L. Messi và đồng đội không cho Chelsea cơ hội, thậm chí biến thủ môn tài ba Courtois thành gã hề trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League. Bayern Munich cũng quá mạnh so với Besiktas, cùng Barcelona là hai đội bóng cuối cùng giành quyền vào tứ kết.


Trên "Thánh địa” Nou Camp, các cầu thủ Barcelona tấn công phủ đầu các vị khách Chelsea và sớm có bàn thắng và người ghi bàn không ai khác là L. Messi. Từ pha kiến tạo của L. Suarez trong vòng cấm, Messi đưa bóng qua chân Courtois vào lưới. Chơi tốt trên sân nhà trận lượt đi, nhưng bị dẫn bàn sớm trận lượt về, các cầu thủ Chelsea phải dâng lên tấn công tìm bàn gỡ, nhưng lại là thời cơ để các cầu thủ Barcelona ghi bàn. Trận đấu trở nên sôi động và Barcelona lại có bàn thắng phút 20: L. Messi vượt qua hai cầu thủ Chelsea trước khi chuyền bóng cho Dembele sút tung lưới thủ môn Courtois. Các cầu thủ Chelsea với tinh thần tấn công đáng khen và gần như đã có bàn gỡ phút cuối hiệp 1 – cú sút phạt của M. Alonso đưa bóng dội cột dọc khung thành đội chủ nhà.


Barcelona và Bayern Munich quá mạnh

Không có sự lựa chọn nào khác, các cầu thủ Chelsea dốc lực tấn công trong hiệp 2 và tạo được khá nhiều tình huống nguy hiểm nhưng không thể ghi bàn. Phút 63, từ pha phản công nhanh, Suarez chuyền bóng cho Messi "làm xiếc”, "xâu kim” bóng qua chân thủ môn Courtois, ấn định chiến thắng 3-0 cho Barcelona. Các học trò HLV A. Conte bất lực rời sân với tỷ số 0-3. Barcelona vào tứ kết với tổng tỷ số là 4-1.

* Mặc dù đá trận lượt về trên sân khách, nhưng các cầu thủ Bayern Munich vẫn quá mạnh so với "hiện tượng” Besiktas, thắng 3-1 khá dễ dàng. Bayern Munich vào tứ kết với tổng tỷ số sau hai lượt trận là 8-1.

Như vậy, Barcelona và Bayern Munich là hai đội cuối cùng giành quyền vào tứ kết. Trước đó là các đội Man City, Liverpool, Juventus, Real Madrid, AS Roma và Sevilla.


Theo Nhandan

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục