(HBĐT) - Trở về từ giải đẩy gậy, bắn nỏ, kéo co huyện, đồng chí Bùi Việt Hòa, cán bộ phụ trách văn hóa xã Nam Phong (Cao Phong) phấn khởi chia sẻ: Để chuẩn bị cho giải đẩy gậy, bắn nỏ, kéo co của huyện năm nay, xã Nam Phong đã tuyển chọn và tập luyện cho các VĐV chu đáo. Các VĐV tham gia với tinh thần rất hào hứng, ai cũng mang trong mình quyết tâm chinh phục thử thách để đạt được những thành tích cao. Kết quả, đoàn thể thao xã Nam Phong đã đạt thành tích cao nhất huyện với 7 giải nhất.

 

Thành tích của đoàn thể thao xã Nam Phong đã phần nào nói lên sự phát triển mạnh mẽ của phong trào TD-TT quần chúng của xã. Phong trào  được thực hiện theo phương châm lấy địa bàn dân cư làm trung tâm, lực lượng thanh, thiếu niên, học sinh làm nòng cốt để động viên, khuyến khích các đối tượng khác cùng tham gia như hội viên người cao tuổi, nông dân, phụ nữ. Hưởng ứng CVĐ “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào TD-TT trên địa bàn xã phát triển sâu rộng đến từng người dân. Bên cạnh những môn thể thao hiện đại như: bóng bàn, cầu lông, nhiều môn thể thao dân tộc được phát huy như đẩy gậy, bắn nỏ, kéo co…đã tạo nên phong trào thể thao quần chúng sôi nổi.

 

 

Câu lạc bộ dưỡng sinh xã Nam Phong (Cao Phong) biểu diễn tại Đại hội TD -TT cấp xã năm 2017.

 

Để thu hút đông đảo người dân tham gia thể thao, UBND xã Nam Phong đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền về tác dụng to lớn của việc tham gia các môn thể thao. Tại các cuộc họp xóm, trưởng xóm là người trực tiếp tuyên truyền về kế hoạch tập luyện các môn thể thao và phong trào TD-TT đến với bà con và nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo người dân. Hiện nay, toàn xã số người thường xuyên tham gia TD-TT đạt trên 78% dân số. 10/10 xóm có CLB bóng chuyền, 8 CLB bóng đá và 1 CLB dưỡng sinh. Các CLB hoạt động thường xuyên vào sáng sớm và buổi chiều tại sân vận động nhà văn hóa của xóm. Với nhiều xóm có truyền thống về TD-TT như xóm Mạc, xóm Ong 1, xóm Ong 2, xóm Nam Thái… và nhiều gia đình đã xây dựng cho gia đình mình truyền thống TD-TT với nhiều thế hệ từ ông bà đến con cháu thường xuyên tham gia TD-TT điển hình như gia đình ông Bùi Văn Trường, xóm Khuận, gia đình ông Bùi Văn Thiện, xóm Ong 1, gia đình ông Đinh Đức Đồng (xóm Ong 2)…

 

Vào mỗi buổi chiều tại sân UBND xã Nam Phong và sân các nhà văn hóa xóm lại rộn vang tiếng cười, nói của nhân dân đến tập luyện các môn thể thao. Anh Bùi Văn Trường, xóm Khuận cho biết: Ngày nào tôi cũng đến nhà văn hóa xóm chơi bóng chuyền và thấy người thư thái, khỏe mạnh hơn nhiều. Có sức khỏe, tôi làm việc hiệu quả hơn. Nhờ luyện tập thể thao kết hợp với lao động, học tập nên trong xã tạo được không khí vui tươi, lành mạnh, tăng thêm tình đoàn kết làng xóm, vừa nâng cao sức khỏe, vừa đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

 

Đầu xuân Đinh Dậu vừa qua, xã   Nam Phong là một trong những xã đầu tiên tổ chức Đại hội TDTT sớm nhất và thành công của huyện Cao Phong. Đại hội TDTT xã Nam Phong đã thu hút hơn 400 VĐV tham gia tranh tài ở 5 môn: bóng đá, bóng chuyền, bóng chuyền hơi, đẩy gậy, kéo co. Đây là ngày hội lớn của nhân dân, thu hút trên 3.000 lượt người đến cổ vũ.

 

Đồng chí Bùi Việt Hòa, cán bộ phụ trách văn hóa xã Nam Phong cho biết thêm: Trong thời gian tới, Nam Phong tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa của việc tập luyện TD-TT thường xuyên. Đẩy mạnh việc tu sửa sân tập tại các xóm nhằm phục vụ tốt nhất quá trình tập luyện các môn thể thao của người dân. Đồng thời, tăng cường tổ chức các hoạt động TD-TT, tạo điều kiện cho đông đảo người dân được tham gia luyện tập góp phần thúc đẩy phong trào TD-TT quần chúng ngày càng phát triển.

 

 

                                                                                     Thu Thủy

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục