Từ nguồn vốn duy tu bảo dưỡng của chương trình 135 và đóng góp của nhân dân, nhà văn hoá xóm Lốc, xã Sơn Thuỷ (Kim Bôi) đang được sửa chữa nâng cấp lại phục vụ nhu cầu hội họp của nhân dân.

Từ nguồn vốn duy tu bảo dưỡng của chương trình 135 và đóng góp của nhân dân, nhà văn hoá xóm Lốc, xã Sơn Thuỷ (Kim Bôi) đang được sửa chữa nâng cấp lại phục vụ nhu cầu hội họp của nhân dân.

(HBĐT) - Trong những năm qua, phát huy hiệu quả Chương trình 135, đã tạo điều kiện cho bà con các dân tộc xã Sơn Thuỷ (huyện Kim Bôi) đẩy mạnh phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở xã đặc biệt khó khăn này.

 

Nhà văn hoá xóm Lốc, xã Sơn Thuỷ được đầu tư xây dựng năm 2011 trị giá 410 triệu đồng, là nơi hội họp, sinh hoạt của bà con. Nhưng do ảnh hưởng mưa bão, mái nhà đã xuống cấp, năm nay, xóm được hỗ trợ 50 triệu đồng để sửa chữa và huy động nhân dân đóng góp ngày công vật liệu trị giá 30 triệu đồng để nâng cấp đổ mái bê tông cho chắc chắn.

 

Xã Sơn Thuỷ có 678 hộ với 3.117 khẩu, cùng chung sống tại 5 thôn, chủ yếu là bà con dân tộc thiểu số chiếm trên 90%, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 24,04%, hộ cận nghèo 36,14%. Nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con các dân tộc vùng sâu, xa, trong những năm qua, xã Sơn Thuỷ đã được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, Chương trình 135 của Chính phủ đầu tư phần lớn nguồn kinh phí để xây dựng kết cấu hạ tầng gồm nhiều hạng mục như: mở mới các tuyến đường giao thông nông thôn, xây dựng các trạm điện và hệ thống điện lưới, các tuyến kênh mương; xây dựng các lớp học; xây dựng nhà văn hoá thôn. Từ năm 2006-2014, xã được đầu tư trên 7,6 tỉ đồng xây dựng 3 công trình kênh mương các xóm Khoang, Bèo; 5 công trình nhà lớp học mầm non và công trình phụ trợ các xóm Khớt, Lốc, Nèo, Bèo, Khoang; 4 công trình nhà sinh hoạt cộng đồng các xóm Khớt, Lốc, Bèo, Khoang. Trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình 135 với phương châm “Xã có công trình, dân có việc làm, có thu nhập”, chủ trương đúng, hợp lòng dân, nhân dân thấy được lợi ích trước mắt và lâu dài của công trình. Vì vậy, nhân dân đều tham gia đóng góp công sức xây dựng các hạng mục công trình hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Bên cạnh việc đầu tư xây dựng các hạng mục cơ sở hạ tầng, Chương trình 135 còn hỗ trợ nguồn vốn trên 100 triệu đồng/năm cho bà con xã Sơn Thuỷ đầu tư phát triển sản xuất chủ yếu là hỗ trợ mua máy nông nghiệp phục vụ sản xuất. Ngoài ra, nguồn vốn duy tu bảo dưỡng các công trình sau đầu tư khoảng 50 triệu đồng/năm. Nhờ vậy đã góp phần giảm nghèo và từng bước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM ở xã.         

 

Đánh giá về hiệu quả của Chương trình 135 tại địa phương, đồng chí Bùi Đức Nhịp, Bí thư Đảng uỷ xã Sơn Thuỷ cho rằng, từ việc thực hiện Chương trình 135 đã góp phần nâng cao năng lực quản lý điều hành, hạch toán kinh tế của đội ngũ cán bộ xã; phát huy được các nguồn lực lao động, giải quyết được việc làm có thu nhập cho nhân dân; tạo điều kiện cho nhân dân phát triển kinh tế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi thâm canh tăng vụ. Từ đó góp phần nâng cao đời sống, tạo niềm tin tưởng của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

 

 

 

 

                                                             Đinh Thắng

 

 

 

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục