Vào lúc 10 giờ 35 phút ngày 24-8, bốn Nữ VĐV Phạm Thị Huệ, Lê Thị Hiền, Trần Thị An Đinh Thị Hảo của Đội Rowing bước vào cuộc thi chung kết nội dung thuyền bốn mái chèo đơn nữ.

 
Đội Rowing nữ Việt Nam ghi dấu trên bảng tổng sắp.

Tấm Huy chương Vàng của Tạ Thanh Huyền, Lương Thị Thảo, Hồ Thị Ly và Phạm Thị Thảo ngày hôm qua đã tiếp thêm sức mạnh cho đồng đội tại nội dung thi rất "ngốn thể lực" và khó khăn này.

Khởi đầu cân bằng, nhưng các VĐV Trung Quốc với thể hình vượt trội nhanh chóng dẫn đầu cho đến lúc cán đích. Theo đó, Đội Việt Nam với thành tích 7 phút 14 giây 52, xếp thứ 2 sau Đội Trung Quốc (7 phút 5 giây 50), Đội chủ nhà Indonesia về đích thứ 3 với thành tích 7 phút 19 giây 02.

 

Rowing (đua thuyền) là một trong những môn đòi hỏi tố chất thể lực cao nhất trong các môn thi đấu tại Olympics.

Như vậy, Đội Rowing Nữ đã giành thêm một tấm Huy chương Bạc cho mình, cũng là tấm huy chương đầu tiên của Đoàn Việt Nam tại ngày thi đấu thứ 6.

Trước đó, VĐV Nguyễn Thị Giang chỉ xếp thứ 5 chung kết thuyền đơn nữ hạng nhẹ mái chèo đôi nữ, với thời gian 8 phút 43 giây 53. VĐV Pan Dandan của Trung Quốc đoạt HC Vàng với thành tích 8 phút 5 giây 79. Còn tại Chung kết rowing nội dung thuyền 8 nam hạng nhẹ, tám VĐV Việt Nam thi đấu không thành công khi về đích ở vị trí cuối cùng.

Hôm nay cũng chứng kiến một nỗi buồn không nhỏ của bơi lội. Với thành tích 2 phút 19 giây 79, kém xa với thành tích thường thấy (2 phút 13 giây 29), Ánh Viên chỉ xếp thứ 11 ở vòng loại 200 m hỗn hợp và chia tay đường đua xanh tại ASIAD 2018. Đây là nội dung cuối cùng Viên đăng ký tham dự tại ASIAD 2018. Phạm Thanh Bảo dừng chân từ vòng loại nội dung 50 m bơi ếch. Thành tích của anh chỉ là 29 giây 75, đứng thứ 25 trên 36 VĐV tham dự.

Bên cạnh đó, Pencak Silat, Bắn súng, Đấu kiếm lần lượt đem huy vọng trở lại cho Đoàn Việt Nam. Tại Tứ kết pencak silat Nam hạng cân từ 60 đến 65 kg, Võ sĩ Nguyễn Ngọc Toàn giành thắng lợi áp đảo 5-0 trước đối thủ người Lào, Vongphakdy Mino vào vòng bán kết gặp VĐV của Philippines. Tại Tứ kết pencak silat Nam hạng cân từ 65 đến 70 kg, Phạm Tuấn Anh giành thắng lợi 5-0 trước đối thủ người Thái Lan Wutthichai Phuttan vào trận bán kết tiếp võ sĩ của nước chủ nhà Indonesia Adi Putra.

Vòng loại bắn súng nội dung 10 m súng ngắn tiêu chuẩn dành cho nam: Ngô Hữu Vượng đạt thành tích khá tốt ở vòng loại (571 điểm) và đủ điều kiện lọt vào top 4 VĐV tranh huy chương.

Vòng 1/8 bắn cung nội dung cung 1 dây đồng đội: Chu Đức Anh, Lộc Thị Đào đánh bại hai VĐV của Malaysia để ghi tên vào tứ kết gặp đối thủ Trung Quốc.

 

                                  TheoNhandan

Các tin khác


8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục