Ngày 17-1, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia chính thức lên đường sang Quảng Châu (Trung Quốc) để chuẩn bị tham dự giải giao hữu quốc tế tứ hùng cùng ba đội tuyển mạnh là Thái-lan, Colombia và Trung Quốc.



Các thành viên đội tuyển nữ quốc gia chụp hình lưu niệm với Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh trước giờ lên đường.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã trải qua hai tuần tập trung và rèn luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi giải tứ hùng tại Trung Quốc khởi tranh. Đây cũng là giai đoạn đầu trong kế hoạch chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup nữ 2018 sẽ diễn ra tại Jordan vào tháng 4 tới đây.

Sau nửa tháng theo dõi và trực tiếp hướng dẫn các học trò tập luyện, HLV Mai Đức Chung bày tỏ hài lòng với những tiến bộ tích cực của các nữ cầu thủ: "Thể lực của các em hiện tại đã được cải thiện rất nhiều. Ban huấn luyện đang dần chuyển sang các bài tập phối hợp chuyên môn. Dù vẫn mong muốn các cầu thủ tốt hơn nữa nhưng vì thời gian tập trung chưa lâu và tương đối gấp gáp nên đội tuyển tạm dừng ở mức độ đó. Nhìn chung, tôi khá hài lòng về kết quả tập luyện của các cầu thủ trong hai tuần vừa qua”.

Trước đó, vào ngày 13-1, đội tuyển đã thi đấu giao hữu với đội bóng cựu cầu thủ Thái Nguyên và giành chiến thắng đậm 6-1. Qua trận đấu tập này, ban huấn luyện dù chưa đánh giá được nhiều nhưng các cầu thủ đã phần nào thể hiện tốt ý đồ chiến thuật đề ra như chủ động lùi sâu ngay về phòng ngự ngay sau tấn công hay phối hợp đơn giản và dứt điểm nhanh trong những pha phản công. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề cần quan tâm và cải thiện như vị trí đứng trên sân, chất lượng những chuyền bóng hay những cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm.

Về tình hình nhân sự, thành phần đội tuyển có thêm hai sự bổ sung là Trần Thị Phương Thảo và Trương Thị Phụng (TP Hồ Chí Minh), bên cạnh sự trở lại của tiền vệ Phạm Thị Tươi. Theo thầy Chung, Phạm Thị Tươi là sự bổ sung quan trọng và kịp thời với đội tuyển khi cầu thủ của CLB Phong Phú Hà Nam có lợi thế về thể hình và thi đấu ở vị trí đang còn thiếu trong sơ đồ chiến thuật. Trong khi đó, những gương mặt mới lần đầu tập trung vẫn cần thêm thời gian để có thể hoàn toàn thích nghi với môi trường trên tuyển.

Giải giao hữu quốc tế tứ hùng tại Trung Quốc là phần đầu trong kế hoạch chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup nữ 2018 của thầy trò HLV Mai Đức Chung. "Đội tuyển dự giải giao hữu này với mong muốn cọ xát, nâng cao trình độ, đồng thời để các cầu thủ tích luỹ thêm kinh nghiệm cho các giải chính thức sắp tới nên ban huấn luyện không đặt ra mục tiêu nào cả. Được thi đấu với những đội mạnh như Colombia, Thái-lan hay Trung Quốc là cơ hội rất bổ ích cho các cầu thủ Việt Nam”, vị chiến lược gia 67 tuổi chia sẻ.

Lịch thi đấu của đội tuyển nữ Việt Nam tại cúp tứ hùng (theo giờ địa phương):

19 giờ 35 ngày 19-1: Việt Nam - Trung Quốc

19 giờ 35 ngày 21-1: Việt Nam - Colombia

16 giờ ngày 23-1: Việt Nam – Thái Lan

TheoNhanDan


Các tin khác


Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Khai mạc Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2024

Tối 11/4, tại Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, Giải bóng chuyền các đội mạnh tranh Cúp Hùng Vương năm 2024 đã chính thức diễn ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục