(HBĐT) - Trong 2 ngày 10 và 11/6/2017, tại nhà thi đấu huyện Lương Sơn, Ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao huyện tổ chức giải vô địch đẩy gậy, kéo co huyện Lương Sơn năm 2017. Tham dự giải có trên 140 VĐV đến từ 21 đoàn trong huyện.


Các VĐV sẽ tranh tài ở 16 bộ huy chương, trong đó đẩy gậy 15 bộ huy chương và kéo co 1 bộ huy chương. Môn đẩy gậy được chia thành hạng cân, nam (52 kg; 52 – 57 kg; 57 – 63 kg; 63 – 68 kg; 68 – 74 kg; 74 – 79 kg; 79-84kg; 84 kg trở lên) và nữ (46 kg; 46 – 51 kg; 51 – 57 kg; 57 – 62 kg; 62 – 67 kg; 67 – 73 kg; 73 kg trở lên). Mỗi trận đấu đẩy gậy có 3 hiệp đối kháng. Môn kéo co có 1 nội dung kéo co nam nữ phối hợp


            Đồng chí Quách Thị Kiều, Phó Chủ tịch UBND huyện trao giải cho các VĐV. 

Kết quả (chỉ đăng giải nhất), Môn đẩy gậy, nam 52 kg: Quách Đình Đăng ( Cao Răm); nam 52- 57 kg: Nguyễn Đức Dũng ( Thành Lập); nam 57 - 63 kg: Hoàng Trọng Văn ( Hợp Hòa); nam 63 - 68 kg: Bùi Văn Thiệu ( Hợp Hòa); nam 68 - 74 kg: Đinh Công Tùng ( Hợp Hòa); nam 74 - 79 kg: Đinh Thế Tám ( Cao Răm); nam 79-84 kg: Bùi Văn Tiến ( Cao Răm); nam trên 84 kg: Bùi Văn Sáng ( Hợp Hòa); nữ đến 46 kg: Đinh Thị Hằng ( Tân Vinh); nữ 46 - 51 kg: Nguyễn Thị Nhu ( Thành Lập); nữ 51 - 57 kg: Nguyễn Thị Đậu ( Thành Lập); nữ 57 - 62 kg: Nguyễn Thị Lưu ( Thanh Lương); nữ 62 - 67 kg: Nguyễn Thị Bích Trang ( Thành Lập); nữ 67 - 73 kg: Quách Thị Tuyết ( Cư Yên); nữ trên 73 kg: Hoàng Thị Thu ( Hợp Hòa). Môn kéo co, Giải nhất xã Cao Răm; giải nhì: xã Hợp Hòa; đồng giải ba: xã Cư Yên và Thành Lập./.


                                                                                Phương Thảo

                                                          (UBND xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn)

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục