(HBĐT) - Từ ngày 22-24/2, tại Nhà thi đấu tỉnh, Sở VH,TT&DL tổ chức thành công Giải bắn nỏ - kéo co - đẩy gậy tỉnh năm 2017. Trong 3 ngày, 287 vận động viên xuất sắc được tuyển chọn của 11 huyện, thành phố cùng nhau thi đấu, tranh tài 30 bộ huy chương ở các nội dung: bắn nỏ (12 nội dung), đẩy gậy (nam 8 hạng cân, nữ 7 hạng cân), kéo co (3 nội dung).

Đồng chí Đinh Danh Hạnh, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL - Trưởng BTC giải trao giải nhất, nhì, ba toàn đoàn cho các đơn vị đạt giải.

 

Kết quả (chỉ nêu giải nhất): Môn Bắn nỏ cá nhân nam đứng bắn: Nguyễn Văn Hóa (huyện Tân Lạc), cá nhân nam quỳ bắn: Bùi Văn An (huyện Yên Thủy), cá nhân nữ đứng bắn: Bùi Thị Nhi (huyện Tân Lạc), cá nhân nữ quỳ bắn: Bùi Thị Mùi B (huyện Tân Lạc), toàn năng nữ: Bùi Thị Thêu (huyện Tân Lạc), toàn năng nam: Bùi Văn Tuân (huyện Kim Bôi), đội nam đứng bắn: huyện Cao Phong, đội nam quỳ bắn: huyện Kim Bôi, đội nữ đứng bắn: huyện Kim Bôi, đội nữ quỳ bắn: huyện Tân Lạc, đồng đội đứng bắn: huyện Tân lạc, đồng đội quỳ bắn: huyện Tân Lạc.

 

Môn Đẩy gậy: đẩy gậy nam: hạng cân đến 52kg: Bùi Văn Hùng (huyện Kim Bôi), hạng cân 52 - 57kg: Đinh Như Thuần (huyện Đà Bắc), hạng cân 57- 63kg: Lường Văn Qua (huyện Đà Bắc), hạng cân 63 - 68kg: Bùi Thành Long (huyện kim Bôi), hạng cân 68 - 74kg: Bùi Văn Huynh (huyện Tân Lạc), hạng cân 74 - 79kg: Lường Xuân Khánh (thành phố Hòa Bình), hạng cân 79 - 84kg: Phùng Xuân Thái (thành phố Hòa Bình), hạng cân trên 84kg: Bùi Văn Sáng (huyện Lương Sơn); đẩy gậy nữ: hạng cân đến 46kg: Bùi Thị Lan (huyện Kim Bôi), hạng cân 46 - 51kg: Đinh Thị Thắng (huyện Lương Sơn), hạng cân 51 - 57kg: Quách Thị Mai (huyện Yên Thủy), hạng cân 57 - 62kg: Nguyễn Thị Lưu (huyện Lương Sơn), hạng cân 62 - 67kg: Bùi Thị Ánh (thành phố Hòa Bình), hạng cân 67 - 73 kg: Bùi Thị Sỉu (huyện Kim Bôi), hạng cân trên 73kg: Lường Thị Kiều (huyện Đà Bắc).

 

Trận chung kết nội dung kéo co nam giữa đội huyện Kim Bôi và huyện Kỳ Sơn.

 

Môn Kéo co: kéo co nam, nhất: huyện Kim Bôi, nhì: huyền Kỳ Sơn, ba: thành phố Hòa Bình; kéo co nữ, nhất: huyện Kim Bôi, nhì: thành phố Hòa Bình, ba: huyện Lạc Sơn; kéo co nam –nữ, nhất: huyện Kim Bôi, nhì: huyện Lương Sơn, ba: thành phố Hòa Bình.

 

Chung cuộc, huyện Kim Bôi giải nhất toàn đoàn với 10 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 2 huy chương đồng; huyện Tân Lạc giải nhì toàn đoàn với 8 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 10 huy chương đồng; huyện Lương Sơn giải ba toàn đoàn với 3 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 4 huy chương đồng.

 

 

                                                                 Hồng Ngọc

 

 

Các tin khác


8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục