải tạo. Cơ sở hạ tầng ở các chợ tương đối hoàn chỉnh về điện, cấp thoát nước, phòng cháy - chữa cháy, bố trí các gian hàng duy nhất có chợ Mai Hịch hiện còn là chợ tạm. Theo quy hoạch, chợ này sẽ được xây lại trong năm 2015.
Ông Hà Hiển Nhiên, Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện cho biết: có 2 chợ mới được đưa vào sử dụng cách đây ít lâu, đang phát huy hiệu quả là chợ đầu mối nông sản thị trấn và chợ Xăm Khòe. Từ khi có chợ xây mới, tiểu thương, hộ kinh doanh tại các chợ phấn khởi, yên tâm bởi vấn đề an ninh trật tự tại khu nhà chợ được đảm bảo, công tác quản lý các chợ đi vào nề nếp. Địa điểm kinh doanh các mặt hàng được bố trí khá quy củ theo dãy, khu thuận tiện cho cả người bán lẫn khách mua.
Có một thực tế là tuy hầu hết các chợ đã được đầu tư, cải tạo nhưng mặt bằng diện tích cả 8 chợ này đều chưa đạt tiêu chí của chợ nông thôn. Ngay như chợ đầu mối nông sản thị trấn có diện tích mặt bằng lớn nhất cũng chỉ đạt 5.000 m2, các chợ khác bình quân mặt bằng từ 2.000 - 3.800 m2. Đây cũng là một trong những khó khăn cần tháo gỡ trong vấn đề quy hoạch chợ nông thôn. Kết quả thống kê sơ bộ, tại các chợ có gần 200 hộ kinh doanh cố định, chưa tính hộ buôn bán kinh doanh tại các chợ mang tính chất họp theo phiên.
Từ sau xây mới và cải tạo các chợ, vấn đề đảm bảo trật tự an toàn giao thông được chú trọng, hạn chế tình trạng họp chợ ở vỉa hè, lòng, lề đường. Đối với công tác quy hoạch chợ từ nay đến năm 2020, huyện tập trung quy hoạch hệ thống chợ nông thôn. Theo đó, nâng cấp, cải tạo, xây mới, mở rộng các chợ trên địa bàn đáp ứng tiêu chí về mặt bằng, hạ tầng nhằm phục vụ tốt hơn yêu cầu phát triển KT-XH trong vùng, góp phần thúc đẩy thương mại dịch vụ, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn với thị thành.
Ước tính, kinh phí đầu tư phát triển hệ thống mạng lưới chợ nông thôn trên địa bàn huyện khoảng 60 tỷ đồng. Phương án được huyện lựa chọn là sử dụng nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung (50%), còn lại tự huy động vốn đầu tư bằng việc bán, cho thuê kiốt từ các tổ chức, hộ có nhu cầu kinh doanh ở chợ và các nguồn vốn lồng ghép khác.
Bùi Minh