Nhà thầu đang tập trung thi công những khu vực đã hoàn thành GPMB.

Nhà thầu đang tập trung thi công những khu vực đã hoàn thành GPMB.

(HBĐT) - Phó GĐ Sở GT-VT Trần Hải Lâm cho biết: Với những cố gắng của tỉnh và T.Ư, nguồn vốn triển khai dự án cải tạo, nâng cấp QL 21 đã cơ bản được giải quyết. Vấn đề đặt ra là cần tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB và đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công, sớm đưa công trình vào khai thác.

 

Bảo đảm đủ nguồn vốn

 

Dự án cải tạo, nâng cấp QL 21 (đoạn km 74 - km 95) được Bộ GT-VT phê duyệt tại Quyết định số 1821 ngày 24/6/2009 ủy thác  cho Sở GT-VT làm chủ   đầu tư được khởi xây dựng từ tháng 9/2010. Dự án có tổng mức đầu tư 278 tỷ đồng, trong đó chi phí phần xây lắp 104 tỷ đồng, GPMB 22 tỷ, chi phí khác 52 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn TPCP. Quy mô đầu tư đường cấp IV miền núi. Riêng đoạn qua thị trấn Chi Nê (km   86 + 800 - km 90 + 500) thiết kế theo quy hoạch của địa phương được duyệt (Bn = 21 m; Bm = 2x5,5 = 11 m, vỉa hè mỗi bên rộng từ 4,5 - 5 m).

 

GPMB 22 tỷ đồng, chi phí khác 52 tỷ   đồng, sử dụng nguồn vốn TPCP. Quy mô đầu tư đường cấp IV miền núi. Riêng đoạn qua thị trấn Chi Nê (km   86 + 800 - km 90+ 500) thiết kế theo quy hoạch của địa phương được duyệt (Bn =  21 m; Bm = 2x5,5 = 11 m, vỉa hè mỗi bên rộng từ 4,5 - 5 m).

 

Ngay sau khi khởi công, chủ đầu tư đã chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Tuy nhiên, do vướng mắc về GPMB nên tiến độ thi công chưa đạt được theo kế hoạch. Năm 2011, thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ, Bộ GT-VT đã đưa công trình vào diện tạm thời đình hoãn, giãn tiến độ. Sở GT-VT đã tham mưu với đoàn ĐBQH tỉnh và UBND tỉnh có ý kiến đề xuất tại diễn đàn Quốc hội, Chính phủ cũng như Bộ GT-VT xem xét, ưu tiên để công trình được tiếp tục triển khai thi công. Ngày 2/3/2012, Bộ GT-VT đã chấp thuận đưa công trình vào diện ưu tiên hoàn thành trong giai đoạn 2013 - 2015. Theo đó, công trình tiếp tục được bố trí vốn. Đến nay, dự án đã được bố trí tổng kế hoạch vốn 261,8/277,6 tỷ đồng (bằng 94%), trong đó, năm 2013 là 198 tỷ đồng (bao gồm cả vốn ứng trước kế hoạch năm 2012 là 75 tỷ đồng). Hàng năm, chủ đầu tư đều giải ngân hết 100% kế hoạch vốn được giao.

 

Dự án QL 21 được chia ra làm 2 gói thầu, trong đó, gói thầu số 1 thi công các hạng mục nền, mặt đường, công trình thoát nước thuộc km 74 - km 95 đã triển khai thi công từ tháng 9/2010 với giá trúng thầu 110,87 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 24 tháng. Gói thầu số 2: thi công xây lắp điện chiếu sáng (chưa đấu thầu ). Hiện chủ đầu tư đang tập trung chỉ đạo nhà thầu quyết liệt thi công. Ông Nguyễn Thanh Thanh, GĐ thi công dự án thuộc Công ty Hoàng Sơn cho biết: Xác định đây là dự án trọng điểm của tỉnh, ngay sau Tết, Công ty đã huy động tối đa nhân lực, trang thiết bị máy móc mở tiến hành thi công ở nhiều mũi- những khu vực đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Đến nay, gói thầu số 1 (phần đường) đã thi công hoàn chỉnh 10/19,8 km và đã hoàn thành 4 km nền đường chuẩn bị thi công lớp kết cấu mặt. Như vậy, khối lượng còn lại của gói thầu này 5,8 km nền đường, 9,8 km mặt đường và cầu Lựa (giá trị cầu khoảng 12 tỷ đồng). Dự kiến, gói thầu này sẽ hoàn thành toàn bộ vào tháng 8/2013. Đối với gói thầu số 2 (thi công phần điện chiếu sáng trong phạm vi thị trấn Chi Nê), hiện nay, chủ đầu tư đang tiến hành lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp. Dự kiến, gói thầu này sẽ hoàn thành vào cuối tháng 9/2013. Theo kế hoạch, toàn bộ công trình sẽ hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng vào tháng 10/2013.

 

Chỉ chờ giải phóng mặt bằng

 

Đối với công tác GPMB, PGĐ Sở GT-VT Trần Hải Lâm cho biết: Tổng chiều dài dự án 19,86 km đi qua 5 xã Phú Thành, Phú Lão, Cố Nghĩa, Lạc Long, Đồng Tâm và thị trấn Chi Nê địa bàn huyện Lạc Thuỷ. Đã kiểm đếm và lên phương án đền bù cho cả tuyến đường, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 120 tỷ đồng. Đoạn tuyến ngoài thị trấn Chi Nê, UBND huyện Lạc Thủy đã duyệt dự toán đền bù cho cả 5 xã với chi phí 30,8 tỷ đồng, chủ đầu tư đã phối hợp với Hội đồng đền bù GPMB Lạc Thủy để tiến hành chi trả cho các hộ bị ảnh hưởng. Hiện tại còn 13 hộ dân thuộc các xã Phú Thành, Cố Nghĩa, Lạc Long, Đồng Tâm vẫn chưa nhận tiền đền bù và không bàn giao mặt bằng do còn một số thắc mắc. Chủ đầu tư đang tiếp tục phối hợp với     Hội đồng GPMB của huyện để xem xét, giải quyết.

 

Đoạn tuyến thị trấn Chi Nê (km 86 + 800 - km 90 + 500): đã giải phóng mặt bằng được 1/3,7 km với kinh phí đền bù đã chi trả 10,2 tỷ đồng. Phần mặt bằng còn lại, dự kiến sẽ duyệt dự toán đền bù và chi trả trong tháng 3/2013.

 

Khi mới triển khai, dự án gặp nhiều khó khăn vướng mắc như: công trình bị đưa vào diện đình hoãn, giãn tiến độ, vốn bố trí không đáp ứng yêu cầu, GPMB chậm tiến độ. Đến nay, về cơ bản, những khó khăn trên đã được các cấp, ngành quan tâm tháo gỡ; tuy nhiên, công tác GPMB vẫn chưa hoàn thành, do đó, ảnh hưởng đến tiến độ và biện pháp thi công. Phó Giám đốc Sở GT-VT Trần Hải Lâm cho biết: Chủ đầu    tư đang tích cực phối hợp với huyện Lạc Thủy giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong GPMB. Nếu công tác GPMB được giải quyết kịp thời thì chủ đầu tư cam kết sẽ hoàn thành dự án đúng kế hoạch, phát huy hiệu quả đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước.

 

                                                                                  Lê chung

 

 

 

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục