Giao thông là nỗi lo ngại lớn nhất của xóm Suối Lội, xã Nuông Dăm (Kim Bôi). Hiện đường giao thông của xóm chưa được cứng hoá.
(HBĐT) - Là xã 135, cách trung tâm huyện Kim Bôi 22 km, những năm qua, Nuông Dăm đã nỗ lực phát triển KT -XH, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Tuy nhiên, chịu những bất lợi về điều kiện thực tế khiến cho xã gặp không ít khó khăn trên con đường xây dựng NTM.
Đồng chí Nguyễn Văn Chí, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: “Toàn xã có 936 hộ, 4.108 nhân khẩu, chia làm 12 xóm, chủ yếu là dân tộc Mường (chiếm 99,7%). Trong quá trình xây dựng NTM, cán bộ và nhân dân xã Nuông Dăm tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát huy thế mạnh về điều kiện tự nhiên. Theo đó, toàn xã đã chuyển được 5 ha đất sang trồng cây có múi như cam, bưởi, chanh. Với địa hình chủ yếu là đồi, núi, xã duy trì hơn 400 ha đất lâm nghiệp (chủ yếu là trồng keo); trồng hơn 109 ha cây hoa màu như ngô, khoai, sắn, dưa, bí,... Trong chăn nuôi, xã tập trung chủ yếu vào nuôi hơn 3.400 con lợn thịt, 1.500 con trâu và 413 con dê. Nhờ đó, đời sống bà con dần ổn định, thu nhập bình quân của xã tăng từ 7, 5 triệu đồng/ người (năm 2011) lên 12 triệu đồng /người (năm 2015).
Do còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng thiếu và yếu, đến nay, xã mới chỉ đạt 6 tiêu chí xây dựng NTM. Tỷ lê hộ nghèo còn ở mức cao, chiếm 52,8%. Hiện xã chưa có bãi rác tập trung, rác thải đều được các gia đình xử lý bằng cách đốt tại chỗ. Mới có 6/12 xóm có nhà văn hoá, xã chưa có nhà văn hóa trung tâm và khu thể thao. Các trường học xuống cấp, rạn nứt tường, trần nhà, thiếu phòng học và trang thiết bị học tập. Tỷ lệ kiên cố hoá kênh mương chỉ đạt 9,1%. Đặc biệt, hệ thống đường giao thông của xã còn nhiều khó khăn. Ngoài 11 km quốc lộ 449B chạy qua, xã mới có 2, 1 km đường liên thôn được bê tông hoự, chiếm 12,6%; đường trục chính nội đồng chưa được cứng hoá.
Vượt 7 km đường đất gập ghềnh với 9 con suối qua 3 xóm Nuông Hạ, Nuông Chum, Nuông Thượng, chúng tôi mới đến được Suối Lội, xóm khó khăn nhất của xã Nuông Dăm. Xóm có 20 hộ, 92 nhân khẩu. Thu nhập bình quân đầu người mới đạt 10, 5 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo chiếm hơn 40%. Kinh tế chủ yếu là lâm nghiệp với hơn 204 ha trồng keo; chăn nuôi còn manh mún, nhỏ lẻ. Đồng chí Bùi Hồng Ly, trưởng xóm Suối Lội chia sẻ: “Địa hình hiểm trở tác động không nhỏ đến cuộc sống của bà con. Đặc biệt, vào mùa mưa lũ, nước dâng cao ở các con suối khiến xóm bị cô lập với bên ngoài. Lúc cao điểm nước dâng đến 4m. Trẻ em phải nghỉ học, lâu nhất là nửa tháng, việc mua sắm nhu yếu phẩm sinh hoạt hàng ngày bị hạn chế. Hơn nữa, các mặt hàng làm ra thường xuyên bị ép giá. Những xóm thuận lợi khác bán keo từ 90.000 đồng /tạ trở lên nhưng ở Suối Lội chỉ 60.000 đồng /tạ”. Cơ sở vật chất của xóm còn nhiều thiếu thốn. Đường giao thông chưa được cứng hoá. Hiện xóm chưa có nhà văn hoá; chưa có chi trường mầm non đến THCS nên trẻ em phải đi học rất xa đến chi chính tại trung tâm xã, học sinh THPT phải học nhờ trên địa bàn xã Sào Báy. Vẫn còn 3 hộ nhà tạm, chiếm 15% cả xóm”. Chúng tôi mong muốn được sự quan tâm của Nhà nước đầu tư xây dựng chi trường để trẻ em đi học được thuận lợi hơn, xây dựng đường sá cho người dân Suối Lội đi lại, giao lưu hàng hoá, phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống” - Trưởng xóm Suối Lội gửi gắm.
Thanh Sơn (CTV)