(HBĐT) - Ngày 12/8, tại cung văn hóa tỉnh, Liên đoàn Karatedo tỉnh Hòa Bình đã tổ chức giải vô địch trẻ Karatedo mở rộng tỉnh Hòa Bình lần thứ II năm 2018.


Các VĐV thi đấu nội dung Kata đồng đội nữ.

Tham dự giải có 350 VĐV đến từ 6 CLB Karatedo các huyện, thành phố của tỉnh Hòa Bình và 14 CLB của các tỉnh phía bắc gồm: Bắc Giang, Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Hải Phòng, Sơn La. Các VĐV tranh tài ở 70 bộ huy chương gồm 2 nội dung: Kata (đồng đội, cá nhân nam - nữa theo lứa tuổi và hạng cân), Kumite (đồng đội, cá nhân nam - nữ theo lứa tuôi và hạng cân).

Kết thúc giải, BTC đã trao 90 huy chương vàng, 90 huy chương bạc, 180 huy chương đồng cho các vận động viên suất sắc. Chung cuộc, BTC trao giải nhất toàn đoàn cho CLB Vương Gia (Thanh Hóa) với 24 huy chương vàng, 12 huy chương bạc và 17 huy chương đồng; CLB Thường Xuân (Thanh Hóa) đạt giải nhì toàn đoàn với 14 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 15 huy chương đồng; CLB Ba Vì (Hà Nội) xếp thứ 3 với 12 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 14 huy chương đồng.

Giải vô địch trẻ Karatedo tỉnh Hòa Bình mở rộng lần thứ II là cơ hội thi đấu, cọ sát, giao lưu học hỏi kinh nghiệm với nhau của các CLB Karatedo trong và ngoài tỉnh. Đây còn là dịp để đánh giá công tác đào tạo VĐV trẻ tại các địa phương, từ đó giúp Liên đoàn Karatedo tỉnh Hòa Bình có hướng tuyển chọn, tập trung đầu tư, bồi dưỡng các VĐV đội tuyển trẻ xuất sắc tập huấn, tham dự các giải khu vực và toàn quốc. Giải karatedo tỉnh mở rộng lần thứ II còn góp phần quảng bá tiềm năng du lịch, giới thiệu về nền văn hóa Hòa Bình tới bạn bè bốn phương.


BTC trao huy chương cho các VĐV thi đấu nội dung Kumite cá nhân nam.

Thu Thủy


Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục