Ngày 19-2, tuyển cầu lông Nhật Bản đã đăng quang Giải cầu lông Robot đồng đội nam nữ châu Á 2017 tại nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM) sau chiến thắng ấn tượng 3-0 trước tuyển Hàn Quốc ở trận chung kết.

Tuyển Nhật Bản đăng quang Giải cầu lông Robot đồng đội nam nữ châu Á 2017 tại TP.HCM. Ảnh: T.P

Dù tuyển VN đã bị loại từ sớm nhưng sức hút từ những tay vợt ngôi sao của Nhậ Bản và Hàn Quốc đã kéo khán giả đến kín nhà thi đấu. Từ lúc hơn 11g, tức khoảng 2 tiếng trước giờ khởi tranh, khán giả đã lũ lượt kéo đến nhà thi đấu và xếp hàng trật tự vào sân ngồi đợi. Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, số lượng CĐV Hàn Quốc đông hơn CĐV Nhật Bản khá nhiều.

Trái ngược với sự áp đảo của CĐV Hàn Quốc trên khán đài, thế trận trên sân lại hoàn toàn nghiêng về người Nhật. Trận đấu bắt đầu bằng cuộc so tài ở nội dung đôi nam giữa đôi Takeshi Kamura/Keigo Sonoda của Nhật Bản và đôi Kim Gi Jung/Yoo Yeon Seong của Hàn Quốc. Không hổ danh đôi nam hạng 3 thế giới, Takeshi Kamura/Keigo Sonoda dễ dàng có được chiến thắng 2-0 (21-15, 21-16), đưa Nhật Bản vượt lên dẫn trước 1-0.

 

                      Niềm vui của CĐV Nhật Bản. Ảnh: T.P

Tuy nhiên, trận đấu đơn nữ sau đó giữa hai tay vợt top 6 thế giới là Akane Yamaguchi (Nhật Bản, hạng 6 thế giới) với Sung Ji Hyun (Hàn Quốc, hạng 3 thế giới) mới thật sự hấp dẫn. Ván đầu tiên, Akane Yamaguchi thắng sát nút với tỉ số 22-20. Kịch tính được đẩy lên cao ở ván thứ hai khi tay vợt Hàn Quốc Sung Ji Hyun vươn lên dẫn trước với khoảng cách 9 điểm (ở tỉ số 11-2 nghiêng về Sung Ji Hyun) nhưng cô lại thua ngược đến khó tin 21-23.

 

 Nỗi buồn của tay vợt xinh đẹp hạng 2 đôi nam nữ của Hàn Quốc Kim Ha Na. Ảnh: T.P

Một chút bất ngờ ở nội dung đơn nam khi Hàn Quốc quyết định tung tay vợt hạng 51 thế giới Jeon Hyeok Jin, thay cho tay vợt hạng 4 thế giới Son Wan Ho, thi đấu với Kenta Nishimoto (Nhật Bản, hạng 60 thế giới). Jeon Hyeok Jin được xem là đối thủ “kỵ giơ” của Kenta Nishimoto bởi anh toàn thắng trong 3 lần đụng độ trước đây. Nhưng ở lần gặp lại này, Kenta Nishimoto tỏ ra hưng phấn và giành chiến thắng 2-0 (21-13, 21-16) trước Jeon Hyeok Jin, ấn định phần thắng chung cuộc 3-0 cho Nhật Bản.

Đồng hạng ba là hai đội đã thua ở lượt trận bán kết là tuyển Trung Quốc và tuyển Thái Lan.

 

                                                                 TheoTuoitre

Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi

Cú đúp của Vĩ Hào và pha lập công của Văn Tùng đã giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 3-1 ở trận ra quân tại bảng D, VCK U23 châu Á 2024.

Lịch thi đấu U23 châu Á 2024 hôm nay 17/4: U23 Việt Nam xuất trận

ĐT U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Kuwait ở lượt trận ra quân bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2024 vào lúc 22 giờ 30 trên Sân vận động Al Janoub.

Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục