Đúng như những dự đoán trước đó, Ronaldo là cái tên được xướng lên trong cuộc bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất năm. Đây là lần thứ tư siêu sao Bồ Đào Nha giành được danh hiệu cá nhân cao quý nhất đối với một cầu thủ bóng đá.

 

Ronaldo xuất sắc đánh bại nhiều đối thủ nặng ký để lần thứ tư giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm. Ảnh: Telegraph


Theo thông tin được tạp chí France Football công bố trong buổi lễ trao giải diễn ra ở Paris (Pháp) vào đêm 12/12 và rạng sáng 13/12 (giờ Việt Nam), Ronaldo nhận được phiếu bầu của 173 nhà báo trên toàn thế giới để dẫn đầu danh sách. Về thứ hai là chủ nhân của năm “Quả bóng Vàng” – Lionel Messi, trong khi chân sút Antoine Griezmann của Atletico Madrid đứng thứ 3. Hai vị trí còn lại lần lượt thuộc về cặp tiền đạo Suarez và Neymar của Barcelona.

Trước thời điểm diễn ra lễ trao giải, nhiều người đều nhận định Ronaldo sẽ giành chiến thắng và điều này đã trở thành hiện thực. Đây cũng là chuyện dễ hiểu khi siêu sao 31 tuổi vừa trải qua một năm thi đấu cực kỳ thành công.

Hồi cuối tháng 5 vừa rồi, Real Madrid đã đánh bại đối thủ cùng thành phố Atletico Madrid để lần thứ 11 đăng quang Champions League. Thành công của “Kền kền trắng” không thể không nhắc đến những đóng góp và nỗ lực không ngừng nghỉ của Ronaldo.

Chỉ 2 tháng sau, anh tiếp tục dẫn dắt Bồ Đào Nha lọt vào chung kết Euro 2016 với chủ nhà Pháp. Dù không thể thi đấu trọn vẹn do dính chấn thương, nhiệm vụ của người đội trưởng tài năng đã được các đồng đội hoàn thành. 

Kết quả là Bồ Đào Nha đăng quang một trong những bữa tiệc bóng đá lớn nhất hành tinh. Đây cũng là danh hiệu đầu tiên của Ronaldo trong màu áo đội tuyển quê nhà sau 12 năm gắn bó liên tục. Ở cả cấp CLB và tuyển quốc gia, anh ghi được 48 bàn thắng sau 52 lần ra sân.

Với lần thứ tư giành “Quả bóng Vàng”, Ronaldo đã chính thức vượt qua thành tích của các huyền thoại Marco van Basten, Michel Platini và Johan Cruyff. Hiện siêu sao Real Madrid chỉ kém đại kình địch Messi đúng 1 danh hiệu.

 

 

                                                              TheoHanoimoi

Các tin khác


Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Khai mạc Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2024

Tối 11/4, tại Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, Giải bóng chuyền các đội mạnh tranh Cúp Hùng Vương năm 2024 đã chính thức diễn ra.

Barca thắng trên sân PSG ở Champions League

Tiền vệ Raphinha lập cú đúp, giúp Barca thắng ngược chủ nhà PSG 3-2 ở lượt đi tứ kết Champions League.

Hàng thủ liên tiếp mắc sai lầm, Dortmund thất bại trước Atletico Madrid

Hàng thủ chơi tệ hại đã khiến Borussia Dortmund để thua sít sao Atletico Madrid với tỷ số 1-2 ở trận lượt đi vòng tứ kết Champions League diễn ra rạng sáng 11/4 (giờ Việt Nam)

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục