Đội tuyển Việt Nam dù bị chủ nhà Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) dẫn trước nhưng đã thi đấu bùng nổ trong hiệp 2 để lội ngược dòng giành thắng lợi 3-1 ở lượt trận cuối cùng bảng A vòng chung kết futsal châu Á 2018 tối 5-2 và thẳng tiến vào tứ kết.


Việt Nam xuất sắc kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu.

Thầy trò HLV Miguel Rodrigo bước vào lượt trận cuối cùng với nhiệm vụ buộc phải giành trọn ba điểm để nắm quyền tự quyết khi đang xếp thứ 3 tại bảng A. Đội bóng Đông - Nam Á chủ động chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, dồn ép đối phương vào thế phòng ngự.

Dù vậy, hàng thủ chơi thấp và chắc chắn của Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) khiến những đường lên bóng của Việt Nam thường xuyên bị bẻ gãy, phương án một kèm một của đội chủ nhà đã phát huy tác dụng tối đa. Bế tắc trong việc tiếp cận khung thành đối phương, đội bóng áo đỏ buộc phải sử dụng nhiều hơn những cú sút xa, tuy nhiên lần lượt Thái Huy rồi Đức Hoà đều không có được sự chính xác trong những pha dứt điểm quyết định.

Chơi ép sân nhưng không hiệu quả, Việt Nam rơi vào bẫy phản công của đội chủ nhà ở những phút cuối hiệp 1. Phút 19, từ pha phạt góc bên phía cánh phải, Huang Po Chun băng lên từ tuyến hai và dứt điểm căng từ ngoài vòng cấm, bóng đi vào góc xa làm bó tay thủ thành Đình Thuận. 1-0 nghiêng về Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) cũng là tỷ số sau 20 phút đầu tiên.

Sau giờ nghỉ, các cầu thủ Việt Nam càng chơi quyết tâm và cố gắng gia tăng nhịp độ trận đấu nhằm tìm kiếm bàn thắng. Nỗ lực của các học trò HLV Miguel Rodrigo cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 29 khi Đức Tùng xoay xở khéo léo trong vòng cấm trước khi tung ra cú sút căng làm tung lưới đội chủ nhà.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ đúng hai phút sau, Đức Hoà tận dụng thành công sai lầm của cầu thủ phòng ngự đội bạn để dễ dàng đệm bóng nâng tỷ lên 2-1. Những phút cuối trận chứng kiến đội bóng của HLV Armante buộc phải chơi power-play trong thế bị dẫn bàn. Tuy nhiên, pha chuyền bóng hỏng từ đợt tấn công tổng lực khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây khiến Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) phải trả giá. Đức Huy là người ấn định chiến thắng 3-1 cho Việt Nam với cú sút chính xác từ phần sân nhà vào khung thành đã bỏ trống.

Lội ngược dòng xuất sắc trước đội chủ nhà, Việt Nam hiên ngang tiến vào trận tứ kết với vị trí nhất bảng, xếp sau là Barain, đội tuyển giành tấm vé còn lại của bảng A sau chiến thắng 3-1 trước Malaysia ở trận đấu cùng giờ. Đối thủ của thầy trò HLV Miguel Rodrigo ở vòng tám đội mạnh nhất sẽ là Uzbekista

 

                        Theo Nhandan

Các tin khác


Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Khai mạc Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2024

Tối 11/4, tại Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, Giải bóng chuyền các đội mạnh tranh Cúp Hùng Vương năm 2024 đã chính thức diễn ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục