Đô cử Trịnh Văn Vinh chiến thắng ở nội dung cử giật hạng cân 62 kg của nam tại giải vô địch thế giới đang diễn ra tại Mỹ.


Trịnh Văn Vinh tính toán sai lầm chiến thuật, lỡ cơ hội giành cả ba HC vàng.

Trong buổi tranh tài trưa nay 30/11 (giờ Việt Nam), Trịnh Văn Thành chinh phục thành công mức tạ 136 kg ở nội dung cử giật. Thành tích này hơn 1 kg so với khi anh giành HC vàng SEA Games 29 và tương đương với thành tích tại AIMAG tháng 9 vừa qua. Anh qua đó giành HC vàng với 1 kg nhiều hơn người về nhì Han Myeongmok. Đây là tấm HC vàng thế giới đầu tiên mà đô cử sinh năm 1995 đoạt được.

Trịnh Văn Vinh trở thành ứng viên sáng giá nhất cho tấm HC vàng tổng cử. Tuy nhiên, anh sai lầm chiến thuật khi đăng ký quá cao ở nội dung cử đẩy và không hoàn thành. Trước đó tại SEA Games 29, Vinh từng chinh phục thành công mức 172 kg, cao hơn 2kg so với thành tích giúp Mosquera Valencia Francisco Antoni giành HC vàng ở giải vô địch thế giới đang diễn ra tại Mỹ.

Cùng tranh tài với Trịnh Văn Vinh ở hạng 62 kg còn có đồng đội Lại Gia Thành. Đô cử này đạt 118 kg ở nội dung cử giật và 149 kg nội dung cử đẩy, đứng thứ 14 trong tổng số 18 vận động viên tranh tài.

Trước đó ở hạng cân 56 kg, Việt Nam giành trọn ba HC vàng nhờ công của Thạch Kim Tuấn. Đô cử này chinh phục thành công 126 kg nội dung cử giật và 153 kg cử đẩy.

Giải vô địch cử tạ thế giới diễn ra tại Anaheim, California (Mỹ) từ ngày 28/11 đến 5/12. Giải thiếu vắng nhiều đô cử hàng đầu khi Tổ chức Phòng chống doping thế giới (WADA) quyết định cấm chín cường quốc cử tạ gồm Nga, Trung Quốc, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Moldova, Kazakhstan, Thổ Nhĩ Kì và Ukraina cử lực lượng tranh tài vì vi phạm các quy định về sử dụng chất kích thích. Ngoài ra, chủ nhà Mỹ cũng không cho CHDCND Triều Tiên gửi các đô cử hàng đầu nước này đến tham dự do tình hình căng thẳng giữa hai quốc gia xung quanh những bất ổn ở bán đảo Triều Tiên.

                           Theo Vnexpress

Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục