Đánh bại đại diện của Lebanon là đội bóng Bank of Beirut với tỉ số 6-5 ở trận bán kết, Thái Sơn Nam đã có lần đầu tiên giành quyền vào chơi trận đấu cuối cùng tại giải futsal các CLB châu Á.


Cảm xúc vỡ òa của các cầu thủ Thái Sơn Nam sau trận đấu

Thái Sơn Nam nhập cuộc đầy khí thế trước cuộc tiếp đón Bank of Beirut ở trận bán kết. Chiến thắng 3-2 ở trận tứ kết trước Nagoya Ocean (Nhật Bản) là "liều thuốc” tinh thần rất lớn  với thầy trò HLV Miguel Rodrigo. Lần lượt các chân sútĐức Tùng và Đoàn Phát đe doạ khung thành đối thủ nhưng không ghi được bàn thắng.

Không thể tận dụng thời cơ, đại diện đến từ Việt Nam đã phải trả giá bàn hai bàn thua ở các phút thứ 4 và thứ 15. Bàn thắng mở tỉ số của Hammoud xuất phát bởi một pha bóng nhanh còn bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 của Karim Abou đến từ cú sút chân trái uy lực hạ gục Hồ Văn Ý.

Bị dẫn 2 bàn chỉ trong hiệp 1, Thái Sơn Nam dồn lên tấn công. Sau rất nhiều cơ hội tạo ra, cuối cùng đội bóng áo trắng cũng tìm kiếm được bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 nhờ tình huống độc diễn của Vũ Quốc Hưng trước khi hiệp đấu thứ nhất khép lại.

Bước sang hiệp 2, đại diện Lebanon bất ngờ có bàn thắng nâng tỉ số lên 3-1. Với quyết tâm không còn gì để mất, Thái Sơn Nam đẩy đội hình lên cao. Và thời khắc lịch sử đã đến khi các học trò HLV Miguel Rodrigo chơi với khí thế không còn gì để mất. Quốc Hưng rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3 ở phút 25.

Sau đó đến lượt Đức Tùng dứt điểm đẳng cấp quân bình tỉ số 3-3 ở phút 32. Khi đối thủ chơi chiến thuật Power-play, đại diện Việt Nam đã tận dụng thời cơ. Lần lượt Thành Tín (35’) và Đức Hòa (39’) đã ghi bàn cho Thái Sơn Nam để khép lại chiến thắng 6-5 đầy kịch tính cho đại diện Việt Nam. Trước đó có hai cầu thủ Bank of Beirut đã có bàn thắng xem kẽ với những pha lập công của Thái Sơn Nam.   

Với chiến thắng 6-5 trước Bank of Beirut, Thái Sơn Nam đã giành quyền vào  chơi trận chung kết giải futsal các CLB châu Á 2018. Đối thủ  của các học trò HLV Miguel Rodrigo là đại diện Iran CLB Mes Sugun. Lần đầu tiên, một đại diện futsal Việt Nam vào chơi trận đấu cuối cùng của giải futsal châu Á.

 

                 Theo SGGP

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục