Kình ngư Việt Nam chạm đích với thành tích 4 phút 42 giây 81, không đủ để lọt vào nhóm có huy chương.

Nguyễn Thị Ánh Viên tranh tài ở làn bơi số sáu, tương ứng với vị trí của cô trong thứ tự tám VĐV vượt qua vòng loại buổi sáng để góp mặt ở chung kết lúc 18h21. Kết quả Ánh Viên đạt được tối nay tốt hơn tới hơn năm giây so với phần thi loại (4 phút 47 giây 56), nhưng vẫn là quá thấp để kình ngư số một Đông Nam Á có thể tranh chấp huy chương

Ánh Viên tranh tài ở chung kết 400m cá nhân hỗn hợp nữ Asiad 2018, tại Cung thể thao dưới nước GBK Jakarta tối nay. Ảnh: Đức Đồng.

Ánh Viên tranh tài ở chung kết 400m cá nhân hỗn hợp nữ Asiad 2018, tại Cung thể thao dưới nước GBK Jakarta tối nay. Ảnh: Đức Đồng.

Ba vị trí đoạt các HC vàng - bạc - đồng lần lượt thuộc về Yui Ohashi (Hàn Quốc - 4 phút 34 giây 58), Kim Seoyeong (Hàn Quốc - 4 phút 37 giây 43) rồi Shimizu Sakiko (Nhật Bản - 4 phút 39 giây 10).

VĐV Trung Quốc Zhou Min là người duy nhất trong số tám VĐV dự thi chung kết tranh chấp quyết liệt với bộ ba đoạt huy chương. Nhưng do đuối sức dần khi vào 200m cuối cùng, và để Sakiko vượt lên, Zhou Min chỉ cán đích thứ tư, với 4 phút 42 giây 75, nhanh hơn Ánh Viên đúng 6% giây.

Ánh Viên, trong suốt phần thi chung kết, không lúc nào chen được vào ba vị trí dẫn đầu.

Kết quả 4 phút 42 giây 81 của cô tối 21/8 kém xa mức từng giúp kình ngư 21 tuổi người Cần Thơ đoạt HC đồng ở Asiad tại Incheon, Hàn Quốc 4 phút 39 giây 65 - cách đây bốn năm. Đây còn là sự sa sút đáng kể so với thành tích cá nhân tốt nhất mà Ánh Viên từng đạt được ở nội dung 400m cá nhân hỗn hợp, với 4 phút 36 giây 85 tại Olympic Rio 2016. 

Kết quà thi chung kết 400m cá nhân hỗn hợp Asiad 2018.

Kết quà thi chung kết 400m cá nhân hỗn hợp Asiad 2018. 

Đại hội năm nay được xem là cơ hội lớn để Ánh Viên đua tranh chiếc HC vàng 400m cá nhân hỗn hợp. VĐV số một châu lục ở nội dung này là Ye Shiwen, kình ngư Trung Quốc đang giữ kỷ lục của Đại hội với 4 phút 32 giây 97 lập khi đoạt HC vàng tại Incheon năm 2014. Tuy nhiên, Ye không đăng ký đi Indonesia tranh tài ở Asiad 2018 vì bận học.

Đối thủ lớn nhất của Ánh Viên ở nội dung 400m cá nhân hỗn hợp lần này được cho là Shimizu Sakiko. Tại Incheon bốn năm trước, kình ngư Việt Nam đoạt HC đồng với thành tích 4 phút 39 giây 65. Còn Sakiko khi ấy đoạt HC bạc với 4 phút 38 giây 63. Tuy nhiên, thành tích đó của VĐV Nhật Bản vẫn thấp hơn kỷ lục cá nhân của Ánh Viên - 4 phút 36 giây 85, lập tại Olympic Rio 2016.

Cũng trong loạt thi chung kết tối nay, Nguyễn Hữu Kim Sơn về thứ sáu ở nội dung 400m tự do nam, với thành tích 3 phút 51 giây 67. Người đoạt HC vàng nội dung này là Sun Yang, kình ngư Trung Quốc về nhất sau 3 phút 72 giây 92. 


                                                                         Theo VNexpress

Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục