Cây ngô trên đồng đất Cố Nghĩa (Lạc Thủy) trước mùa thu hoạch.

Cây ngô trên đồng đất Cố Nghĩa (Lạc Thủy) trước mùa thu hoạch.

(HBĐT) - Một ngày cuối tháng 5, chúng tôi về thăm Lạc Thủy, được anh Bùi Văn Trường, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Lạc Thuỷ tiếp. Trong câu chuyện thân mật, điều chúng tôi vui mừng nhất là được nghe anh Trường kể về cây ngô giống mới ở Lạc Thuỷ.

 

Năm 2012, diện tích trồng ngô tính cả 2 vụ được 2.200 ha, hai năm liền đứng đầu tỉnh về năng suất. Huyện Lạc Thuỷ đang tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao giá trị sản phẩm hàng hoá, thu nhập bình quân trên ha đất canh tác. Trong phát triển nông nghiệp, hàng năm, UBND huyện có chính sách hỗ trợ người sản xuất, trợ giá mua giống cây, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và xây dựng những mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu. Trong giai đoạn từ năm 2010- 2013, các ngành chức năng và phòng NN-PTNT đã chuyển giao 15 mô hình kỹ thuật, đưa giống ngô NK66, NK67, LVN10, 9901 vào sản xuất. Các kỹ sư nông nghiệp đã hướng dẫn tận tình cho nông dân về 5 mô hình kỹ thuật trồng ngô. Huyện mở 30 lớp tập huấn cho 1.500 người được học về kỹ thuật quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây ngô. Kết hợp với Công ty sản xuất giống như Syngenta, Biosecd để làm khảo nghiệm nhiều giống ngô mới.

 

Theo lời giới thiệu của anh Bùi Văn Trường, chúng tôi tìm gặp kỹ sư trẻ Đinh Thế Nghĩa để tìm hiểu về cây ngô và được anh đưa đi thăm một số vùng trồng ngô của huyện. Điểm đầu tiên chúng tôi dừng chân là thị trấn Thanh Hà, nơi những bãi ngô ven bờ sông Bôi phủ xanh kín giống ngô LVN10, NK67. Nghĩa cho xe đi chậm đủ để hai chúng tôi trò chuyện: Để chỉ đạo sản xuất, hàng năm cán bộ kỹ thuật phòng NN-PTNT cùng kỹ thuật các ngành liên quan thường xuyên bám sát cơ sở để hướng dẫn kỹ thuật cho bà con nông dân. Trong quá trình chỉ đạo sản xuất, mỗi khi ngô có bệnh, các kỹ sư ở lại cơ sở hàng nửa tháng cùng nông dân cứu ngô. Sâu bệnh hại trên cây ngô không gay gắt như lúa nhưng phải tìm đúng bệnh mới cứu được ngô.

 

Chúng tôi dừng chân ở một cánh đồng ngô, kỹ sư trẻ Đinh Thế Nghĩa tươi cười chỉ cho tôi thấy mấy bãi ngô phía sông Bôi đang khoe những bắp ngô xanh to mập: Bác xem, ngô NK66, LVN10, B265 ở vùng này cho năng suất 6,5 - 7,5 tấn/ha. Đầu tháng 6 này được thu hoạch. Cây ngô ở Lạc Thuỷ thường xuyên được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo huyện. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Bùi Văn Trường trước là Trưởng phòng NN-PTNT, dù ở cương vị mới nhưng anh vẫn thường xuyên đi cơ sở tận tâm với cây ngô. Đồng chí Phạm Quang Vinh, Chủ tịch UBND huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo trồng giống ngô mới thích hợp với đồng đất quê hương. Trong những ngày nắng nóng, Chủ tịch huyện thường đi thăm đồng ngô để chỉ đạo phòng ngừa sâu bệnh, phòng - chống ngô đổ do gió bão.

 

Thời gian hạn hẹp, Nghĩa không đưa chúng tôi đi thăm hết được các vùng ngô năng suất cao, hai chúng tôi rẽ vào xã Cố Nghĩa, một xã thuộc vùng 135 của huyện. Tôi nghĩ thầm, thế cũng hay vì biết thêm một xã  trước kia nghèo đói nay đang đi lên với cây ngô như thế nào?

 

Những dãy núi bao quanh xã Cố Nghĩa tạo cho xã có một thế đứng vững vàng trước giông bão. Cố Nghĩa có nhiều con đường bê tông liên thôn như dải lụa vàng quấn quanh nét dịu dàng của làng quê. Chiếc xe máy đưa chúng tôi lượn trên đường bê tông liên thôn, trên đoạn phân lũ đến thôn Ba, Bến Nghĩa, gió hè lắc lay hoa ngô như báo mùa ngô tháng 6 này sản lượng nâng cao. Tại nhà anh Trịnh Quốc Hoài, chúng tôi được gặp anh Bùi Ngọc Sơn, cán bộ khuyến nông xã Cố Nghĩa. Không giấu nổi niềm vui sắp được mùa, anh Sơn dẫn chúng tôi ra thăm bãi ngô giống 9901, NK66, LVN10. Đứng bên bãi ngô, anh Sơn trò chuyện: Có gia đình trồng giống 9901, cây ngô thấp, tránh được mưa gió lớn, cây không đổ. Có hộ trồng giống LVN10 cây hơi cao nhưng họ vun đất quanh cây ngô đề phòng gió đổ. Hai giống ngô này hợp với đồng bãi Cố Nghĩa.

 

Nông dân xã Cố Nghĩa luôn được sự quan tâm của phòng NN-PTNT huyện Lạc Thuỷ, các hộ đều được tập huấn lớp ngắn ngày về cách trồng ngô, phòng - chống  các bệnh sâu xám, chống dế mèn cắn cây non, phòng - chống lũ lụt, lũ quét ven sông Bôi. Vụ chiêm xuân Cố Nghĩa thường trồng ngô sớm hơn các vùng khoảng 6 ngày để tránh lũ tiểu mãn. Hiện có nhiều hộ nông dân xã Cố Nghĩa một năm thu 4 - 5 tấn ngô hạt, họ chủ động được nguồn phân chuồng, đạm, lân, kali... chủ động được việc cày xới đất bởi ở xã có tới 8 máy cày kéo lớn và 15 máy cày nhỏ phục vụ kịp thời cho 90 ha đất ngô ở bãi sông Bôi 2 vụ. Ngô Cố Nghĩa đạt 6 tấn/ha, là xã có năng suất cao thứ nhì huyện. Cố Nghĩa đang đi lên trong niềm tin và sự nỗ lực trong lao động sản xuất. Những chính sách hỗ trợ của UBND huyện đã thúc đẩy sản xuất có hiệu quả ở Cố Nghĩa và các xã trong huyện.

 

Chia tay người kỹ sư trẻ, tôi không quên những câu nói khẳng định của anh về tương lai cây ngô ở vùng sông núi nên thơ: Lạc Thuỷ đảm bảo diện tích ngô 250 ha 3 vụ/năm. Hiện nay, ngô Lạc Thuỷ đã đạt 13.000 tấn/năm, sẽ tăng lên mức 17.000 tấn/năm. Để thực hiện được việc này, huyện sẽ tăng cường chất lượng của khuyến nông viên cơ sở. Tiếp tục nâng cao kỹ thuật canh tác ngô của người nông dân và hoàn thiện quy hoạch đất trồng ngô. Canh tác ngô phải đi đôi với sự bền vững cải tạo đất.

           

 

                                                           Quốc Dũng (T.T.V)

 

 

 

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục