(HBĐT) - Ngày 7 - 8/4, tại nhà đa chức năng trường THCS thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc đã tổ chức giải cầu lông, bóng bàn các lứa tuổi năm 2017. Đây là giải thể thao chào mừng ngày giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.

 

Vận động viên thi đấu nội dung cầu lông đôi nam - nữ.

Tham dự giải có 160 VĐV của 25 đoàn đến từ các xã, cơ quan và các câu lạc bộ thể thao trên địa bàn huyện. Trong 2 ngày, các VĐV tranh tài ở 17 nội dung, trong đó môn cầu lông (9 nội dung), bóng bàn (8 nội dung).

BTC trao giải cho các VĐV nội dung đôi nam, nữ 36 - 49 tuổi.

Kết quả (chỉ đăng giải nhất): Môn cầu lông:  Khối cơ quan:  Đôi nam 35 tuổi trở xuống: Nguyễn Hữu Tài Văn - Lê Quang Hùng (Ngân hàng Nhà nước), đôi nam 36- 49 tuổi: Nguyễn Đức Thịnh - Đỗ Viết Hưng (kho bạc), đôi nữ 40 tuổi trở xuống: Xa Thị Mơ - Xa Thanh Hiếu (phòng Giáo dục), đôi nam - nữ 35 tuổi trở xuống: Nguyễn Ngọc Tuấn - Lường Hạnh Thương (trường THPT Đà Bắc), đôi nam - nữ 36 - 49 tuổi: Đỗ Viết Cường - Phạm Thị Dần (Trung tâm VHTT). Khối xã: Đôi nam 40 tuổi trở xuống: Dương Phúc Thụ - Xa Ngọc Khoa (xã Tu Lý), đôi nam 41 tuổi trở lên: Đỗ Chí Quyết - Nguyễn Hồng Quân (xã Cao Sơn). Đôi nam trẻ: Trần Thiên Anh - Lường Mạnh Hùng (phòng Giáo dục), đôi nam - nữ trẻ: Phạm Công Hoàng Bảo - Nguyễn Hà Vy (phòng Giáo dục).

Môn bóng bàn: Khối cơ quan: Đơn nam 40 tuổi trở xuống: Đỗ Viết Toàn (câu lạc bộ 30/4), đơn nam 41 tuổi trở lên: Nguyễn Văn Hiến (phòng Văn hóa), đơn nữ 40 tuổi trở xuống: Đinh Thị Thảo (trường THPT Đà Bắc), đơn nữ 41 tuổi trở lên: Trần Thị Vân (câu lạc bộ Bình Minh). Khối xã: Đơn nam 40 tuổi trở xuống: Đỗ Viết Tùng (xã Toàn Sơn), đơn nam 41 tuổi trở lên: Nguyễn Khánh Vinh (xã Toàn Sơn). Nam trẻ: Nguyễn Đức Anh (câu lạc bộ 30/4), nữ trẻ: Đinh Thị Uyên (trường PTDTNT).

Thông qua giải, BTC tuyển chọn được nhiều vận động viên có thành tích xuất sắc vào đội tuyển của huyện để tham dự các giải do tỉnh tổ chức.

 

                                                                Thu Thủy

 

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục