Toàn thể truyền thông và người hâm mộ bóng đá châu Á đang "phát cuồng” vì chiến thắng của U23 Việt Nam tại trận bán kết U23 Châu Á 2018 đang diễn ra tại Thường Châu, tỉnh Giang Tô Trung Quốc. Báo chí nước chủ nhà Trung Quốc liên tục đưa tin về đội tuyển U23 Việt Nam, đặt biệt là sau trận bán kết kịch tính với U23 Qatar đã có dành cho đào tạo bóng đá trẻ của Việt Nam những lời tán thưởng.



Ánh: AFC.

Trang sohu đưa tiêu đề bài viết: "Trọng tài cũng không thể cứu Qatar, Việt Nam bước vào chung kết sau chấm phạt đền”. Bài tường thuật này cho rằng, pha phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền của hàng thủ Việt Nam không thật rõ ràng. Nhận định của bài tường thuật sau bàn thằng gỡ hòa 2-2 của Quang Hải tại phút 88 nêu, với tinh thần quật cường, các cầu thủ Việt Nam không buông xuôi, cuối cùng đã đánh bại đối thủ trên chấm 11m.

Trang Thể thao phương Đông sports.eastday.com đưa tin sau trận đấu: Cả nước Việt Nam mừng chiến thắng! Tự tin trước Qatar, U23 Việt Nam lần đầu tiên bước chân vào Chung kết.

Bài viết nhận xét, sự thể hiện của U23 Việt Nam tại giải đấu năm nay hoàn toàn bất ngờ. Thi đấu với đối thủ đẳng cấp vượt trội, U23 Việt Nam kiên cường chiến thắng sau loạt sút luân lưu, đoạt vé sớm vào trận Chung kết. Bài viết liên hệ, nếu U23 Trung Quốc gặp phải U23 Việt Nam tại giải đấu năm nay, kết quả không biết sẽ ra sao?

Bài viết nhận định, sự đầu tư bài bản cho các cầu thủ trẻ, cộng thêm với sự xuất hiện của các lò đào tạo kiểu mẫu như HAGL, chính là lời cảnh tỉnh cho cách làm bóng đá trẻ Trung Quốc. Trung Quốc cần phải nỗ lực và chuyên nghiệp hơn nữa.

Bên cạnh đó, các diễn đàn fan bóng đá của Trung Quốc cũng đã có những lời khen ngợi dành cho các cầu thủ U23 Việt Nam, thành công của đội tuyển U23 Việt Nam thậm chí được coi là đã cứu rỗi cho giải U23 năm nay, sau khi đội chủ nhà Trung Quốc bị chính Qatar loại khỏi cuộc chơi, khiến các CĐV nước này tẩy chay giải đấu bằng những SVĐ vắng ngắt.

Chuyên mục thể thao của qq nhấn mạnh chiến thắng của U23 Việt Nam với tiêu đề: Nằm gai nếm mật, Việt Nam xứng đáng được tôn trọng.

Các chuyên gia bóng đá Trung Quốc ngay lập tức đã đưa quan điểm của mình sau chiến tích của U23 Việt Nam. Các ý kiến cho rằng, Việt Nam quật cường, mạnh mẽ như vậy, HLV Hàn Quốc đóng góp công sức rất lớn. Cho dù kết quả trận đấu như thế nào, họ cũng đã nhận được sự tôn trọng.

Ý kiến khác khẳng định, không phải ngẫu nhiên, đây là thành quả 10 năm "nằm gai nếm mật” đào tạo lứa cầu thủ trẻ hiện nay. Lọt vào chung kết sau khi loại đối thủ mạnh là Qatar, U23 Việt Nam hoàn toàn xứng đáng. Về tổng thể, U23 Trung Quốc đang lép vế trước U23 Việt Nam. Bóng đá Trung Quốc cần phải có cái nhìn nghiêm túc hơn với nền bóng đá nước nhà. Hoặc có thể học cách làm bóng đá trẻ "tiết kiệm” kiểu Việt Nam, hoặc tiêu pha thẳng tay như các nước Ả Rập là đưa cầu thủ sang Tây Ban Nha thi đấu…

TheoNhanDan

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục