Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên vừa nhất trí thành lập đội tuyển chung để tranh tài ở ba môn thi đấu tại Đại hội thể thao châu Á 2018 (ASIAD 18), khởi tranh vào tháng 8 tới ở Indonesia.



Đoàn vận động viên Hàn Quốc và Triều Tiên cùng diễu hành chung dưới một lá cờ mang hình bán đảo Triều Tiên thống nhất tại lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018 trên sân vận động Olympic Pyeongchang, TP PyeongChang, tỉnh Gangwon (Hàn Quốc), ngày 9-2.

Theo thông tin từ Hội đồng Olympic châu Á (OCA), đội tuyển chung của hai miền Triểu Tiên sẽ tham gia thi đấu ở các môn bóng rổ, đua thuyền rồng và rowing, với sáu nội dung bao gồm bóng rổ nữ, đua thuyền rồng nam và nữ, canoeing, thuyền bốn nam hạng nhẹ, thuyền tám nam hạng nhẹ, và thuyền đôi mái chèo đôi nữ hạng nhẹ.

Trước đó, OCA cho biết, cơ quan điều hành các hoạt động thể thao lớn nhất châu lục ủng hộ sáng kiến của Hàn Quốc và Triều Tiên nhưng cũng khẳng định sẽ không có thêm suất thi đấu dành riêng cho các vận động viên tham dự đội tuyển chung này.

Tại Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018 diễn ra hồi tháng 2 vừa qua tại Hàn Quốc, hai miền Triều Tiên cũng đã thành lập đội tuyển chung để lần đầu tiên thi đấu tại Olympic ở nội dung khúc côn cầu nữ. Tuy nhiên, vận động viên hai nước chưa từng cùng tranh tài tại một kỳ ASIAD nào.

Giám đốc Quan hệ quốc tế của OCA, Vinod Kumar Tiwari cho biết: "Đây sẽ là một kỳ ASIAD lịch sử đối với cả OCA và toàn châu lục bởi lần đầu tiên chứng kiến hai miền Triều Tiên thành lập một đội tuyển chung để tham gia thi đấu ở một số môn thể thao. Trước đây, họ đã cùng nhau diễu hành chung tại lễ khai mạc của một số sự kiện thể thao lớn và chúng tôi vui mừng vì họ vẫn tiếp tục hợp tác trên tinh thần đoàn kết và hữu nghị”.

Trước đó, vận động viên hai miền Triều Tiên từng sát cánh tranh tài chung tại một số giải quốc tế ở các môn bóng bàn và bóng đá trẻ. Đầu tháng 5 vừa qua, đội tuyển chung hai nước đã giành Huy chương đồng nội dung đồng đội nữ tại Giải vô địch bóng bàn đồng đội thế giới 2018 được tổ chức ở Thụy Điển.

Hàn Quốc và Triều Tiên cũng đã nhất trí cùng diễu hành chung dưới một lá cờ mang hình bán đảo Triều Tiên thống nhất tại lễ khai mạc ASIAD 18 ở Thủ đô Jakarta vào tháng sau. Theo OCA, sẽ có khoảng 100 vận động viên và quan chức từ mỗi miền Triều Tiên tham dự lễ diễu hành sắp tới.

ASIAD 18 diễn ra tại hai địa điểm chính là Thủ đô Jakarta và thành phố Palembang của Indonesia từ ngày 18-8 đến 2-9.


Theo Nhân dân điện tử

Các tin khác


Lịch thi đấu U23 châu Á 2024 hôm nay 17/4: U23 Việt Nam xuất trận

ĐT U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Kuwait ở lượt trận ra quân bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2024 vào lúc 22 giờ 30 trên Sân vận động Al Janoub.

Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục