Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

(HBĐT) - Sáng 5/12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm định “Quy hoạch phát triển sản xuất cam an toàn tập trung tỉnh Hoà Bình đến năm 2020”. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì hội nghị.

 

“Quy hoạch phát triển sản xuất cam an toàn tập trung tỉnh Hoà Bình đến năm 2020” do Sở NN&PTNT xây dựng, chủ đầu tư là Ban quản lý Dự án phát triển cam an toàn tập trung tỉnh Hoà Bình. Quy hoạch được xây dựng xuất phát từ nhu cầu thực tế của việc phát triển cây ăn quả có múi nói chung và cây cam nói riêng theo hướng mang lại hiệu quả kinh tế cao, ổn định. Đây là việc làm mang tính chiến lược, nhằm xây dựng các vùng cam và cây có múi an toàn, tập trung chuyên canh mang tính sản xuất hàng hoá, góp phần nâng cao giá trị kinh tế cũng như mức độ an toàn của sản phẩm khi tiêu thụ trên thị trường.

           

Được biết, những năm gần đây, cây cam đã khẳng định được giá trị kinh tế cao vượt trội so với các cây trồng khác, trên địa bàn tỉnh đã hình thành được nhiều vùng sản xuất cam với quy mô hàng hoá lớn, điển hình như huyện Cao Phong và một số xã của huyện Lạc Thuỷ, Kim Bôi. Thêm vào đó, tiềm năng về đất đai, lao động của tỉnh tương đối dồi dào, thích hợp cho việc phát triển sản xuất cam quy mô lớn, tập trung. Nhìn nhận rõ những lợi thế cần khai thác, Sở NN&PTNT đã xây dựng “Quy hoạch phát triển sản xuất cam an toàn tập trung tỉnh Hoà Bình đến năm 2020”, trong đó xác định nghiên cứu phát triển vùng sản xuất cam an toàn tập trung tại 34 xã, thị trấn có diện tích và tiềm năng phát triển sản xuất cam trên địa bàn 9 huyện, tổng diện tích đến năm 2020 khoảng 5.000 ha.

           

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng thẩm định đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào dự thảo quy hoạch, thống nhất kế hoạch đến năm 2020 phát triển vùng sản xuất cam an toàn tập trung của tỉnh với tổng diện tích khoảng 5.000 ha. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định yêu cầu chủ đầu tư và các địa phương, đơn vị liên quan chú trọng thực hiện tốt các giải pháp về giống, kỹ thuật, thị trường, phương pháp bảo quản và hình thức tổ chức sản xuất. Theo chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, “Quy hoạch phát triển sản xuất cam an toàn tập trung tỉnh Hoà Bình đến năm 2020” sẽ được giao cho Sở NN&PTNT chủ trì tổ chức thực hiện.

 

 

                                                                              Thu Trang

 

 

 

Các tin khác


Tiếp tục giãn, hoãn nợ cho doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước vừa trình Chính phủ đề xuất: gia hạn thêm thời gian thực hiện Thông tư 02, về việc cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ thêm 6 tháng.

Lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực.

Điều kiện để trái bưởi tươi Việt Nam xuất khẩu vào Australia

Quả bưởi tươi của Việt Nam có thể được phép nhập khẩu vào thị trường Australia nếu sản phẩm đáp ứng các điều kiện an toàn sinh học.

Quyết liệt các giải pháp tăng nguồn thu ngân sách

Hiện đã qua 1/3 chặng đường thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024. Bằng việc triển khai đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt các giải pháp nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu, quản lý thu, tỉnh Hòa Bình đã đạt kết quả tích cực trong thu ngân sách nhà nước (NSNN).

Huyện Tân Lạc phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi thời điểm nắng nóng

Thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường là môi trường thuận lợi cho các dịch bệnh bùng phát, lây lan trên đàn vật nuôi. Do đó, huyện Tân Lạc đã chỉ đạo các ngành chức năng và các xã, thị trấn phối hợp, hướng dẫn người chăn nuôi phương pháp chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Chọn vàng hay bất động sản?

Vàng và bất động sản là 2 danh mục đang được người dân quan tâm bởi nhu cầu thực, tích lũy hay đầu tư đều lớn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục