Tiền đạo Minh Nguyệt (áo đỏ) sẽ giúp VN vượt qua Thái Lan?

Tiền đạo Minh Nguyệt (áo đỏ) sẽ giúp VN vượt qua Thái Lan?

Tinh thần sẽ là vũ khí lớn nhất của tuyển nữ VN trong trận chung kết Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2016 với đương kim vô địch Thái Lan vào lúc 18g30 hôm nay 4-8 trên sân Mandalarthiri (Myanmar).

 

Ở vòng bảng, trong trận đấu không còn nhiều ý nghĩa khi cả hai đã vào bán kết, tuyển nữ VN đã thắng Thái Lan 2-0 nhờ bàn thắng của tiền đạo Huỳnh Như và Nguyễn Thị Nguyệt. Vì vậy, sức mạnh của tuyển Thái Lan vẫn rất khó lường qua việc họ đánh bại đối thủ mạnh U-20 Úc ở bán kết. Đây là kết quả mà ngay HLV Mai Đức Chung cũng thừa nhận là khá bất ngờ vì không nghĩ Thái Lan sẽ vượt qua được U-20 Úc.

Do đó, lần tái đấu này được dự báo sẽ không dễ dàng cho tuyển VN. Nhất là khi các cô gái VN đã mất khá nhiều sức lực cho 120 phút ở trận bán kết với chủ nhà Myanmar. Bên cạnh đó, khả năng ra sân của tiền đạo Huỳnh Như cũng để ngỏ khi bị sưng cổ chân sau pha vào bóng của thủ môn Myanmar vào cuối trận. Vì thế hôm qua (3-8), các bác sĩ của đội tuyển VN phải nỗ lực giúp các cầu thủ hồi phục thể lực.

Nhưng thể lực dường như không phải là điều HLV trưởng Mai Đức Chung lẫn các cầu thủ nữ VN quá lo lắng. Thật vậy, chuyến tập huấn 17 ngày tại CH Czech trước khi bước vào giải giúp các cầu thủ nữ VN tích lũy được nền tảng thể lực tốt và cả sự tự tin lớn về tinh thần. Đây cũng chính là vũ khí lớn nhất của tuyển VN và đã thể hiện rõ nét trong trận bán kết trước chủ nhà Myanmar.

Bởi bất chấp thi đấu trong “chảo lửa” 30.000 CĐV Myanmar liên tục gào thét khắp bốn khán đài, ném vật lạ xuống sân để phản ứng trọng tài khiến trận đấu bị hoãn hơn 30 phút, các cô gái VN sau ít phút bị mất tinh thần và thủng lưới ba bàn liên tiếp đã lấy lại được sự ngoan cường. Nếu không có tinh thần ngoan cường, tuyển VN đã không thể có được bàn gỡ hòa 3-3 trên chấm 11m sau nỗ lực đi bóng của Huỳnh Như khi bị Myanmar dẫn 3-2 ở phút 90+1 cũng từ quả 11m. Tiếp đến, bản lĩnh đã giúp các cô gái VN sút thành công cả 5 quả ở loạt sút 11m và thủ môn Kiều Trinh trở thành người hùng của đội khi cản phá thành công một cú sút của đối thủ.

Sau trận kịch chiến với Myanmar, hôm qua (3-8) thủ môn Kiều Trinh cho biết sẽ cùng các đồng đội tiếp tục chiến đấu trước Thái Lan. Cô nói: “Gặp lại Thái Lan chắc chắn là không dễ bởi từng cá nhân của Thái Lan tốt hơn hẳn VN. Họ có kỹ thuật tốt, mạnh mẽ về thể lực, vài người lại được chơi bóng ở Nhật Bản và Thụy Điển. Nhưng cho dù thế nào, chúng tôi cũng sẽ chiến đấu hết sức mình trong trận chung kết”.

Các cầu thủ nữ VN và Thái Lan đã quá hiểu nhau sau nhiều lần chạm trán. Thủ môn Kiều Trinh cùng hàng thủ tuyển VN không còn lạ gì Sung-Ngoen - chân sút từng thi đấu tại Giải bóng đá nữ Nhật Bản - hay bộ đôi tấn công Thanatta Chawong - Taneekarn Dangda đang thi đấu ở Giải bóng đá nữ Thụy Điển. Tương tự, thủ môn Waraporn Boonsing cùng các cầu thủ nữ Thái Lan cũng thế. Khác biệt duy nhất trong trận đấu này và sẽ phần nào quyết định trận đấu chính là sự am hiểu bóng đá nữ khu vực giữa hai nhà cầm quân. Cụ thể, trong khi HLV Mai Đức Chung biết rõ điểm mạnh yếu của từng học trò cũng như hiểu khá rõ về bóng đá nữ Thái Lan thì HLV Spencer Prior (Anh) chỉ mới đến với bóng đá nữ Thái Lan hồi đầu năm.

Trong khi đó, HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết toàn đội đã sẵn sàng cho trận gặp lại Thái Lan: “Chúng tôi sẽ đá theo cách của mình: đá chắc chắn, có bóng phối hợp nhỏ không đá dài. Nếu thi đấu như trong hiệp một trận bán kết với Myanmar, Thái Lan sẽ khó thắng được tuyển VN”.

Kanjana Sung-Ngoen đối đầu Minh Nguyệt:

Sung-Ngoen: 30 tuổi, cao 1m62, từng chơi bóng cho CLB nữ Speranza (Nhật Bản) năm 2013. 47 trận thi đấu cho đội tuyển nữ Thái Lan, ghi được 30 bàn thắng.

Ưu điểm: Sở hữu lối chơi mạnh mẽ, tốc độ và liên tục ghi bàn vào lưới đối thủ thời gian qua.

Minh Nguyệt 30 tuổi, cao 1m60, CLB Hà Nội

Năm 2015, Minh Nguyệt đã ghi 12 bàn ở Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2015 (6 bàn) và ở vòng loại thứ hai Olympic Rio 2016 tại Myanmar để giành danh hiệu "Quả bóng Vàng VN 2015".

Ưu điểm: Kinh nghiệm, mạnh mẽ, chơi càn lướt tốt.

 

                                                               Theo Tuoitre

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục