(HBĐT) - Vừa qua, tại sân vận động huyện Lạc Thủy, Sở VH - TT&DL tỉnh phối hợp với UBND huyện Lạc Thủy tổ chức khai mạc giải bóng đá nam 7 người tỉnh Hòa Bình năm 2017. Đây là môn thi thứ 6 trong chương trình Đại hội thể dục thể thao tỉnh lần thứ VI năm 2018.



BTC trao cúp vô địch cho đội tuyển huyện Lạc Thủy

Giải vô địch bóng đá nam 7 người tỉnh Hòa Bình năm 2017 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 29/9 - 1/10. Tham dự giải gồm 9 đội đến từ 8 huyện, thành phố và công an tỉnh. Các đội được chia thành 3 bảng thi đấu vòng tròn chọn ra những đội xuất sắc nhất vào bán kết và chung kết.

9 đội bóng đã cống hiến cho khán giả 13 trận đấu sôi nổi, quyết liệt, với nhiều pha bóng hay đẹp mắt. Kết quả, BTC trao giải nhất cho đội huyện Lạc Thủy, nhì huyện Yên Thủy, ba thành phố Hòa Bình. Ngoài ra, BTC còn trao các giải: đội tuyển phong cách thuộc về thành phố Hòa Bình, cầu thủ xuất sắc nhất - Đinh Văn Trường (đội Lạc Thủy), thủ môn xuất sắc nhất - Bùi Văn Mùi (Yên Thủy), cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất - Trần Việt Cường (thành phố Hòa Bình).

Thông qua giải nhằm phát triển hơn nữa phong trào thể dục thể thao vì sức khỏe, hạnh phúc của con người. Bên cạnh đó, BTC phát hiện, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc để thành lập đội tuyển bóng đá tỉnh Hòa Bình tham dự Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ X, khu vực I năm 2017 được tổ chức từ ngày 4 - 12/11/2017 tại tỉnh Hòa Bình.

                                                                     Thu Thủy

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục