Nhà vô địch Đông Nam Á 2016, vô địch SEA Games 2017 Nguyễn Anh Tú đã vô địch nội dung nam của Giải bóng bàn các tay vợt xuất sắc toàn quốc năm 2017, kết thúc tại Đắk Lắk vào chiều tối ngày 18-11.

 
 
Nguyễn Anh Tú tiếp tục chứng tỏ phong độ ổn định.


Trên đường đến trận chung kết, Nguyễn Anh Tú (T&T) đã giành chiến thắng 4-0 trước Vũ Quang Hiền (Vicem Hoàng Thạch Hải Dương) - người đã vượt qua tay vợt kỳ cựu Đinh Quang Linh ở vòng bảng để giành suất vào vòng bán kết.

Đến trận chung kết, khi gặp người đồng đội tại đội tuyển quốc gia là Đoàn Bá Tuấn Anh (Vicem Hoàng Thạch Hải Dương), Nguyễn Anh Tú đã có một trận đấu khá hoàn hảo. Để thua 9-11 ở séc 1 nhưng Nguyễn Anh Tú đã lội ngược dòng thành công để thắng ở 4 séc sau với tỷ số lần lượt là 12-10, 12-10, 11-7, 11-7. Nhờ đó, Nguyễn Anh Tú giành chiến thắng chung cuộc 4-1, khép lại năm thi đấu 2017 đầy thành công, trong đó có chức vô địch đồng đội nam SEA Games 29, vô địch giải các tay vợt xuất sắc toàn quốc và á quân giải vô địch quốc gia - Báo Nhân Dân.

Đồng hạng ba là Lê Tiến Đạt (Quân đội) và Vũ Quang Hiền (Hải Dương). Trong số này, tay vợt Lê Tiến Đạt sẽ tham dự Giải bóng bàn các câu lạc bộ Hà Nội mở rộng tranh cúp Báo Hànộimới lần thứ V - năm 2017 vào tuần tới trong màu áo câu lạc bộ "Tiến Đạt bóng bàn”.

Trong khi đó, ở nội dung đơn nữ, bất ngờ đã xảy ra khi Mai Hoàng Mỹ Trang (Petrosetco TP Hồ Chí Minh) thất bại 3-4 trước Nguyễn Thị Nga (Hà Nội) ở bán kết. Nhưng đến trận chung kết, bất ngờ lại xảy đến khi Phan Hoàng Tường Giang (Bộ Công an) thắng 4-1 (15-13, 6-11, 11-7, 12-10, 11-5) trước Nguyễn Thị Nga (Hà Nội). Đây là lần đầu tiên Phan Hoàng Tường Giang đăng quang ở giải đấu này. Trước giải năm nay, Tường Giang không được đánh giá cao song tay vợt kỳ cựu này đã chứng tỏ vẫn có thể đánh bại các đàn em tại các kỳ giải quan trọng.

Đồng hạng ba là Phạm Dạ Thảo (Hà Nội) và Mai Hoàng Mỹ Trang (Petrosetco TP Hồ Chí Minh).

Giải năm nay diễn ra từ ngày 16 đến 18-11 với sự tham dự của 32 tay vợt (16 nam, 16 nữ). Đây cũng là năm đầu tiên, giải đấu này nâng số tay vợt từ 12 lên 16, trong đó tạo cơ hội cho nhiều tay vợt trẻ được cọ xát. Ngoài ra, thể thức thi đấu cũng được đánh giá là mang tính cạnh tranh cao hơn. Theo đó, thay vì thi đấu vòng tròn như mọi năm, ở mỗi nội dung, các tay vợt được chia vào 2 bảng đấu để chọn 2 tay vợt đứng đầu mỗi bảng vào bán kết. Các tay vợt khác sẽ phải dự các vòng tranh hạng 5-8, 9-12, 13-16 tùy vị trí tại vòng loại. 

 

                                              TheoHanoimoi

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục