(HBĐT) - Mặc dù tình hình kinh tế nói chung chưa có nhiều chuyển biến tích cực, song, thu NSNN trong những tháng đầu năm 2015 của huyện Lương Sơn được đánh giá có kết quả khả quan. Theo đó, số thu ngân sách huyện trong 4 tháng đầu năm đạt 35,4% so với kế hoạch của tỉnh giao và bằng 162,5% so cùng kỳ năm trước.

 

Theo đánh giá của lãnh đạo huyện Lương Sơn, nhìn chung hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn vẫn gặp nhiều khó khăn, trong đó, nhiều doanh nghiệp khai thác vật liệu xây dựng hoạt động cầm chừng. Có những doanh nghiệp chưa thu hồi được công nợ do các doanh nghiệp chiếm dụng vốn của nhau dẫn đến không nộp ngân sách kịp thời, đúng hạn, phần nào ảnh hưởng đến thu NSNN.

 

Tuy nhiên, với sự nỗ lực của Chi cục Thuế cũng như vào cuộc của các cấp chính quyền huyện, số thu ngân sách toàn huyện tính đến tháng 4/2015 đạt gần 32,5 tỷ đồng, bằng 30,5% kế hoạch huyện giao, 35,4% kế hoạch tỉnh giao, bằng 162,5% so cùng kỳ. Đặc biệt, trong quý I đã thu nợ thuế gần 14,3 tỷ đồng, đạt 142,6% dự toán giao quý I, trong đó, thu bằng biện pháp cưỡng chế 4,35 tỷ đồng. 

 

Theo đồng chí Phạm Văn Phong, Chi Cục trưởng Chi cục Thuế huyện Lương Sơn, để đạt được kết quả thu ngân sách, Chi cục bám sát và thực hiện triệt để các giải pháp đã đề ra. Bên cạnh đó, Chi cục chủ động tham mưu, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế... Đồng thời, tăng cường phối hợp, kiểm soát chặt chẽ và khai thác tối đa nguồn thu, chú trọng hỗ trợ, giải quyết khó khăn cho người nộp thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp nộp thuế. Cụ thể, trong quý I/2015, Chi cục Thuế huyện Lương Sơn đã tiếp nhận trên 1.630 hồ sơ thuế các loại, kiểm tra 23 hồ sơ cấp hóa đơn lẻ, hướng dẫn hoàn chỉnh 49 hồ sơ trước khi cấp hóa đơn lẻ, chuyển các loại văn bản về chính sách thuế cho doanh nghiệp bằng email cho 1.560 lượt...

 

Hiện tại, Chi cục Thuế huyện Lương Sơn quản lý gần 380 doanh nghiệp cùng khoảng 460/1.153 hộ kinh doanh cá thể, được đánh giá là địa bàn có nhiều tiềm năng trong thu ngân sách nếu các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đi vào SX-KD ổn định.

 

Mặc dù vậy, nhận định về nhiệm vụ thu ngân sách trong năm 2015 trên địa bàn, đồng chí Phạm Văn Phong cho rằng, với khoảng 106,5 tỷ đồng thu ngân sách trong kế hoạch của huyện giao trong bối cảnh hiện nay, nhìn chung còn khá khó khăn. Để vượt lên những khó khăn, Chi cục nắm chắc tình hình kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, kiến nghị các biện pháp sát với tình hình thực tế đối với cấp ủy, chính quyền huyện để chỉ đạo các ngành, các cấp phối hợp tốt thu ngân sách. Cùng đó, tăng cường công tác kiểm tra, chống thất thu, nợ đọng thuế, đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế dưới nhiều hình thức, đa dạng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế. Định kỳ, Chi cục Thuế huyện Lương Sơn sẽ tổ chức hội nghị đối thoại nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế trong thực thi pháp luật thuế trên địa bàn.

 

 

                                                                               Hồng Trung

 

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục