Huyền thoại người Thụy Sĩ Roger Federer bất ngờ thất bại trước Borna Coric trong trận chung kết Halle Open, đánh mất cơ hội giành danh hiệu ATP thứ 99 trong sự nghiệp.

Chiếc vé vào chung kết Halle Open đặt Federer trước cơ hội chinh phục danh hiệu thứ 10 tại giải đấu, danh hiệu thứ 19 trên mặt sân cỏ và chức vô địch ATP thứ 99 trong sự nghiệp. Tuy nhiên, Federer đã không thể tạo ra một loạt cột mốc đáng nhớ này.
Trước một Coric dù non kinh nghiệm nhưng đầy sức trẻ, Federer đã không thể khuất phục. Anh bại trận sau 3 set đấu với tỷ số 7-6, 3-6 và và 6-2. Với kết quả này, Federer đã để mất ngôi số 1 thế giới vào tay Rafael Nadal trong tuần lễ tiếp theo.
Chú thích ảnh
Federer đã mất ngôi số 1 vào tay Nadal
Không những thế, chứng kiến Federer thi đấu, những người yêu mến anh vô cùng lo ngại. Rõ ràng Federer không còn duy trì được nền tảng thể lực đủ tốt. Anh luôn tỏ ra mệt nhoài khi chống đỡ những pha bóng uy lực từ đối thủ kém 15 tuổi.
Phát biểu sau trận, Federer thổ lộ: "Tôi rời giải với tư thế ngẩng cao đầu về cho rằng mình đã không tệ ở Stuttgart lẫn Halle. Borna đã chơi rất hay. Cậu ấy chơi hay hơn ở những thời khắc quan trọng và rất ổn định. Cậu ấy xứng đáng giành chiến thắng. Tuần này, tôi sẽ có chút thời gian nghỉ ngơi. Năm nay rất tuyệt vời và tôi mong điều đó sẽ tiếp diễn ở Wimbledon".
Trong khi đó, Novak Djokovic cũng chịu thất bại trước hạt giống số 1 Marin Cilic với tỷ số 5-7, 7-6, 6-3 ở giải Queen's Club 2018 diễn ra trên mặt sân cỏ. Dù để thua, nhưng Nole đã cho thấy sự trở lại mạnh mẽ của tay vợt cựu số 1 thế giới sau thời gian dài dính chấn thương.
Chú thích ảnh
Djokovic cũng thất bại ở  chung kết Queen's Club 2018
Trong tuần này, các tay vợt sẽ có thời gian nghỉ ngơi để chuẩn bị bước vào Grand Slam thứ 3 trong năm Wimbledon, khởi tranh từ ngày 2/7.
Theo Báo Thể Thao Văn hóa

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục