HTX Vận tải hành khách Hòa Bình khai thác tốt các tuyến vận tải khách liên tỉnh, từ đó đạt doanh thu ổn định, đảm bảo lợi ích kinh tế cho các thành viên.
(HBĐT)- Ông Hoàng Mạnh Thu, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Vận tải hành khách Hòa Bình cho biết: Hoạt động theo nguyên tắc “tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý”, HTX Vận tải hành khách Hòa Bình đã thể hiện rõ bản chất của một HTX kiểu mới. Trong đó, các thành viên hợp tác tương trợ nhau trong hoạt động kinh doanh, thể hiện trách nhiệm và sự gắn kết, hướng tới mục đích chung là lợi ích kinh tế của các thành viên, đưa HTX ngày càng phát triển lớn mạnh.
Được thành lập từ năm 1999, HTX Vận tải hành khách Hòa Bình đã có nhiều năm cố gắng duy trì hoạt động nhưng hiệu quả kinh doanh không thật sự nổi bật. Bản thân ông Hoàng Mạnh Thu sau hơn 4 năm (2010 - 2014), tiếp nhận vai trò Chủ nhiệm HTX cũng nhận thấy những “mắt xích” yếu kém khiến HTX hoạt động lỏng lẻo: vai trò quản lý chưa phát huy tác dụng, thiếu sự liên kết giữa các thành viên, không đảm bảo lợi ích kinh tế bền vững cho các thành viên tham gia HTX... Đến tháng 7/2015, thực hiện chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012, HTX Vận tải hành khách Hòa Bình xác định đây mới là mô hình phù hợp giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX trên cơ sở đảm bảo tốt các mối quan hệ về quản lý - sở hữu - phân phối lợi ích kinh tế giữa các thành viên.
ông Hoàng Mạnh Thu, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX trao đổi: Đặc thù của HTX là các thành viên tham gia đều có điều kiện kinh tế nhất định, góp vốn bằng các đầu xe ô tô để kinh doanh vận tải hành khách. Cùng tham gia một tổ chức kinh tế tập thể là HTX, chúng tôi nhận thức rõ cần phải đạt được sự đồng thuận cao giữa các thành viên khi xây dựng kế hoạch kinh doanh. Có như vậy mới phát huy triệt để tinh thần trách nhiệm và sự gắn kết tương trợ nhau, củng cố HTX hoạt động hiệu quả và phát triển lớn mạnh dựa trên nguyên tắc “tự chủ, tự chịu trách nhiệm, phù hợp nguyện vọng và đảm bảo lợi ích kinh tế cho các thành viên”. Đây cũng chính là bản chất thật sự của mô hình HTX kiểu mới.
Sau khi chuyển đổi, HTX Vận tải hành khách Hòa Bình đã thẳng thắn nhìn nhận những điểm hạn chế và xây dựng kế hoạch để hoạt động hiệu quả hơn, chuyên nghiệp hơn. Hiện nay, với 8 thành viên tham gia góp vốn với 14 đầu xe ô tô các loại (50 chỗ, 29 chỗ, 16 chỗ), hoạt động chính của HTX là kinh doanh vận tải khách theo các tuyến liên tỉnh: Thái Nguyên, Thái Bình, Ninh Bình, Hưng Yên, Tuyên Quang, Bắc Giang, Việt Trì, Gia Lai - Kon Tum, Yên Nghĩa (Hà Nội). Là đơn vị kinh doanh vận tải có quy mô khiêm tốn, HTX luôn xác định yếu tố quan trọng hàng đầu là đảm bảo chất lượng dịch vụ để đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng. HTX đã có nhiều hoạt động nhằm thu hút khách, nâng cao chất lượng phục vụ khách như: thực hiện tốt các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, chấp hành nghiêm các quy định về quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình xe, luôn bình ổn giá vé, hoạt động chuyên nghiệp đảm bảo xe luôn có chất lượng tốt, ứng dụng công nghệ vào quản lý, giám sát chặt chẽ hành trình xe, lái - phụ xe có tay nghề cao, cung cách phục vụ tốt... Nhờ chú trọng chất lượng dịch vụ, HTX Vận tải hành khách Hòa Bình đã tạo được niềm tin, trở thành thương hiệu vận tải quen thuộc được nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh lựa chọn. Với hoạt động kinh doanh đã đi vào ổn định, doanh thu mỗi tháng của HTX luôn đạt mức 200 triệu đồng, đều đặn nộp thuế 6 triệu đồng/ tháng. Dự kiến trong thời gian tới, HTX tiếp tục nâng cao nguồn lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động bằng cách gia tăng số lượng xe, tiếp tục cung ứng các dịch vụ tiện ích và chất lượng. Đó là cách hữu hiệu để HTX Vận tải hành khách Hòa Bình thực hiện những bước đi chắc chắn trên hành trình xây dựng thương hiệu vận tải cho riêng mình góp phần đưa hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng ô tô trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển mạnh mẽ.
Thu Trang
(HBĐT) - Theo quy định mới của Thủ tướng Chính phủ, thương nhân là cá nhân không thực hiện mở sổ sách kế toán và nộp thuế khoán theo quy định của cơ quan thuế được vay tối đa 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để hoạt động thương mại tại vùng khó khăn.
(HBĐT) - Vụ xuân năm nay toàn tỉnh có kế hoạch trồng 49.415 ha rau, màu, chủ yếu là cây ngô, sắn, lạc, mía, rau các loại. Tính đến ngày 25/2, các huyện, thành phố trồng được 8.909 ha, tăng 1.903 ha so với kỳ trước. Trong đó, đã trồng 2.259 ha ngô, 1.016 ha sắn, 1.701 ha mía, 24 ha đậu tương và trên 2.000 ha rau các loại.
(HBĐT) - Sáng 26/2, Thường trực Tỉnh ủy đã làm việc với Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) do ông Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty làm trưởng đoàn đến tìm hiểu cơ hội hợp tác triển khai các dự án đầu tư vào tỉnh ta. Tiếp đoàn có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên một số sở, ngành.
(HBĐT) - Ngày 25/2, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc kiểm tra tình hình thực hiện chương trình xây dựng NTM xã Xuất Hoá, huyện Lạc Sơn. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn. Cùng dự có lãnh đạo Sở NN&PTNT, Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo huyện Lạc Sơn.
(HBĐT) - Ngày 26/2, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2016.
(HBĐT) - Sản xuất vụ chiêm - xuân năm nay được dự báo sẽ rất khó khăn do liên tiếp phải đối mặt với diễn biến thời tiết bất thuận. Để hạn chế thấp nhất mức độ ảnh hưởng của thời tiết, Sở NN&PTNT khuyến cáo nông dân cần tuân thủ nghiêm ngặt lịch thời vụ và cơ cấu các trà lúa theo quy trình kỹ thuật của Sở đã ban hành.