(HBĐT) - Từ ngày 19 – 22/4, tại huyện Kim Bôi đã diễn ra giải bóng bàn người giáo viên nhân dân tỉnh Hòa Bình năm 2018. Tham dự giải có 120 VĐV của 27 đoàn là các phòng GD&ĐT, trường THPT, Văn phòng Sở GD&ĐT, cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh.


Các VĐV đã tham gia tranh tài ở các nội dung đơn nam, đôi nam, đơn nữ, đôi nam-nữ theo lứa tuổi.

Giải đấu đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với tinh thần thể thao trung thực, đoàn kết. Kết thúc giải, BTC đã trao 18 bộ huy chương.

Kết quả cụ thể (chỉ nêu giải nhất)

Đơn nam cán bộ quản lý trên 50 tuổi: nhất Đỗ Đình Kiên (Lương Sơn), đôi nam cán bộ quản lý trên 50 tuổi: nhất Đoàn Quốc Tuấn – Kiều Xuân Định (Sở GD&ĐT), đơn nam cán bộ quản lý dưới 50 tuổi: nhất Nguyễn Mạnh (THPT Sào Báy), đôi nam cán bộ quản lý dưới 50 tuổi: nhất Quách Văn Sơn – Nguyễn Mạnh (THPT Sào Báy).

Đơn nam 51 – 60 tuổi: nhất Vũ Ngọc Chung (Lương Sơn), đơn nam 41 – 50 tuổi: nhất Phùng Văn Minh (Kim Bôi), đơn nam 31 – 40 tuổi: nhất Bùi Xuân Hòa (DTNT Kim Bôi), đơn nam dưới 30 tuổi: nhất Lê Mạnh Hùng (THPT Bắc Sơn), đôi nam 41 – 50 tuổi: nhất Đỗ Đình Kiên – Nguyễn Minh Hoàng (THPT Lương Sơn), đôi nam 31 – 40 tuổi: nhất Nguyễn Quang Minh – Nguyễn Hồng Sơn (Lạc Sơn); đôi nam dưới 30 tuổi: nhất Đinh Ngọc Sơn – Lê Mạnh Hùng (THPT Bắc Sơn).

Đơn nữ 41 – 50 tuổi: nhất Nguyễn Thị Nguyệt (Lương Sơn), đơn nữ 31 – 40 tuổi: nhất Vũ Thị Lan (THPT Lạc Long Quân), đơn nữ dưới 30 tuổi: nhất Nguyễn Thị Thu Hoài (Kim Bôi), đôi nữ 31 – 40 tuổi: Đỗ Thị Thu Phương – Nguyễn Thị Thùy (Kim Bôi).

Đôi nam nữ 41 – 50 tuổi: nhất Cao Ngọc Luân – Nghiêm Thị Châu Loan (THPT Cù Chính Lan), đôi nam nữ 31 – 40 tuổi: nhất Bùi Hải Tùng – Trần Thị Hồng Hạnh (Lương Sơn), đôi nam nữ dưới 30 tuổi: nhất Cấn Văn Quyết – Bùi Thị Hằng Nga (THPT Đoàn Kết).


Các trận đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn.



BTC trao giải cho các VĐV xuất sắc.


Dương Liễu


Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục