Bàn thắng duy nhất của Stindl đã giúp Đức đánh bại Chile 1-0 để đăng quang ngôi vô địch Confeds Cup 2017. Pha lập công dễ dàng đến ở phút 20 sau sai lầm của hậu vệ Marcelo Diaz.

Cũng giống như trận hòa ở vòng bảng, cuộc tái đấu Đức-Chile ở chung kết diễn ra khá cân bằng. Cả hai đội chơi đôi công ăn miếng trả miếng. Nhiều cơ hội được tạo ra nhưng chỉ có duy nhất một bàn thắng. 

 

Bàn thắng duy nhất của Stindl giúp Đức lần đầu đăng quang tại Confeds Cup. Ảnh: Getty
Phút 20, trung vệ Diaz xử lý mạo hiểm ngay trước vòng cấm và để Werner cướp được bóng. Tiền đạo của Đức chuyền sang cho đồng đội Stindl để cầu thủ này ghi một trong những bàn thắng dễ dàng nhất sự nghiệp trước khung thành bỏ trống.

 

Với kinh nghiệm trận mạc vượt trội, Chile chiếm ưu thế trong những phút đầu tiên với thế trận dồn ép. Sanchez, Vidal và Vargas liên tiếp thử tài thủ thành Stegen bằng những cú sút xa.

Đức là đội châu Âu thứ ba trong lịch sử lên ngôi tại Confeds Cup. Ảnh: Reuters

 

 

Nỗi buồn của Sanchez và các đồng đội. Thất bại của Chile đã làm đứt mạch 3 lần liên tiếp vô địch Confeds Cup của các đại diện Nam Mỹ. Ảnh: Reuters
Nhưng tinh thần hưng phấn của nhà vô địch Nam Mỹ đã bị "nguội lạnh” đáng kể sau bàn thua không đáng có. Từ đó, sự nôn nóng tìm kiếm bàn gỡ đã khiến những pha xử lý và dứt điểm của các chân sút Chile thiếu sự bình tĩnh và chính xác cần thiết.

 

Tạt cánh, sút xa hay thậm chí là đệm bóng cận thành, các phương án tấn công của Chile đều bất lực trước hàng thủ kín kẽ của các nhà đương kim vô địch thế giới.

Thắng 1-0, Đức lần đầu tiên đăng quang tại Confeds Cup, tiếp tục đứng trên "đỉnh” của bóng đá thế giới sau chức vô địch World Cup 2014.

 

Bồ Đào Nha giành giải ba tại Confeds Cup 2017 sau khi lội ngược dòng thắng 2-1 trước Mexico. Ảnh; Getty
Ở trận đấu trước đó, Bồ Đào Nha đã lội ngược dòng thắng Mexico 2-1 để giành vị trí thứ ba giải đấu.

                                                                   Theo báo Quân đội nhân dân

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục