Xã Tân Pheo nhận được sự giúp đỡ từ nhiều chương trình, dự án. Trong ảnh: Các bác sỹ khám - chữa bệnh cho người dân Tân Pheo.

Xã Tân Pheo nhận được sự giúp đỡ từ nhiều chương trình, dự án. Trong ảnh: Các bác sỹ khám - chữa bệnh cho người dân Tân Pheo.

(HBĐT) - Xã Tân Pheo (Đà Bắc) nằm dọc trục đường tỉnh 433, cách xã trung tâm huyện khoảng hơn 50 km, có 7 xóm, trong đó có 2 xóm người Dao, 5 xóm người Tày.

 

Nhiều năm qua, xã đã nhận được sự đầu tư của nhiềư chương trình, dự án góp phần cải thiện đáng kể cuộc sống người dân. Cơ sở vật chất của xã từng bước được đầu tư. Đến nay, xã đã có 4 trường học các cấp, trong đó có 1 trường THCS, 2 trường tiểu học, 1 trường mầm non và trung tâm học tập cộng đồng; trạm y tế đang đi vào hoạt động khá hiệu quả. Địa hình xã Tân Pheo nhiều đồi núi, độ dốc lớn, ruộng canh tác ít, nguồn sống chính của người dân xã Tân Pheo trông vào trồng trọt và chăn nuôi. Trong mấy năm nay, từ các chương trình, dự án đầu tư hạ tầng, khai hoang ruộng nước, đầu tư xây dựng mương, bai dẫn nước, chuyển giao KH-KT, vay vốn ngân hàng, sản xuất nông nghiệp của xã có nhiều phát triển. Đến năm 2012, diện tích lúa nước của xã có gần 80 ha, cả 2 vụ đạt 125,6 ha, năng suất bình quân 55 tạ/ha; ngô trồng 142 ha, vượt 22% kế hoạch đạt năng suất 50 tạ/ha. Sắn 238 ha, năng suất 12 tấn/ha, vượt 20% kế hoạch; dong riềng 59,2 ha, vượt 97% kế hoạch, năng suất 7 tấn/ha, cơ bản giải quyết cái ăn cho người dân. 542 con trâu, 230 con bò, 1.360 con lợn, 12.000 con gia cầm.

 

Mặc dù vậy, sản xuất, đời sống người dân chậm chuyển biến, thu nhập người dân mới chỉ đạt 10 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn khoảng 60%...Nguy cơ tái nghèo cao. Đồng chí Chủ tịch UBND xã Tân Pheo Bàn Thanh Sơn trăn trở: Tìm hướng phát triển cho Tân Pheo cũng hết sức khó khăn. Các mô hình phát triển kinh tế, xóa đói - giảm nghèo đã thực hiện khá nhiều nhưng chưa thực sự đem lại hiệu quả như mong đợi. Cơ sở vật chất, nhất là giáo dục, y tế cũng đã cơ bản đáp ứng yêu cầu học tập và khám - chữa bệnh ban đầu cho người dân. Nhưng hệ thống giao thông thôn, xóm còn chưa được đầu tư, đến các xóm, bản có khi phải đi bộ. Chất lượng điện còn thấp, thực tế mới chỉ có khoảng  1/2 số hộ dân được sử dụng điện. Xã đang hy vọng sớm nhận được sự đầu tư hạ tầng và phát triển sản xuất từ chương trình đa mục tiêu phát triển KT-XH huyện Đà Bắc, xây dựng điểm chợ để tạo điều kiện cho bà con tiêu thụ nông sản, hàng hóa, cải thiện cuộc sống. Nhiều năm qua, con em trong xã học hết phổ thông cũng ít có cơ hội tìm được việc làm ngay. Phần lớn tốt nghiệp xong thoát ly khỏi địa phương để tìm việc làm.

 

Đối với công tác xóa đói - giảm nghèo, Chủ tịch UBND xã Bàn Thanh Sơn mong muốn sẽ là hiệu quả hơn khi các chương trình, dự án xóa đói - giảm nghèo cùng phối hợp đồng bộ, rà soát kỹ  tình hình KT-XH để triển khai cụ thể, phát huy tác dụng, trong đó, khuyến khích nghị lực vươn lên của người dân.

 

 

                                                                                     P.V 

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Tổng đàn vật nuôi có trên 1,3 triệu con

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Sơn, hiện nay, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện đạt trên 1,3 triệu con.

Đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn thành lập thị xã Lương Sơn

Ngày 26/4, Ban chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn của tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Cựu chiến binh huyện Lạc Thủy thi đua làm kinh tế giỏi

Những năm qua, phong trào "Cựu chiến binh (CCB) thi đua làm kinh tế giỏi" trên địa bàn xã Hưng Thi (Lạc Thủy) có sức lan tỏa sâu rộng, được các hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Từ phong trào xuất hiện nhiều CCB điển hình, gương mẫu trong phát triển kinh tế, trở thành tấm gương trong lao động sản xuất, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

Giá vàng sáng 26/4

Ngày 26/4, giá vàng SJC, vàng nhẫn niêm yết tại các công ty vàng như sau: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 82 - 84,32 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra).

Khách sạn đầu tiên của tỉnh Hoà Bình được công nhận tiêu chuẩn 4 sao

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) vừa ban hành Quyết định số 307/QĐ-CDLQGVN về việc công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch đối với khách sạn Sakura (tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hoà Bình). Theo đó, trên cơ sở căn cứ tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4391:2015, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam công nhận khách sạn Sakura đạt tiêu chuẩn 4 sao trong 5 năm, kể từ tháng 4/2024.

Thành phố Hòa Bình tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Là trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh, nhu cầu về nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng lớn, với nhiều dự án, công trình trọng điểm được triển khai, thời gian qua, Thành ủy, UBND thành phố Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục