(HBĐT) - Hiện tại, việc tổ chức Đại hội TD-TT cấp xã, thị trấn ở huyện Tân Lạc đã hoàn thành, bảo đảm đúng tiến độ, hình thức, nội dung, quy mô theo chỉ đạo của UBND huyện. Đây là huyện đầu tiên trong tỉnh hoàn thành Đại hội TD-TT cơ sở và đang tập trung chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng tổ chức Đại hội TD-TT cấp huyện lần thứ VI vào đầu tháng 9 tới.


Đồng chí Bùi Minh Hồng, Trưởng phòng VH-TT huyện Tân Lạc cho biết: Là đơn vị được chọn tổ chức Đại hội TD-TT các cấp điểm của tỉnh, ngay từ cuối năm 2016, UBND huyện đã thành lập Ban tổ chức Đại hội TD-TT, xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội TD-TT các cấp huyện Tân Lạc lần thứ VI, năm 2017 và tham gia Đại hội TD-TT tỉnh lần thứ VI, năm 2018. Mục tiêu phấn đấu 100% xã tổ chức Đại hội TD-TT; tổ chức đủ 10 môn thi đấu trong Đại hội và phấn đấu đạt thành thích ở tốp đầu tại Đại hội TD-TT tỉnh lần thứ VI, năm 2018. Các xã bắt đầu tổ chức Đại hội TD-TT từ ngày 19/3, đến ngày 26/5 xã cuối cùng tổ chức xong Đại hội TD-TT. Như vậy, đến cuối tháng 5, huyện Tân Lạc đã hoàn thành Đại hội TD-TT cơ sở, đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Các đơn vị tổ chức Đại hội TD-TT đảm bảo đủ nội dung, đúng quy trình, an toàn, hiệu quả, hình thức phong phú, hấp dẫn, phù hợp với điều kiện từng địa phương. Các môn thi đấu và vận động viên tham gia đại hội đều tăng cả về số lượng và chất lượng so với những kỳ đại hội trước.


           Trận thi đấu bóng chuyền hơi tại Đại hội TD-TT thị trấn Mường Khến (Tân Lạc) năm 2017.

 Đồng chí Bùi Văn Sáu, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Mường Khến cho biết: Chúng tôi đã phân công rõ trách nhiệm cho từng thành viên Ban chỉ đạo, các thôn, xóm, đồng thời tập trung tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Vì vậy, đại hội thu hút đông đảo nhân dân đến dự và cổ vũ phong trào TD-TT của địa phương. Trong khuôn khổ Đại hội đã diễn ra 5 môn thi đấu: bóng chuyền, bóng chuyền hơi, bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy. Với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, các vận động viên thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả nhiều trận đấu hay, hấp dẫn. Đại hội TD-TT điểm tại thị trấn Mường Khến thực sự là ngày hội lớn của nhân dân.

Ngay sau thành công của đại hội điểm, huyện Tân Lạc đã chỉ đạo các xã làm tốt công tác tổ chức Đại hội TD-TT. Ngoài tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng trong việc nâng cao sức khoẻ, thể lực của nhân dân, các xã đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất phục vụ đại hội như: chỉnh trang sân bóng; mua sắm, trang bị đồng phục, dụng cụ phục vụ các môn thi đấu; huy động xã hội hóa TD-TT, tạo điều kiện thuận lợi cho các thôn, khối phố tổ chức luyện tập.

Nhờ làm tốt công tác tổ chức, đội ngũ trọng tài, sân bãi nên đại hội TD-TT các xã, thị trấn ở huyện Tân Lạc đều tổ chức thành công, thực sự là ngày hội biểu dương sức mạnh của cộng đồng, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Trung bình mỗi đơn vị tổ chức đại hội có từ 600 - 1.500 người tham gia diễu hành, đồng diễn, thi đấu từ 5 - 7 môn thể thao, trong đó tập trung chủ yếu vào các môn bóng đá, bóng chuyền, việt dã, kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ...

Đồng chí Bùi Minh Hồng, Trưởng phòng VH-TT huyện Tân Lạc cho biết: Đại hội TD-TT các cấp huyện Tân Lạc có 11 môn thi đấu gồm: bóng chuyền nam, nữ; bóng đá nam 7 người; bơi; cầu lông; việt dã; cờ vua, cờ tướng; điền kinh; bắn nỏ; đẩy gậy; kéo co. Song song với tổ chức Đại hội TD-TT các xã, thị trấn, ngay từ đầu năm, Ban tổ chức đại hội TD-TT các cấp huyện Tân Lạc đã chỉ đạo Phòng VH-TT, Trung tâm VH-TT tổ chức một số môn thi đấu trong chương trình Đại hội TD-TT cấp huyện gồm: bóng chuyền, cầu lông, bơi, điền kinh… Hiện tại, huyện đang gấp rút chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị như: cờ, kiệu, trang phục… để phục vụ Đại hội cấp huyện, dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 9 được thành công tốt đẹp.

 

                                                                                           Hồng Ngọc

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục