(HBĐT) - Trong 2 ngày 14-15/3, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, huyện Kim Bôi đã tổ chức giải vô địch kéo co, đẩy gậy và bắn nỏ huyện năm 2018.


Tham gia giải có 340 vận động viên đến từ 27 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Trong đó, kéo co 223 vận động viên, bắn nỏ 113, đẩy gậy 149 vận động viên. Các vận động viên tranh tài ở các môn: Kéo co; đẩy gậy nam, đẩy gậy nữ và bắn nỏ.

Đây là giải đấu thường niên của huyện nhằm tạo sân chơi vui tươi, lành mạnh cho các tầng lớp nhân dân, tạo động lực thúc đẩy, từng bước nâng cao phong trào tập luyện thể dục thể thao sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, từ đó đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Giải còn nhằm giúp Ban tổ chức lựa chọn ra các vận động viên xuất sắc nhất tham gia các giải đấu cấp tỉnh.


Ban tổ chức trao giải nhất nội dung đẩy gậy các hạng cân cho các vận động viên tham gia giải.

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao 17 giải nhất, 17 giải nhì và 17 giải ba cho các tập thể và cá nhân đoạt thành tích cao trong thi đấu. Kết quả cụ thể (chỉ đăng giải nhất): Môn đẩy gậy, nam 57 kg: Bùi Văn Thức ( Kim Bôi); nam 57- 63 kg: Bùi Văn Hoàng ( Nật Sơn); nam 63 - 68 kg: Nguyễn Minh Vương (Bắc Sơn); nam 68 - 74 kg: Bùi Văn Long ( Bắc Sơn); nam 74 - 79 kg: Bùi Văn Hưng ( Kim Sơn); nam trên 79 kg: Bùi Văn Toản ( Kim Sơn); đẩy gậy nữ 51 kg: Bùi Thị Dung ( Nật Sơn); nữ 51 - 57 kg: Bùi Thị Nghệ ( Cuối Hạ); nữ 57 - 62 kg: Bùi Thị Tấu ( Kim Bình); nữ 62 - 67 kg: Bùi Thị Sỉu ( Sào Báy); nữ trên 67 kg: Bùi Thị Hạnh ( Hạ Bì). Môn kéo co nam, nhất xã Thượng Bì, kéo co nữ nhất xã Hùng Tiến; bắn nỏ nam, nhất xã Kim Bình, bắn nỏ nữ xã Kim Sơn; bắn nỏ cá nhân, nhất nam Bùi Văn Hà- xã Kim Bình, nhất nữ Bùi Thị Kiên- xã Đú Sáng.


Đ.T


Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục