Ngày thi đấu đầu tiên của Đại hội thể thao châu Á 2018 – Asiad 18 khép lại với hai tấm Huy chương Đồng (HCĐ) của đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) ở hai nội dung 10 m súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội và quyền đồng đội nam môn taekwondo. Đoàn TTVN tạm thời xếp thứ 14 trên bảng tổng sắp huy chương, trong khi đó ba đoàn dẫn đầu lần lượt là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.


Các thành viên đội tuyển bắn súng quốc gia rạng rỡ với tấm HCĐ.

 

Ở nội dung quyền đồng đội nam môn taekwondo, ba VĐV Nguyễn Thiên Phụng, Trần Tiến Khoa, Lê Thanh Trung xuất sắc vượt qua các đối thủ tới từ Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) để giành vé vào vòng bán kết. Tuy nhiên, trước đối thủ rất mạnh là Hàn Quốc – đất nước sản sinh ra môn võ taekwondo, dù rất cố gắng để có một bài biểu diễn với nhiều động tác bắt mắt, nhưng phần vì đối thủ biểu diễn quá hay, phần vì ba VĐV của Việt Nam cũng bị ảnh hưởng tâm lý khi phải bắt đầu lại tới ba lần vì lý do kỹ thuật (lỗi âm thanh trong bài quyền kỹ thuật), nên đành chịu thất bại trước người Hàn.

Ba VĐV của Việt Nam giành được tổng điểm 8.320, kém hơn thành tích của đội tuyển Hàn Quốc (8.420 điểm). Dù chỉ có được tấm HCĐ nhưng đây là thành tích đáng nhớ và rất có ý nghĩa với đoàn TTVN nói chung, bởi đây là tấm huy chương đầu tiên TTVN giành được tại kỳ Asiad năm nay. Trong khi đó, ở nội dung quyền đồng đội nữ, ba VĐV Tuyết Vân, Lệ Kim và Thùy Dung cũng để thua Hàn Quốc với tổng điểm 8.180.

Tấm HCĐ thứ hai của đoàn TTVN trong ngày thi đấu hôm nay đến ở nội dung 10 m súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội của Lê Thị Linh Chi và Trần Quốc Cường. Với số điểm 407,5, hai xạ thủ Việt Nam xếp sau đoàn Trung Quốc (HCV) và Hàn Quốc (HCB).

Nhà vô địch Asiad 17 Dương Thúy Vi cũng ra quân ở nội dung kiếm thuật nữ môn Wushu trong ngày hôm nay. Thúy Vi giành được 9,70 điểm, tạm xếp thứ 3 sau các VĐV của Trung Quốc (9,75 điểm) và Iran (9,71 điểm). Thúy Vi sẽ tiếp tục bước vào nội dung thi đấu quyết định là thương thuật trong ngày mai. Kết quả chung cuộc sẽ là tổng điểm của hai nội dung biểu diễn kiếm thuật và thương thuật.

 Hai đội tuyển bóng đá nam và nữ Việt Nam cũng có những chiến thắng quan trọng. Thầy trò HLV Park Hang Seo xuất sắc kết thúc vòng bảng với ngôi nhất bảng sau chiến thắng trước Olympic Nhật Bản, giành 9 điểm tuyệt đối mà chưa để thủng lưới. Trong khi đó, các nữ cầu thủ cũng đã lọt vào vòng tứ kết sau thắng lợi kịch tính 3-2 trước kình địch Thái-lan.

Các tay vợt của Việt Nam cũng ra quân trong ngày hôm nay, Trịnh Linh Giang và Fodor Csilla lần lượt vượt qua các đối thủ tới từ Nepal ở vòng 1 nội dung đánh đơn; trong khi đó các lại thua ở các trận đấu nội dung đánh đôi (đôi nam và đôi nam nữ). Đội tuyển rowing cũng có thành tích khá tốt khi giành vé vào vòng bán kết và chung kết. Một số bộ môn thi đấu không thành công của đoàn TTVN trong ngày thi đấu đầu tiên có thể kể tới môn đấu kiếm, bóng chuyền (trong nhà và bãi biển), cầu mây.

Kết thúc ngày 19-8, đoàn thể thao Trung Quốc tạm dẫn đầu với tổng cộng 16 huy chương (bảy HCV, năm HCB, bốn HCĐ), xếp sau lần lượt là Nhật Bản và Hàn Quốc với ba và hai HCV.

Bảng tổng sắp huy chương Asiad 18 sau ngày thi đấu 19-8:

                  TheoNhandan

Các tin khác


Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục