Đường vào xóm thuận tiện nhất của xã là xóm Tầm cũng chỉ là đường đất.

Đường vào xóm thuận tiện nhất của xã là xóm Tầm cũng chỉ là đường đất.

(HBĐT) - Ngoài đoạn đường nhựa có chiều dài 3 km nối từ xã Mỹ Hòa vào đến trung tâm xã, tất cả các tuyến giao thông liên xóm của xã Trung Hòa (Tân Lạc) đều là đường đất. Khó nhất là đường vào xóm Thung - xóm vùng 135 với chiều dài 8 km, việc đi lại bằng xe máy chỉ đi được vào mùa khô, còn vào mùa mưa, cả tuyến đường dốc đá nhấp nhô, bùn đất sình lầy chỉ có thể đi bộ. Vì vậy, việc học tập của bọn trẻ, nhất là học sinh cấp tiểu học cũng vì thế mà bị ảnh hưởng.

 

Theo ông Bùi Văn Bểu, Bí thư Đảng ủy xã, hầu như năm nào, xã cũng có học sinh bỏ học giữa chừng, chủ yếu là các em dưới 11 tuổi. Nguyên do chính là đường sá đi lại quá khó khăn. Trước tình hình như vậy, cấp ủy, chính quyền và nhà trường thường xuyên phối hợp, đến tận gia đình tuyên truyền, động viên trẻ tiếp tục bám lớp, bám trường, không để trẻ vì nản lòng mà chịu thiệt thòi, thất học. Sự nghiệp văn hóa, y tế nơi đây cũng còn lắm nỗi gian nan. Phần vì lý do còn 2/6 xóm chưa có điện lưới nên việc hưởng thụ văn hóa, tinh thần của bà con bị hạn chế. Thoảng hoặc có chương trình chiếu phim, biểu diễn văn nghệ do tỉnh, huyện tổ chức phục vụ ở vài xóm đã là may mắn lắm. Các chương trình MTQG về y tế trong những năm gần đây tuy liên tục được triển khai nhưng chẳng mấy khi thu hút bà con có mặt, hưởng ứng đông đủ tại trạm y tế cả. Vẫn còn tình trạng người dân ốm nhưng không đến khám, điều trị kịp thời tại cơ sở y tế.

 

Công cuộc xóa đói, giảm nghèo, phát triển KT-XH của xã lại càng chật vật dù rằng trong những năm qua có một số chương trình, dự án quan tâm, hỗ trợ bà con về giống, vốn, kỹ thuật. Ông Bùi Văn Mải ở xóm Thăm chia sẻ: Vì chuyên chở trên đường không êm thuận nên nhiều khi, chất lượng cây giống, con giống kém đi, không còn đảm bảo. Bà con thường phải mang, vác keo giống, cá giống bằng quang gánh hoặc thồ, gùi. Nan giải nhất là vấn đề giao thương, lưu thông hàng hóa. Cùng là hạt lúa, hạt ngô, con cá, con lợn do mình sản xuất ra nhưng giá bị đẩy xuống rất thấp, thậm chí thấp hơn một nửa so với những nơi khác có giao thông thuận tiện. Đơn cử như ngô hạt ở các vùng thấp có giá 5.500 đồng/kg trong khi giá tư thương trả cho bà con chỉ từ 3.500 - 4.000 đồng/kg, sắn chỉ 1.000 đồng/kg, giá lợn hơi chỉ khoảng 28.000  -  30.000 đồng/kg mà không phải lúc nào gọi là lái thương đến mua ngay cho.

 

Nguyện vọng lớn nhất của gần 500 hộ dân trên địa bàn xã lâu nay là được các chương trình, dự án đầu tư, hỗ trợ đáp ứng nhu cầu bức thiết về giao thông đi lại của bà con, thúc đẩy phát triển KT-XH ở xã. Hiện tại, bình quân thu nhập của xã đạt dưới 6 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo còn trên 40%, có 20% hộ cận nghèo. Cá biệt có xóm Thung, tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới trên 70%. Một số xóm như Thăm, Ong, bình quân thu nhập đầu người chỉ từ 4-5 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn trên 50%.

 

 

                                                                           Bùi Minh

 

 

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục