Tháng 9/2017 vừa qua, CLB bóng bàn thành phố Hòa Bình tiếp tục là địa chỉ quen thuộc, đồng chủ giải Cúp bóng bàn Mizuno Sanwei lần thứ 2 năm 2017. Gần 100 VĐV nam, nữ không chỉ là các cây vợt quen thuộc của Yên Thủy, Kim Bôi, Lạc Thủy, Đà Bắc, Mai Châu, Lương Sơn, thành phố Hòa Bình, …mà còn các các VĐV của các tỉnh, thành bạn như Ninh Bình, Nam Định, Hà Nội cũng về dự giải. Bên cạnh việc thể hiện hết khả năng chuyên môn để có được các chiến thằng tại vòng bảng, vòng đấu loại trực tiếp và giành các vị trí cao nhất, phần đông các VĐV đều có chung cảm nhận về sự gần gũi, thân thiện khi được gặp gỡ, thi đấu trong không gian CLB bóng bàn thành phố Hòa Bình.

 

Ảnh: Lãnh đạo Sở VH, TT&DL trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch” cho 5 hội viên CLB bóng bàn Thành phố có đóng góp cho phong trào thể thao.

Một VĐV đến từ Hà Nội chia sẻ: Tôi đã vài lần đến giao lưu, thi đấu tại CLB thành phố Hòa Bình. Đến đây lần này, chúng tôi vẫn có cảm tưởng như đến với CLB "ruột” của mình: ấm áp, sẻ chia và ăm ắp niềm đam mê đối với môn bóng bàn”. Được thành lập từ năm 1992, hiện CLB có trên 30 hội viên nam, nữ với nhiều độ tuổi, ngành nghề thành phần khác nhau, nhưng đều có chung tình yêu với môn thể thao này và đang chung sức để gây dựng phong trào ngày một phát triển hơn. Là một trong những CLB bóng bàn có nhiều năm duy trì các hoạt động thể thao ở thành phố Hòa Bình, CLB bóng bàn Thành phố đã thực sự khẳng định được mình ở nhiều phương diện. Cả về công tác tập luyện, thi đấu, thành tích và huấn luyện, đào tạo. Hàng năm, Ban chủ nhiệm CLB đều luôn có những đánh giá, tổng kết những mặt được, mặt hạn chế đã đạt được và đề ra các giải pháp, hướng hoạt động cho những năm tiếp theo.

 Được sự ủng hộ của các phòng, ban, trung tâm thuộc thành phố Hòa Bình, đặc biệt là nội lực của CLB(tính tổ chức, ý thức của các hội viên, nguồn lực từ các hội viên…), CLB đã có nhiều hoạt động thể thao ý nghĩa, chất lượng; thể hiện được sức mạnh trong công tác xã hội hóa TD-TT. Để không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, tạo cơ hội cơ hội cọ xát, học hỏi các VĐV khắp nơi trong tỉnh và khu vực miền Bắc, CLB đã xây dựng được các mối quan hệ tốt nhằm duy trì đều đặn các sinh hoạt, giao lưu thể thao chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước của đất nước, của tỉnh. Bình quân, mỗi năm, CLB đều tổ chức được 5-7 cuộc giao lưu, thi đấu với các CLB. Có điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất(bàn thi đấu, trang thiết bị, ánh sáng…), CLB cũng là nhân tố chính góp phần để thành phố Hòa Bình tổ chức thành công các giải bóng bàn vô địch thành phố, giải đồng đội và giải các CLB bóng bàn thành phố cũng như các giải bóng bàn của các ban, ngành của thành phố. "Hữu xạ tự nhiên hương”, nhiều CLB trong và ngoài tỉnh, nhiều VĐV danh tiếng đã tìm đến CLB để giao lưu, học hỏi về cách thức tổ chức, duy trì hoạt động. Đồng thời, CLB cũng có cơ hội để tích lũy cho mình những kinh nghiệm cũng như tạo điều kiện cho hội viên của mình được học hỏi, trải nghiệm.  CLB bóng bàn thành phố Hòa Bình từng dành cho người hâm mộ bóng bàn nhiều niềm vui với trái bóng nhựa;  thỏa được "cơn khát” khi được tham gia, chứng kiến các trận đấu bóng bàn đỉnh cao của các VĐV kiện tướng quốc gia tại thành phố Hòa Bình. Giới mộ điệu vẫn còn lưu lại ấn tượng khi được thưởng thức các trận đấu của các tuyển thủ quốc gia một thời như Đoàn Kiến Quốc, Nguyễn Nam Hải, Vũ Mạnh Cường…tại CLB thành phố.   


Ảnh: Thành viên Ban chủ nhiệm CLB trao giải cho các VĐV đạt thành tích cao tại 1 giải đấu do CLB thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức

Từ phong trào của CLB, nhiều hội viên, VĐV đã khẳng định mình tại các giải bóng bàn của tỉnh và toàn quốc như: Giải vô địch-trẻ-trung cao tuổi tỉnh, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Giải bóng bàn lãnh đạo tỉnh, Giải bóng bàn Người giáo viên nhân dân toàn quốc, Hội thao ngành điện lực miền Bắc và toàn quốc… Năm 2016, có 10 hội viên CLB đoạt huy chương vàng, bạc đồng tại các giải bóng bàn trong và ngoài tỉnh. Năm 2017, có 15 lượt VĐV đoạt huy chương tại các giải đấu có uy tín. Với những đóng góp cho phong trào bóng bàn nói riêng và cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào thể thao Thành phố nói chung, năm 2017, đã có 05 hội viên được Bộ VH, TT&DL trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch”.

                                      P.V

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục