Hội thảo Tương lai bóng đá Việt với sự tham dự của nhiều chuyên gia, cựu trọng tài, các nhà quản lý bóng đá… vừa được tổ chức tại TP.HCM.



Các chuyên gia bóng đá như Vũ Mạnh Hải, Lê Thụy Hải, còi vàng Dương Mạnh Hùng đã có nhiều ý kiến tâm huyết. (Ảnh: Hà Khánh)

 

Tại hội thảoTương lai bóng đá Việt Nam, nhiều vấn đề được đặt ra bàn luận là làm sao để xây dựng bóng đá Việt Nam phát triển bền vững từ cấp câu lạc bộ, từ lứa trẻ lên đội tuyển không phụ thuộc vào tư duy nhiệm kỳ hay trường phái huấn luyện viên.

Việc xây dựng bồi dưỡng lực lượng trọng tài ra sao để giữ vững tính nghiêm minh, trung thực; vai trò của Hội đồng Huấn luyện viên, giám đốc kỹ thuật, việc tranh cử chức danh chủ chốt của Liên đoàn bóng đá Việt Nam…

Những chuyên gia bóng đá kỳ cựu như huấn luyện viên Lê Thụy Hải, ông Vũ Mạnh Hải, còi vàng Dương Mạnh Hùng… đều cho rằng hiện nay bóng đá Việt Nam vẫn chưa thể gọi là chuyên nghiệp, bóng đá phát triển quá chậm, mục tiêu đuổi kịp Thái Lan còn quá mù mịt, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) có nhiều người không rành nghề ngồi vào đó, vai trò của Hội đồng Huấn luyện viên, Giám đốc kỹ thuật còn mờ...

Trong khi đó, trọng tài Việt dù tài năng không kém nhưng bị chi phối, là nạn nhân của cuộc chơi dẫn đến thổi còi không trung thực… Ông Vũ Mạnh Hải, nguyên Tổng biên tập Báo Bóng đá nói: "Nhiều khi trong tổ chức khó nói lắm. Nhưng giờ mình có thể nhìn rộng ra nên mình có thể đóng góp hết sức khách quan, vô tư để tránh bức xúc trong dư luận đang thiếu niềm tin nhưng kỳ vọng lớn lắm. Nếu không nhìn nhận, không sửa chữa thì có lỗi với công chúng nên rất cần thiết có những tiếng nói đi đến những người có trách nhiệm”.


Hội thảo Tương lai bóng đá Việt Nam. (Ảnh: Hà Khánh)

Từ những phân tích nguyên nhân đó, những người có tâm huyết với bóng đá Việt Nam đã đề xuất nhiều ý kiến để khắc phục, sửa đổi vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam trên tinh thần xây dựng như cần phải tận dụng chất xám của các chuyên gia bóng đá, nâng tầm vai trò của Giám đốc kỹ thuật và Hội đồng Huấn luyện viên, thành lập Hiệp hội cầu thủ để bảo vệ các cầu thủ, giải quyết rốt ráo vấn đề một ông chủ nhiều đội bóng…

Những ý kiến tâm huyết từ Hội thảo sẽ được tổng hợp để trình lên các cấp có thẩm quyền. Ông Hà Quang Dự, nguyên Bộ trưởng – Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao nói: "Tôi nghĩ ý nghĩ của Hội thảo này ít nhất cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh những gì cần phải cảnh tỉnh, đồng thời góp sức làm rõ những đường hướng cần phải hoạch định cho sự phát triển, cùng nhau phát hiện khá toàn diện các vấn đề của bóng đá Việt Nam hiện nay. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục tìm những giải pháp cho tương lai”./.

TheoVOV.VN


Các tin khác


Futsal Việt Nam - Futsal Uzbekistan: Hướng tới tấm vé World Cup

Đội tuyển futsal Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa tham dự Vòng chung kết futsal World Cup 2024.

VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục