Kết thúc ngày thi đấu chính thức thứ tám, Đoàn thể thao Việt Nam giành thêm hai Huy chương vàng (HCV), bốn Huy chương bạc (HCB) và bảy Huy chương đồng (HCĐ). Với tổng cộng 53 HCV có được, Đoàn thể thao Việt Nam tạm xếp vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng thành tích huy chương sau khi để Đoàn thể thao Thái-lan vươn lên vị trí thứ hai với 54 HCV.


Võ sĩ Như Ý giành Huy chương vàng môn giu-đô hạng dưới 78 kg nữ. Ảnh: HÒA BÌNH

Trong trận bán kết hạng dưới 74 kg nam môn tê-cuôn-đô, võ sĩ Lý Hồng Phúc để thua Mo-ri-xơn Sa-mu-en (Phi-li-pin) với tỷ số 11-16, nhận HCĐ. Thi đấu môn giu-đô hạng cân 70 kg nữ, Nguyễn Thị Diệu Tiên đã đoạt HCĐ sau khi thắng điểm tuyệt đối trước đối thủ nước chủ nhà. Như vậy, đội tuyển giu-đô Việt Nam kết thúc thi đấu và hoàn thành nhiệm vụ giành một HCV.

* Trong trận đấu tranh HCĐ môn bóng chuyền nữ, đội tuyển Việt Nam bất ngờ để thua séc đầu 24-27 trước đối thủ Phi-li-pin. Tuy nhiên, sau đó các tuyển thủ nữ của chúng ta đã lội ngược dòng, thắng lại 25-22, 25-20, 25-12 để giành tấm HCĐ. Sau 16 năm, trong tám kỳ SEA Games liên tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam toàn giành HCB thì tại SEA Games này tụt xuống hạng ba. Sau trận thắng này, "hoa khôi" Kim Huệ tuyên bố giã từ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Kim Huệ sinh năm 1982, từ năm 16 tuổi đã thi đấu chính thức ở cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia và năm 19 tuổi được bầu làm đội trưởng.

* Đội tuyển bóng chuyền nam chiều qua cũng thắng đội Mi-an-ma 3-1 để giành HCĐ. Dẫn trước hai séc 25-19, 25-18 nhưng đội nam Việt Nam lại để thua 22-25 ở séc thứ ba. Ở séc thứ tư, với quyết tâm cao các tuyển thủ nam Việt Nam đã thắng 25-17 để đoạt HCĐ.

* Tay vợt cầu lông số một Việt Nam Nguyễn Tiến Minh hôm qua ghi tên vào vòng bán kết. Ở tứ kết, dù bị dẫn trước séc đầu 16-21 trước tay vợt của nước chủ nhà I-xcan-đa song Tiến Minh lội ngược dòng thành công thắng lại 21-17, 21-18. Cũng ở môn cầu lông, hai VĐV Đinh Thị Phương Hồng/Đỗ Thị Hoài vào bán kết sau chiến thắng 2-0 trước cặp VĐV của Phi-li-pin ở nội dung đôi nữ.

* Ba HCĐ còn lại thuộc về VĐV nhảy cầu nữ nội dung 1m cầu mềm Ngô Phương Mai, tay cơ bi-a nội dung pool 9 bi Nguyễn Anh Tuấn và đội tuyển nam futsal Việt Nam.


Theo thông cáo báo chí của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) gửi đến các cơ quan báo chí ngày 27-8, sau khi thống nhất ý kiến với Hội đồng Huấn luyện viên (HLV) quốc gia và báo cáo lãnh đạo Tổng cục Thể dục- Thể thao, Thường trực Ban Chấp hành VFF đã cử HLV Mai Đức Chung đảm nhận vị trí HLV trưởng Đội tuyển bóng đá Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Cam-pu-chia trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019. Thông cáo cũng cho biết, Thường trực Ban Chấp hành VFF tôn trọng quyết định cá nhân xin từ chức của HLV Hữu Thắng và đồng ý để không tiếp tục dẫn dắt đội tuyển bóng đá quốc gia.

 

 

                                                   TheoNhandan

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục