Cán bộ UBND xã Kim Truy (Kim Bôi) giải quyết thủ tục, giấy tờ cho người dân trên địa bàn.

Cán bộ UBND xã Kim Truy (Kim Bôi) giải quyết thủ tục, giấy tờ cho người dân trên địa bàn.

(HBĐT) - Sau nhiều năm trở lại, chúng tôi có cảm giác Kim Truy (Kim Bôi) không đổi thay nhiều. Bây giờ khác hơn là trụ sở UBND xã được di dời sang bên trái đường Kim Truy- Nuông Dăm và được xây mới hơn. Con đường liên xã cũng đã được thảm nhựa khác trước. Còn sản xuất và cuộc sống người dân dường như cũng chẳng khác trước là mấy. Trường học, trạm y tế cũng đã xuống cấp, không đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập, khám- chữa bệnh, CSSK ban đầu cho người dân.

 

Tìm hiểu, chúng tôi được biết, Kim Truy chịu nhiều thiệt thòi. Là xã diện khó khăn nằm giữa nhiều xã khó khăn của huyện Kim Bôi nhưng ít nhận được sự đầu tư của các chương trình, dự án. Vì thế, hạ tầng thiếu và chưa đồng bộ. Kim Truy là xã diện tích rộng trên 1.000 ha nhưng có tới phân nửa là núi đá, trong  khi đó, dân số lại đông, trên 940 hộ với 4.455 nhân khẩu. Xã có 6 thôn, riêng thôn Cóc Lẫm đã có tới 416 hộ, tương đương dân số một số xã của huyện như Thượng Tiến, Trung Bì, Lập Chiệng. Gần như 100% hộ dân sống dựa vào vào nông nghiệp. Tổng diện tích lúa cấy khoảng 130 ha và khoảng mấy trăm ha hoa màu, rau, đậu các loại. Mấy năm nay, nhờ lợi thế về nguồn nước tưới khá ổn định và áp dụng KH-KT vào sản xuất, năng suất lúa, cây màu được cải thiện hơn. Năng suất lúa đạt từ 57- 60 tạ/ha. Thế nhưng Kim Truy dân đông, ruộng ít đủ ăn là may. Đồng chí Bùi Đình Thản, cán bộ UBND xã Kim Truy cho biết: Tính trung bình một khẩu chỉ có 250 m2 ruộng,  năng suất 60 tạ/ha, tương đương 12 kg gạo/người/tháng. Trừ tiền cày, bừa, phân, giống chẳng còn được là bao, có khi lại lỗ. Chăn nuôi lợn, gia cầm cũng ít hiệu quả. Xã tập trung phát triển chăn nuôi và trồng rừng nhưng cũng rất khó có sự bứt phá. Điều kiện tự nhiên của xã nhiều núi đá, diện tích rừng trồng không nhiều. Một chu kỳ rừng sản xuất từ 5-7 năm. Người dân có thể yên tâm trồng rừng vì không có vốn đầu tư. Tổng đàn gia súc, gia cầm của xã tăng 5-7%/năm, trong xã có một số mô hình chăn nuôi tập trung nhưng xem ra hiệu quả cũng không cao vì chi phí đầu vào tăng, giá thành không ổn định. Người dân đã tìm kiếm cơ hội đổi đời đi làm ăn ở các nơi khác. Mấy năm nay, đời sống người dân có chuyển biến nhưng chưa bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo của xã còn còn 33%, hộ cận nghèo còn khoảng 200 hộ.

 

Trong thời gian tới, để tạo đòn bẩy cho xoá đói- giảm nghèo, cán bộ và nhân dân xã Kim Truy mong muốn được được Nhà nước quan tâm triển các chương trình, dự án, mô hình giảm nghèo bền vững, nâng cao năng suất,  hiệu quả gieo trồng, giải quyết việc làm tại chỗ cho nông dân. Trước mắt là đầu tư một số hạ tầng thiết yếu như trường học cho cả 3 cấp mầm non, tiểu học và THCS, trạm y tế, hỗ trợ xi măng để nhân dân làm đường giao thông nông thôn; xây dựng công trình thủy lợi ở thôn Đứng, trạm bơm thôn Bãi Mu, Quê Bộ để chủ động trong sản xuất nông nghiệp.

 

 

                                                                    Hương Lan

 

 

Các tin khác


Khách sạn đầu tiên của tỉnh Hoà Bình được công nhận tiêu chuẩn 4 sao

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) vừa ban hành Quyết định số 307/QĐ-CDLQGVN về việc công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch đối với khách sạn Sakura (tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hoà Bình). Theo đó, trên cơ sở căn cứ tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4391:2015, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam công nhận khách sạn Sakura đạt tiêu chuẩn 4 sao trong 5 năm, kể từ tháng 4/2024.

Thành phố Hòa Bình tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Là trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh, nhu cầu về nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng lớn, với nhiều dự án, công trình trọng điểm được triển khai, thời gian qua, Thành ủy, UBND thành phố Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục