Rau, củ, quả đã thiết lập mặt bằng giá mới. Ảnh: Giang Huy

Rau, củ, quả đã thiết lập mặt bằng giá mới. Ảnh: Giang Huy

Chiều 10.9, Bộ Công thương tổ chức họp báo thường kỳ dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Nguyễn Nam Hải. Nhiều vấn đề về việc giá cả tăng ồ ạt ảnh hưởng đời sống người dân được Báo Lao Động đặt ra vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng.

 

Bên cạnh đó là các vấn đề dư luận quan tâm như kiểm soát hàng hóa tạm nhập tái xuất (TNTX), an toàn ở thuỷ điện Sông Tranh 2, nhập khẩu ôtô, tăng giá điện, than, nước, xăng dầu… 

Không có chuyện tăng giá dây chuyền

PV Báo Lao Động đã đặt câu hỏi về hàng loạt mặt hàng thực phẩm, hàng tiêu dùng, hàng ăn uống, dịch vụ... tăng giá theo xăng dầu, điện, nước, gas làm cho thu nhập từ việc tăng lương của người lao động mà Nhà nước mới ban hành không còn tác dụng...

Ông Võ Văn Quyền - Vụ trưởng Vụ Thị trường Trong nước giải thích: "Hoạt động thương mại đều công khai minh bạch và luôn theo sát giá cả của thế giới. Hàng hóa nhập khẩu đều có những xử lý của Liên bộ: Tài chính – Công thương theo nguyên tắc kiên định giá thị trường, có sự chỉ đạo của Nhà nước và đảm bảo an sinh xã hội."

Theo ông Quyền, báo cáo của Tổng cục Thống kê và Tổ điều hành thị trường trong nước và thực tế thị trường thì tháng 8.2012 có sự tăng giá khá bất thường (0,63% so với tháng 7) mặc dù trước đó cả 2 tháng đều tăng trưởng âm liên tiếp. Đây là vấn đề được Bộ Công thương cho rằng “cần phải xem xét một cách sâu sắc hơn”.

Việc tăng chỉ số 0,63% có sự góp mặt của 3 nhóm hàng là thuốc và dịch vụ y tế (tăng 5,44%); vật liệu xây dựng (điện, nước, gas) tăng 2,03%; xăng dầu và giao thông 1,07%. Theo lộ trình điều chỉnh giá thuốc và giá dịch vụ y tế, có 44 địa phương chấp nhận điều chỉnh nhưng trong tháng 8 mới chỉ có 15 địa phương thực hiện.

Thị trường bị kìm hãm… nên tạo sóng
 

Vụ trưởng Võ Văn Quyền cho rằng: "Lẽ ra nên điều chỉnh theo lộ trình, không nên tăng quá lớn,  bởi trước đây thị trường bị kìm hãm, giờ bung ra và đã tạo ra sóng. Cùng với chuyện tăng cầu giải phóng tồn kho, giải cứu DN, Bộ Công thương cũng như các bộ ngành khác đều đã có các gói giải pháp, phân bổ nguồn lực theo thị trường. Theo đó giá cả phải trở thành một vấn đề quan trọng, phản ánh đúng thị trường. Các DN đã được giảm, dãn thuế".

Bộ Công thương cũng đã có những chính sách yêu cầu DN đảm bảo việc làm, lương của người lao động  (NLĐ) để giữ chân họ. Việc tăng giá một số mặt hàng như điện, gas, xăng dầu, nước... không ảnh hưởng đến đời sống NLĐ vì hiện chúng ta vẫn đang tiến hành lộ trình tăng lương cho NLĐ.

Tháng 7 vừa qua Bộ Công thương và Bộ Tài chính đã có tổng kết chương trình bình ổn giá và đang chỉ đạo các địa phương xây dựng chương trình bình ổn giá cho phù hợp, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân...

 

                                                             Theo Báo Laodong

 

Các tin khác


Khách sạn đầu tiên của tỉnh Hoà Bình được công nhận tiêu chuẩn 4 sao

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) vừa ban hành Quyết định số 307/QĐ-CDLQGVN về việc công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch đối với khách sạn Sakura (tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hoà Bình). Theo đó, trên cơ sở căn cứ tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4391:2015, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam công nhận khách sạn Sakura đạt tiêu chuẩn 4 sao trong 5 năm, kể từ tháng 4/2024.

Thành phố Hòa Bình tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Là trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh, nhu cầu về nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng lớn, với nhiều dự án, công trình trọng điểm được triển khai, thời gian qua, Thành ủy, UBND thành phố Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục