Theo nguồn tin mới nhất, sẽ không có lễ bốc thăm lại ở môn bóng đá nam ASIAD 2018 như thông báo của LĐBĐ châu Á (AFC) sau một cuộc gặp bí mật vào tối ngày 24.7.


HLV Park Hang-seo của Olympic Việt Nam có thể yên tâm vì các đối thủ vẫn như cũ gồm Nhật Bản, Pakistan và Nepal

Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin riêng từ LĐBĐ Hàn Quốc (KFA), thì tối ngày 24.7 một cuộc gặp bí mật và riêng giữa AFC, Ủy ban tổ chức ASIAD 2018 và Ủy ban Olympic châu Á đã đi đến thống nhất giữ nguyên các bảng đấu môn bóng đá nam đã bốc thăm hôm 5.7.

Và chỉ tổ chức bốc thăm bổ sung 2 đội bị bỏ quên là UAE và Palestine vào các bảng đấu đã có sẵn. Yonhap cho biết, cuộc bốc thăm chiều ngày 25.7 chỉ chọn UAE hoặc Palestine vào bảng B hoặc E. Các bảng còn lại A, C, D và F vẫn giữ nguyên với 4 đội.

 LĐBĐ châu Á sẽ tổ chức lại lễ bốc thăm môn bóng đá nam ở ASIAD 2018 vào hôm nay 25.7 tại Kuala Lumpur, Malaysia lúc 14 giờ (giờ VN). Sở dĩ có chuyện bốc thăm lại này là do ban tổ chức chủ nhà Indonesia quên bốc thăm cho 2 đội UAE và Palestine (đã đăng ký từ đầu) dẫn đến kiện cáo.

Theo kết quả bốc thăm hôm 5.7, bảng B có các đội Thái Lan, Uzbekistan, Bangladesh và Qatar, còn bảng E là Hàn Quốc, Kyrgyzstan, Malaysia, Bahrain.

 

 


Kết quả bốc thăm môn bóng đá nam ASIAD 2018 hôm 5.

Nếu như vậy, thì Olympic Việt Nam sẽ vẫn ở bảng D như cũ với Nhật Bản, Pakistan và Nepal.

Ngoài ra, trong cuộc bốc thăm lại chiều 25.7, AFC cũng sẽ sắp xếp lại lịch thi đấu sau khi xác định 2 đội UAE và Palestine nằm ở bảng đấu cụ thể nào.

 

                  TheoThanhnien

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục